Ai là ứng cử viên sáng giá trong top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018?

minh thi |

Liệu những cô gái trẻ măng và đầy sức sống như Bảo Châu, Tiểu Vy có dịp chứng minh “lời nguyền” hoa hậu đăng quang năm 18 tuổi là có thật, trước những nhan sắc rực rỡ đang độ chín như Tuyết Trang, Thủy Tiên, Bảo Hằng, Thanh Vân?

Những nhan sắc tuổi 18 - 20

Trong số 43 thí sinh xuất sắc nhất của hai miền Nam - Bắc, nhiều người tập trung vào các người đẹp 18 tuổi vì tin rằng đăng quang Hoa hậu Việt Nam luôn là những gương mặt mới mẻ và trẻ trung nhất. Thậm chí, người đẹp càng ít kinh nghiệm cọ xát trong các cuộc thi thường được đánh giá cao hơn là các thí sinh từng có trong tay vài giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, so ra, dàn người đẹp hùng hậu đến từ Đại học Ngoại thương hay các thí sinh từng đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi trong các cuộc thi khác đều là đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với các cô gái trẻ.

Từ trước tới nay, có một tiền lệ là sân chơi Hoa hậu Việt Nam đa số ưu ái những cô gái tuổi từ 18 - 20, và từ 16 - 17 tuổi từ năm 2004 trở về trước, rất hiếm khi ở ngoài độ tuổi thanh xuân rạng rỡ này. Trong số 4 ứng viên trẻ nhất của Hoa hậu Việt Nam năm nay thì xét về hình thể, Trần Tiểu Vy và Nguyễn Hoàng Bảo Châu thực sự nổi bật. Tiểu Vy năm nay 18 tuổi, cao 1m74, chỉ số hình thể là 84 - 63 - 90; Nguyễn Hoàng Bảo Châu cũng tuổi 18, cao 1m73, chỉ số hình thể là 85 - 60 - 93. Nếu Tiểu Vy (Quảng Nam) ghi điểm với gương mặt rạng rỡ, thần thái tươi tắn "rất hoa hậu" thì cô gái Hà Nội Bảo Châu lại gây chú ý nhờ gương mặt sáng, nụ cười nhẹ nhàng. Bảo Châu chính là nữ sinh được cử đi trao vòng hoa cho đội U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu (Trung Quốc). Cả hai thí sinh này đều lọt vào Top 3 người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam.

Người thứ ba trong Top người đẹp biển là Đặng Thị Trúc Mai, sinh năm 1998 đến từ Bến Tre, không phải gương mặt mới bởi từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô hiện là sinh viên Đại học Tài chính - Marketing và thuộc nhóm thí sinh cao dưới 1,7 m, số đo 3 vòng 84 - 62 - 91. Tuy nhiên, trước đó ở vòng thi chung khảo khu vực miền Bắc, Mai từng gây tranh cãi với hành động đá váy thí sinh Hà Thanh Vân trên sân khấu.

Một trong những gương mặt sáng giá nữa là Huỳnh Phạm Thủy Tiên (20 tuổi, Đồng Tháp), người vừa mới đăng quang Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2018. Thủy Tiên sở hữu chiều cao 1,74m và số đo 3 vòng 84 - 63 - 95, được chú ý nhờ màn "lột xác" giảm từ 90kg xuống còn 60kg trong hơn 1 năm. Điều khiến mọi người đánh giá cao Thủy Tiên không chỉ là sắc vóc mà còn là thành tích học tập tốt.

Nguyễn Thị Nhật Minh là một trong 19 thí sinh miền Nam lọt vào VCK Hoa hậu Việt Nam 2018. Minh sinh năm 1999, cao 1,68m và là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại thương TPHCM, được biết đến với câu chuyện 19 tuổi đã kiếm được thu nhập hơn 10 triệu/tháng nhờ bán áo thun online và sớm tự lập, tự đóng học phí lẫn chi trả cho cuộc sống của mình từ năm học lớp 10. Cùng với 2 đại diện Đại học Ngoại thương TPHCM còn có Á khôi Bảo Hằng, cao 1,68m với các số đo 75 - 66 - 92 và vẻ đẹp đậm chất Á đông.

3 gương mặt nổi bật đến từ Đại học Ngoại thương.
3 gương mặt nổi bật đến từ Đại học Ngoại thương.

