An Giang đón nhận 2 kỷ lục quốc gia về du lịch

Lục Tùng |

Với chiều dài gần 4.000 mét, sử dụng trên 500.000 cây tre các loại, chiếc cầu tre trong rừng tràm Trà Sư (An Giang) đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam”.

Sáng ngày 15.1, tại TP Long Xuyên, Sở NNPTNT và Công ty Cổ phần Du kịch An Giang đã tổ chức lễ đón nhận kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận cho 2 hạng mục: “Rừng Tràm Trà Sư đẹp – rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi” và “Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam” do Công ty Cổ phần Du lịch An Giang đầu tư.

Cầu tre nhìn từ trên cao. Ảnh: TĐSM
Cầu tre nhìn từ trên cao. Ảnh: TĐSM
Cầu được cất cách điệu, nghệ thuật và chắc chắn. Ảnh: TĐSM
Cầu được cách điệu nghệ thuật và chắc chắn. Ảnh: TĐSM
Du khách đi dạo trên cầu tre. Ảnh: TĐSM
Du khách đi dạo trên cầu tre. Ảnh: TĐSM

Cụ thể, trong giai đoạn 1, chiếc cầu tre có tổng chiều dài gần 4.000m, được làm từ hơn 500.000 cây tre các loại với kinh phí xây dựng trên 5 tỷ đồng. Giai đoạn II, có chiều dài khoảng 6km, sẽ được nhà đầu tư tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành vào 30.4.2020.

Riêng với Rừng Tràm Trà Sư, có tổng diện tích  845ha tọa lạc địa bàn xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên và một phần của xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú (An Giang). Đúng như tên gọi, tràm là cây đặc hữu và chiếm ưu thế trong khu rừng.

Một góc Rừng tràm Trà Sư. Ảnh: LT
Một góc Rừng tràm Trà Sư. Ảnh: LT
Tổ chim trong Rừng tràm Trà Sư. Ảnh: LT
Tổ chim trong Rừng tràm Trà Sư. Ảnh: LT
Cò lạo Ấn Độ. Ảnh: LT
Cò lạo Ấn Độ. Ảnh: LT

Do vậy, nơi đây vừa có tác dụng về môi trường nước và điều hòa khí hậu cho cả vùng Bảy Núi, vừa là nơi giữ gìn và sinh trưởng của hệ sinh thái đất ngập phèn điển hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vào mùa nước lũ, Rừng tràm Trà Sư là mái nhà của trên 70 loài chim, cò sinh sôi, nẩy nở. Trong đó có 2 loài có tên trong “Sách đỏ Việt Nam” là cò lạo Ấn Độ (Giang Sen) và cò cổ rắn (Điêng Điểng).

Du khách tham quan khu vườn bằng phương tiện thân thiện môi trường. Ảnh: LT
Du khách tham quan khu vườn bằng phương tiện thân thiện môi trường. Ảnh: LT
 
 

Rừng tràm Trà Sư còn là nơi cư trú của 22 loài bò sát, 11 loài thú, 23 loài thủy sản và 140 loài thực vật thuộc 52 họ và 102 chi. Trong đó có gần 80 loài dược liệu. Vì vậy, đến đây, du khách không chỉ mướt mắt ngắm, nhìn cây cỏ, chim cá..., mà còn có cảm giác như bước vào căn phòng xanh – mát – trong lành của chiếc máy điều hòa thiên nhiên.

Đón nhận Bằng Xác lập kỷ lục quốc gia. Ảnh: LT
Đón nhận Bằng Xác lập kỷ lục quốc gia. Ảnh: LT
 

Vì thế, Rừng tràm Trà Sư được ví như “thế giới xanh đặc biệt” miền biên viễn. Bởi nơi đây không chỉ có màu xanh của cây, của lá, sự trong trẻo của tiếng chim hót mà còn chứa đựng bên trong đó cả kho tàng cho tương lai xanh.

Việc xác lập kỷ lục Rừng Tràm Trà Sư đẹp – rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi” và “Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam” góp phần tạo thêm điểm du lịch cho thương hiệu du lịch An Giang ngày càng trở nên hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Việt Nam cần thông thoáng để tìm cơ hội “mở”

NGUYỄN HỒNG |

Năm 2019, du lịch Việt Nam phát triển vượt bậc với nhiều kỷ lục được xác lập; nhưng bên cạnh thành công, nếu không giải quyết hay có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình lập kế hoạch, đặt dịch vụ du lịch, nhất là chính sách thị thực... thì du lịch Việt Nam sẽ khó giữ được tốc độ tăng trưởng.

Kỳ vọng nào cho du lịch Việt Nam năm 2020?

TUỆ NHI |

Có tên trong nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng danh giá, uy tín về du lịch năm 2019 sẽ tạo thêm nhiều động lực phát triển du lịch cho Việt Nam trong năm 2020.

Mỗi người dân cần giữ vai trò như một đại sứ du lịch

Gia Minh (thực hiện) |

Trong làm du lịch cộng đồng, cái khó là thay đổi hành vi và nhận thức của người dân. Do vậy, để du lịch cộng đồng phát triển tốt, mỗi người dân cần giữ vai trò như một "đại sứ".

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Du lịch Việt Nam cần thông thoáng để tìm cơ hội “mở”

NGUYỄN HỒNG |

Năm 2019, du lịch Việt Nam phát triển vượt bậc với nhiều kỷ lục được xác lập; nhưng bên cạnh thành công, nếu không giải quyết hay có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình lập kế hoạch, đặt dịch vụ du lịch, nhất là chính sách thị thực... thì du lịch Việt Nam sẽ khó giữ được tốc độ tăng trưởng.

Kỳ vọng nào cho du lịch Việt Nam năm 2020?

TUỆ NHI |

Có tên trong nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng danh giá, uy tín về du lịch năm 2019 sẽ tạo thêm nhiều động lực phát triển du lịch cho Việt Nam trong năm 2020.

Mỗi người dân cần giữ vai trò như một đại sứ du lịch

Gia Minh (thực hiện) |

Trong làm du lịch cộng đồng, cái khó là thay đổi hành vi và nhận thức của người dân. Do vậy, để du lịch cộng đồng phát triển tốt, mỗi người dân cần giữ vai trò như một "đại sứ".