Ấn Độ dự kiến tổ chức “Ngày quốc tế Yoga” tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Đích thân ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh sáng nay, 11.6, đã dẫn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam thăm Quảng trường 30 tháng 10 bên bờ vịnh Hạ Long – nơi dự kiến diễn ra “Ngày quốc tế Yoga”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng, việc Chính phủ Ấn Độ lựa chọn Quảng Ninh là nơi tổ chức “Ngày quốc tế Yoga” sẽ cơ hội rất lớn để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch, trong đó có thị trường Ấn Độ - một quốc gia có tới 1,3 tỉ dân.

Để việc tổ chức “Ngày quốc tế Yoga” diễn ra sớm nhất, ông Ký yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục và đảm bảo các điều kiện tốt nhất.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ - ông Pranay Verma – khẳng định Quảng Ninh thực sự là địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện văn hóa tầm vóc quốc tế. Đối với Quảng trường 30 tháng 10, đây là nơi rất thích hợp để tổ chức “Ngày quốc tế Yoga” bởi nơi đây sở hữu tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam, có các thiết chế văn hóa Bảo tàng, Thư viện, Cung Quy hoạch và khu đô thị hiện đại. Do đó, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan hữu quan của Việt Nam để sớm tổ chức thành công sự kiện này.

Ấn Độ hiện được coi là “cường quốc” về Yoga, với rất đông người Ấn Độ đang dạy Yoga tại Việt Nam, trong đó có Hạ Long.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh sáng cùng ngày, Đại sứ Pranay Verma cũng giới thiệu về thế mạnh sản xuất công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ khi đang dẫn đầu thế giới về số lượng phim truyện sản xuất mỗi năm. Trong khi đó, vịnh Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung là một địa điểm rất tuyệt vời cho các bộ phim, vì thế Đại sứ quán Ấn Độ sẽ mời các nhà sản xuất của hãng phim Bollywood (hãng phim lớn thứ 2 thế giới) sang quay phim tại Quảng Ninh. Từ đó có thể tạo ra được cú hích rất lớn trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Quảng Ninh đến với thế giới và chắc chắn sẽ mang lại đột phá cho tỉnh trong lĩnh vực du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư Ấn Độ tới Quảng Ninh làm ăn; mong muốn Ấn Độ hỗ trợ học bổng cho sinh viên Trường ĐH Hạ Long được đào tạo về công nghệ thông tin và công nghiệp văn hóa tại Ấn Độ; thúc đẩy sớm mở đường bay thẳng từ Thủ đô New Deli đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh sẽ có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 1.135 ha tại Hạ Long

Nguyễn Hùng- Ngọc Duy |

Khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái tại 4 xã của TP.Hạ Long, gồm Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, với tổng diện tích trên 1.135 ha sẽ được xây dựng tại Hạ Long với tổng đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Thủ tướng cắt băng khánh thành đường bao biển bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (24.5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình mở rộng tuyến đường bao biển đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh sẽ có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 1.135 ha tại Hạ Long

Nguyễn Hùng- Ngọc Duy |

Khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái tại 4 xã của TP.Hạ Long, gồm Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, với tổng diện tích trên 1.135 ha sẽ được xây dựng tại Hạ Long với tổng đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Thủ tướng cắt băng khánh thành đường bao biển bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (24.5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình mở rộng tuyến đường bao biển đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long.