Và những cựu binh dày dặn tri thức

Có thể nói, những “tân binh” trẻ có nhiều lợi thế trên lại gặp phải nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Vũ Thị Tuyết Trang - gương mặt sáng giá khu vực phía Bắc. Tuyết Trang sinh năm 1994, có chiều cao 1,71m và số đo ba vòng 80 - 63 - 89. Thí sinh đến từ Hà Nội được đánh giá cao với tấm bằng Đại học Ngoại thương cùng khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Cô có chứng chỉ Ielts 8.5 và hiện là BTV tiếng Anh tại VTV4. Hơn nữa, thay vì tham gia Dự án Người đẹp Nhân ái, Tuyết Trang được vắng mặt vòng thi này vì vinh dự được chọn là một trong sáu đại biểu Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á (AYVP) tại Malaysia.

Trần Tiểu Vy - một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi
Trần Tiểu Vy - một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi

Nếu lợi thế về học thức cùng sắc vóc của Tuyết Trang là điểm cộng so với các tân binh, thì cũng chính độ tuổi và kinh nghiệm chinh chiến ở một số cuộc thi của cô lại là điểm trừ so với các cô gái trẻ tuổi như Bảo Châu và Tiểu Vy.

Hà Thanh Vân.
Hà Thanh Vân.

Á khôi Ngoại thương Hà Nội 2013 Hà Thanh Vân sinh năm 1993, được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và học vấn tốt. Hà Thanh Vân (đến từ Cao Bằng) là thí sinh dân tộc thiểu số duy nhất của cuộc thi năm nay. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 81 - 63 - 93. Thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, song Thanh Vân tự tin nhất là khuôn mặt ngời sáng, dịu dàng, thuần Việt. Ngoài nhan sắc, cô còn có tấm bằng đại học ở Mỹ, kỹ năng tiếng Anh cực tốt.

Phạm Ngọc Hà My, thí sinh gây chú ý từ vòng sơ khảo - là một trong những cái tên đầu tiên vào chung kết. Hà My sinh năm 1996, là sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cô nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Cô từng được chọn tặng hoa Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài trong lần ông đến thăm Việt Nam vào tháng 11.2017.

Đinh Thị Triều Tiên (Phú Yên) có gương mặt tỏa sáng.
Đinh Thị Triều Tiên (Phú Yên) có gương mặt tỏa sáng.

Bên cạnh đó còn có thể nhắc đến cô gái xinh xắn, có nụ cười tỏa nắng Đinh Thị Triều Tiên. Cô gái là sinh viên năm 2 Đại học Văn hiến (TPHCM), từng được biết đến với danh hiệu Á khôi của cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Văn hiến", Á khôi cuộc thi "Duyên dáng Vịnh Xuân Đài" ở Phú Yên, Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017...

Nhìn chung, top 10 năm nay thực sự có nét thu hút riêng về nhan sắc và học thức, và Hoa hậu Việt Nam không sợ bị rơi vào cuộc "khủng hoảng" nhan sắc khi người đăng quang lại nhận nhiều lời khen chê trái chiều như Ngọc Hân, Kỳ Duyên vài năm trước.

minh thi
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Việt Nam 2018: Thí sinh bỏ thi vì mệt mỏi

Linh Chi |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu tiên lên tiếng chính thức về trường hợp những thí sinh bỏ thi trước thềm chung kết đang cận kề.

Hoa hậu Việt Nam quản lý chặt thí sinh trước và sau khi đạt danh hiệu

M.T |

Tại buổi họp báo ngày 6.9 trước vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018, ban tổ chức nhấn mạnh, sẽ quản lí chặt chẽ thí sinh trong quá trình thi cũng như sau khi đã đoạt danh hiệu.

"Người đẹp Hạ Long" thi Hoa hậu Việt Nam 2018: Danh hiệu hoa khôi không phải điểm mạnh

Linh Chi |

Nguyễn Phương Anh - thí sinh SBD 118 cho biết danh hiệu "Người đẹp Hạ Long" không thực sự là điểm mạnh của cô tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Hoa hậu Việt Nam 2018: Thí sinh bỏ thi vì mệt mỏi

Linh Chi |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 lần đầu tiên lên tiếng chính thức về trường hợp những thí sinh bỏ thi trước thềm chung kết đang cận kề.

Hoa hậu Việt Nam quản lý chặt thí sinh trước và sau khi đạt danh hiệu

M.T |

Tại buổi họp báo ngày 6.9 trước vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018, ban tổ chức nhấn mạnh, sẽ quản lí chặt chẽ thí sinh trong quá trình thi cũng như sau khi đã đoạt danh hiệu.

"Người đẹp Hạ Long" thi Hoa hậu Việt Nam 2018: Danh hiệu hoa khôi không phải điểm mạnh

Linh Chi |

Nguyễn Phương Anh - thí sinh SBD 118 cho biết danh hiệu "Người đẹp Hạ Long" không thực sự là điểm mạnh của cô tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.