Ấm nồng những sắc màu ''Sông Hồng Art’’ mùa thứ 3

LÊ QUANG VINH |

Chiều tối 11.1.2021, tại Nhà Triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền - Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm lần thứ 3 của nhóm nghệ sĩ tạo hình ''Sông Hồng Art’’ với sự góp mặt của 8 họa sĩ và nhà điêu khắc.

Trong đời sống mỹ thuật Việt Nam, hiện có nhiều nhóm nghệ sĩ tạo hình cùng chung những quan niệm cũng như sự chuyển dịch, dấn thân trong sáng tác và triển lãm. ''Sông Hồng Art’’ là một tập hợp như vậy, với gần 10 gương mặt, chủ yếu đang sống và làm việc tại Hà Nội, trong đó đa phần xuất thân từ ''lò’’ đào tạo Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm mùa thứ 3 của nhóm ''Sông Hồng Art’’ là kết quả những chuyến đi thực tế ngắn ngày, phù hợp với sự tuân thủ bởi cách trở của COVID-19 trong xã hội, nhưng cũng đủ cho các họa sĩ, nhà điêu khắc có những sáng tác khá thú vị với các đề tài, chất liệu mà họ bấy lâu theo đuổi trong cuộc sống đương đại. Tới dự khai mạc triển lãm có nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Trong số 8 tác giả ở triển lãm lần này, sự chung thủy chất liệu vẫn đồng hành với các họa sĩ Trịnh Quế Anh (sơn mài), Lê Hải, Thạch Linh, Bùi Long (sơn dầu/acrylic) trong các đề tài bình dị thân thương. Trong khi đó, các điêu khắc gia Hoàng Vũ Hoài (có nhiều tượng đồng khổ nhỏ, khá ấn tượng tại triển lãm) và Nguyễn Quốc Hưng còn dấn thân trải nghiệm ở mảng hội họa. Còn với các họa sĩ gốc học chuyên ngành lụa, như Bùi Xuân Lộc và Lâm Thanh, trong triển lãm này, vẫn vừa bày các tác phẩm chất liệu lụa với các nhân vật phụ nữ đẹp và đồng thời, người thì có thêm tranh sơn mài, người kia có tranh sơn dầu.

Dễ thấy một điều rằng, qua triển lãm mùa thứ 3, các nghệ sĩ của nhóm ''Sông Hồng Art’’ đã chứng tỏ sự không ngưng nghỉ những nỗ lực khám phá, trải nghiệm trong bối cảnh gian nan của cuộc sống để sáng tạo các tác phẩm mang những sắc màu suy tư và dấu ấn riêng về cái đẹp. Ít nhiều, nó đã mang lại chút ấm nồng cho người yêu mỹ thuật trong cái buốt rét của tiết trời Hà Nội lúc này…

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhân triển lãm "người thổi sáo"

Lê Thiết Cương (thực hiện) |

Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957, ông là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, bắt đầu vẽ ở tuổi 48 (năm 2005). Ông tổ chức triển lãm chung lần đầu tiên với các nhà văn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2005 với tên gọi “Nhà văn vẽ’’. Sau đó ngừng vẽ cho tới năm 2012, ông vẽ trở lại và tham dự triển lãm nhiều lần với nhóm họa sĩ G39. Triển lãm ‘’Người Thổi Sáo’’ là triển lãm cá nhân đầu tiên ông. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Những giá trị đồ hoạ Việt Nam tại triển lãm mỹ thuật "Khắc hoạ"

ĐĂNG HUỲNH |

Triển lãm mỹ thuật "Khắc hoạ" sẽ giới thiệu các tác phẩm của 3 họa sĩ đồ họa tài ba: Họa sĩ Trần Nguyên Đán, Lê Mai Khanh, Phạm Khắc Quang.

Triển lãm ảnh, phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 15.12, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhân triển lãm "người thổi sáo"

Lê Thiết Cương (thực hiện) |

Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957, ông là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, bắt đầu vẽ ở tuổi 48 (năm 2005). Ông tổ chức triển lãm chung lần đầu tiên với các nhà văn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2005 với tên gọi “Nhà văn vẽ’’. Sau đó ngừng vẽ cho tới năm 2012, ông vẽ trở lại và tham dự triển lãm nhiều lần với nhóm họa sĩ G39. Triển lãm ‘’Người Thổi Sáo’’ là triển lãm cá nhân đầu tiên ông. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Những giá trị đồ hoạ Việt Nam tại triển lãm mỹ thuật "Khắc hoạ"

ĐĂNG HUỲNH |

Triển lãm mỹ thuật "Khắc hoạ" sẽ giới thiệu các tác phẩm của 3 họa sĩ đồ họa tài ba: Họa sĩ Trần Nguyên Đán, Lê Mai Khanh, Phạm Khắc Quang.

Triển lãm ảnh, phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 15.12, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong Cộng đồng ASEAN.