An Giang: Hoàn công dự án Khu di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê

Phong Linh |

An Giang - Sáng 19.5, UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Quản lí khu di tích Óc Eo tổ chức Lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục), khánh thành Di tích Gò Út Trạnh và Công bố biểu tượng "Văn hóa Óc Eo" năm 2022.

Trước đó, Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục) thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê đã được chuẩn bị đầu tư từ năm 2014 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án năm 2016. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thi công, do dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, có nhiều lần nhà thầu phải tạm ngưng công trình do giãn các xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Giềng, Giám đốc Ban quản lý Di tích Óc Eo - Ba  Thê, An Giang cho biết: "Tất cả những hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân đã góp phần cho Dự án khu di tích Óc Eo được hoàn thành tất cả các hạng mục, đưa vào phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ cho công chúng trong và ngoài huyện Thoại Sơn, đặc biệt là hạng mục Khu di tích Gò Út Trạnh".

 
Ông Nguyễn Hữu Giềng, Giám đốc BQL Di tích Óc Eo - Ba Thê, An Giang phát biểu tại buổi lễ.

Được xác định niên đại bắt đầu từ thế kỷ thứ 7, Di tích Gò Út Trạnh có diện tích khai quật và xây dựng mái che là 1.122m2 nằm trên sườn dốc hướng Đông núi Ba Thê, thuộc quần thể di tích Quốc gia đặc biệt. Di tích tổ chức khai quật 3 lần, vào những năm 2011, 2019 (do Trung ương thực hiện) và năm 2021 (do Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo thực hiện).

 
Di tich Gò Út Trạnh được xây dựng bằng vật liệu hỗn hợp gạch - đá, đây là một trong những di tích kiến trúc còn nguyên vẹn nhất của quần thể di tích Óc Eo - Ba Thê.

Kết quả khai quật đã cho thấy, tổng thể bình đồ của di tích gồm 3 kiến trúc thuộc 3 ngôi đền thờ nằm trên một trục đường Bắc – Nam. Các ngôi đền này để tôn thờ 3 vị thần tối cao trong Hindu giáo là thần Vishnu (vị thần của sự bảo tồn); thần Shiva (vị thần của sự hủy diệt và tái sinh); thần Brahma (vị thần sáng tạo).

Cũng tại lễ hoàn công, Ban quản lý Di tích Óc Eo An Giang đã công bố biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” năm 2022. Đây là biểu tượng được hoàn thiện bởi tác giả Đỗ Văn Dũng - ngụ tại TP.HCM. Biểu tượng là sự kết hợp 3 hình tượng đặc trưng của văn hóa Óc Eo An Giang bao gồm hình tượng Linga, đền thờ và thần Vishnu. 

 
Ông Huỳnh Đức Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang trao mẫu biểu tượng "Văn hóa Óc Eo" cho BQL Di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê, An Giang.
 
Nghi thức cắt băng khánh thành Di tích Gò Út Trạnh.

Theo ông Nguyễn Hữu Giềng, Lễ hoàn công dự án khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục), khánh thành di tích Gò Út Trạnh và công bố biểu tượng văn hóa “Óc Eo An Giang” ngoài việc để nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về bảo tồn, bảo vệ di tích; mặt khác còn kết hợp phục vụ tham quan, du lịch trong thời gian tới. 

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm cổ vật văn hóa Óc Eo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.5, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề văn hóa Óc Eo tại TP.Vũng Tàu với hàng trăm hình ảnh và cổ vật phục vụ du khách, người dân tham quan tìm hiểu.

Miếu Bà Chúa Xứ: Điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại An Giang

Hải Minh |

Miếu Bà Chúa Xứ không chỉ là nơi được người dân cúng viếng mà còn là nơi có kiến trúc đẹp nổi tiếng ở tỉnh An Giang và khắp Đồng bằng sông Cửu Long.

An Giang: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội mắm Châu Đốc 2022

Minh Quang |

An Giang - Tối 20.4, tại TP.Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội mắm Châu Đốc - Đặc sản các vùng miền năm 2022.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Triển lãm cổ vật văn hóa Óc Eo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.5, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề văn hóa Óc Eo tại TP.Vũng Tàu với hàng trăm hình ảnh và cổ vật phục vụ du khách, người dân tham quan tìm hiểu.

Miếu Bà Chúa Xứ: Điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại An Giang

Hải Minh |

Miếu Bà Chúa Xứ không chỉ là nơi được người dân cúng viếng mà còn là nơi có kiến trúc đẹp nổi tiếng ở tỉnh An Giang và khắp Đồng bằng sông Cửu Long.

An Giang: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội mắm Châu Đốc 2022

Minh Quang |

An Giang - Tối 20.4, tại TP.Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội mắm Châu Đốc - Đặc sản các vùng miền năm 2022.