Á hậu Hoàng My xin lỗi về phát ngôn gây sốc sau đêm Bán kết hoa hậu hoàn vũ 2017

Nguyên Linh |

Ngay sau khi bị nhận nhiều chỉ trích từ dư luận sau phát ngôn bão Damrey không nhằm nhò gì so với cơn bão tân hoa hậu phải chịu, Á hậu Hoàng My đã lên tiếng xin lỗi khán giả trên trang cá nhân.

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra ngay trong tâm bão Damrey đã gây nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng Ban tổ chức quá vô cảm khi tổ chức một cuộc thi sắc đẹp khi ngoài kia nhiều người đang phải oằn mình chống bão.

Hoàng My trong đêm Bán kết Hoa hậu hoàn vũ 2017
Hoàng My trong đêm Bán kết Hoa hậu hoàn vũ 2017.

Sự tranh cãi chưa dừng lại khi ngày 6.11, Á hậu Hoàng My bất ngờ đăng tải những hình ảnh các thí sinh đang tới động viên bà con vùng lũ kèm dòng trạng thái gây "bão" không kém. Nhiều người bất ngờ khi một người thông minh như Hoàng My lại có thể viết lời nhắn nhủ các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2017 rằng: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ".

 
Nguyên văn trạng thái của Hoàng My.
Ngay lập tức, người đẹp bị dư luận chỉ trích khi đưa ra một sự so sánh kệch cỡm, lố bịch.
Ngay lập tức, người đẹp bị dư luận chỉ trích khi đưa ra một sự so sánh phản cảm.

Trước tâm bão dư luận, cách đây ít phút, Á hậu đã chính thức gửi lời xin lỗi tới khán giả và cho rằng mình không hề có ý như khán giả đã nghĩ. Theo đó, cô phải bận rộn sắp xếp kế hoạch bay về Irasel và sơ suất khi không cập nhật được những hậu quả nặng nề của cơn bão.

"Khi viết status này, My muốn nói rằng các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão, nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão" - người đẹp giải thích. 

Lời xin lỗi của Hoàng My trên trang cá nhân
Lời xin lỗi của Hoàng My trên trang cá nhân.

Trước đó, Hoàng My đã "răn đe" các thí sinh rằng phải cẩn thận với những phát ngôn trên mạng xã hội nhưng cuối cùng người gặp "bão" sớm nhất lại chính là cô. 

Trước Hoàng My, MC Phan Anh cũng đã có phát ngôn gây bức xúc về đêm thi Bán kết Hoa hậu hoàn vũ 2017, ngay sau đó nam MC cũng đã gửi lời xin lỗi tới khán giả. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.