Á hậu bị ném đá vì dùng thân thể "bôi bẩn" Đà Lạt lên tiếng

Linh Chi |

Những bức ảnh của Á hậu Thư Dung cùng một người bạn với trang phục và cách tạo dáng phản cảm tại Đà Lạt đang nhận vô số những lời chỉ trích từ dư luận. 

Mới đây, một bộ ảnh chụp hai cô gái ăn mặc phản cảm tại Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt đã gây nhiều bức xúc trên mạng xã hội. Đáng chú ý, một trong hai cô gái là Á hậu Thư Dung - Á hậu cuộc thi Miss Eco International 2018. 

Sở dĩ những bức ảnh gây sóng dư luận bởi trang phục hở hang của hai cô gái cùng với những tạo dáng quá phản cảm và thô tục. Cụ thể, Thư Dung và bạn diễn chỉ mặc áo yếm mỏng tang để lộ cơ thể và cả những bộ phận nhạy cảm. Bên cạnh đó, ekip cũng bị ném đá bởi thản nhiên chặt những cành thông xanh để làm phụ kiện cho những bức ảnh. 

Nhiều người không ngần ngại bày tỏ sự bức xúc và những lời chỉ trích gay gắt ngay trên trang cá nhân của Thư Dung. Nhiều người cho rằng Thư Dung đang sử dụng chiêu trò "bẩn" để thu hút sự chú ý, một số gay gắt hơn và nghi ngờ về danh hiệu Á hậu của Thư Dung, cho rằng cô không xứng với danh hiệu này.

"Muốn lưu giữ thanh xuân thì cứ giữ cho một mình mình xem, việc gì phải tung lên mạng? Muốn được nổi tiếng theo con đường ngắn nhất à? Em cũng thành công rồi đấy, trước đây mình không biết Thư Dung là ai, nay đã biết", một độc giả bình luận. 

"Các bạn có thể lưu giữ thanh xuân lưu giữ những đường cong của mình bằng những bộ ảnh indoor hoặc thậm chí là nude ở một phòng khách sạn. Nhưng đây là Đà Lạt, là thành phố của tình yêu của sự mộc mạc! Tôi cảm thấy các bạn đang làm mất đi giá trị của bản thân mình khi đến với thành phố này để chụp bộ ảnh như vậy", một người bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng Đà Lạt bị "vấy bẩn" bởi bộ ảnh này. 

 
 Á hậu Thư Dung.

Hiện phía Á hậu Thư Dung từ chối trả lời về những chỉ trích.  Phóng viên Lao Động đã liên hệ với đại diện của Thư Dung, tuy nhiên người này từ chối trao đổi và cho biết hiện tại "không thể trả lời được, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ khi có câu trả lời".

Trong khi đó, trên trang cá nhân, Thư Dung chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Sống ở đời, thích gì thì làm đó, Hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”.

Thư Dung sinh năm 1995. Cô từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc). Tháng 4.2018, Thư Dung là đại diện Việt Nam tham gia Miss Eco International 2018 và đạt danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất showbiz: Sơn Tùng hóa thân thành quái xế, Khánh Ly nói về mối quan hệ với Trịnh Công Sơn

Phương Anh Thắng |

Phan Hiển lên tiếng trước nghi vấn vợ chồng lục đục khi Khánh Thi đăng status buồn; Sơn Tùng hóa thân thành quái xế môtô trong clip mô phỏng 'Mad Max'; Khánh Ly nói về mối quan hệ với Trịnh Công Sơn... là những thông tin nóng nhất showbiz 24h qua.

Giật mình trước nhan sắc hiện tại của 14 đời Hoa hậu Việt Nam

Linh Chi |

Trải qua 30 năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tìm ra được 15 chủ nhân của ngôi vị cao quý qua các thời kỳ. Sau hình ảnh hội tụ 14 Hoa hậu Việt Nam, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã công bố cận cảnh nhan sắc của các biểu tượng sắc đẹp. 

Áo dài Việt lai áo tắm: Sự đột phá hay "xé nát" áo dài?

Linh Chi |

Từ trang phục áo dài lai áo tắm của Nguyễn Thị Mơ tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới, dư luận lại dấy lên công cuộc tranh cãi giới hạn nào cho những chiếc áo dài cách tân? 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nóng nhất showbiz: Sơn Tùng hóa thân thành quái xế, Khánh Ly nói về mối quan hệ với Trịnh Công Sơn

Phương Anh Thắng |

Phan Hiển lên tiếng trước nghi vấn vợ chồng lục đục khi Khánh Thi đăng status buồn; Sơn Tùng hóa thân thành quái xế môtô trong clip mô phỏng 'Mad Max'; Khánh Ly nói về mối quan hệ với Trịnh Công Sơn... là những thông tin nóng nhất showbiz 24h qua.

Giật mình trước nhan sắc hiện tại của 14 đời Hoa hậu Việt Nam

Linh Chi |

Trải qua 30 năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tìm ra được 15 chủ nhân của ngôi vị cao quý qua các thời kỳ. Sau hình ảnh hội tụ 14 Hoa hậu Việt Nam, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã công bố cận cảnh nhan sắc của các biểu tượng sắc đẹp. 

Áo dài Việt lai áo tắm: Sự đột phá hay "xé nát" áo dài?

Linh Chi |

Từ trang phục áo dài lai áo tắm của Nguyễn Thị Mơ tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới, dư luận lại dấy lên công cuộc tranh cãi giới hạn nào cho những chiếc áo dài cách tân?