77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An"

Kim Anh - Ái Vân |

Cuộc thi là dịp để thể hiện lòng tri ân đối với thầy Chu Văn An - Người thầy để lại tấm gương sáng mãi đối với các thế hệ người Việt Nam.

Ngày 14.11, tại tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An”.

Kể từ khi phát động (15.6.2020), cuộc thi đã có 31 trường học, lớp vẽ tham gia. Trong đó có 7 trường học các cấp mang tên thầy Chu Văn An tại Hà Nội, các trường học mang tên thầy giáo Chu Văn An tại các tỉnh thành.

Nhiều tác phẩm dự thi về thầy giáo Chu Văn An. Ảnh KA
Nhiều tác phẩm dự thi về thầy giáo Chu Văn An. Ảnh K.A

Với 6 loại hình gồm: Bài viết, Kể chuyện, Sân khấu, Tranh vẽ, Truyện tranh và Các sáng tác khác, Cuộc thi đã trở thành sân chơi nơi các em học sinh được thỏa sức sáng tạo.

Các bài dự thi được thể hiện bằng nhiều hình thức như: bài viết tìm hiểu, thơ, kể chuyện, tiểu phẩm, phim hoạt hình, vẽ tranh, tranh thêu, tranh gốm, sáng tác chuyện tranh, sáng tác bài hát, mô hình, tượng, viết thư pháp… về thầy giáo Chu Văn An. Các em học sinh cũng sử dụng nhiều chất liệu đa dạng và độc đáo để thực hiện bài thi của mình.

Nhiều học sinh tham gia cuộc thi sáng tác về thầy giáo Chu Văn An. Ảnh K.A
Nhiều học sinh tham gia cuộc thi sáng tác về thầy giáo Chu Văn An. Ảnh K.A

Nhiều sản phẩm được các em ứng dụng công nghệ như: Dựng phim hoạt hình, dựng clip bằng máy tính, smartphone… Bên cạnh lại có những sản phẩm được các em sử dụng những chất liệu giản dị, gần gũi với đời sống như: Hạt gạo, hạt đậu, mảnh gốm sứ, giấy vụn... Bằng sự sáng tạo của mình, các bạn học sinh đã biến những vật liệu thân thuộc đó trở thành những sản phẩm dự thi thật độc đáo và sáng tạo. Các tác phẩm đạt chất lượng tốt sẽ được trưng bày tại buổi tổng kết trao giải và trong Trưng bày “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu” tại nhà Thái học từ ngày 16.11 đến 31.12.2020.

Qua hai vòng thi, vòng Sơ khảo được tổ chức tại các trường học và vòng Chung khảo tổ chức tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám nghiêm túc, khách quan, được đánh giá bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực.

Các thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh K.A

Cuộc thi đã chọn được những bài thi và tập thể các trường học xuất sắc nhất để trao giải tại lễ Tổng kết và Trao giải, trong đó có 06 giải tập thể cho các trường có thành tích cao nhất đó là: Hệ thống Giáo dục Chu Văn An Quảng Bình, Tiểu học Chu Văn An Nam Định, THPT Quốc gia Chu Văn An Hà Nội, THCS Chu Văn An Thanh Trì, Hà Nội, THCS Chu Văn An Long Biên, Hà Nội và Tiểu học Tân Định Hà Nội.

Đối với giải cá nhân, có 77 giải ở cả 6 loại hình sáng tác, trong đó có 6 giải Nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba, 39 giải Khuyến khích và 05 giải Chuyên đề là: Ý tưởng sáng tạo, Bàn tay tài hoa, Khám phá chất liệu, Kế thừa truyền thống và Hội nhập Quốc tế.

Nhận xét về cuộc thi, TS. Lê Xuân Kiêu, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết: Cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày mất của Danh nhân Chu Văn An – Người được UNESCO tôn vinh là nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam.

Sự tham gia tích cực, nhiệt tình của nhiều trường học trên cả nước với số lượng tác phẩm lớn, đủ cả ở các loại hình và nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao là thành công của Cuộc thi.

"Qua đó, cho thấy sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc với thầy Chu Văn An, khả năng sáng tạo và sự khéo léo, thông minh và dí dỏm của các em học sinh ở các cấp học. Cuộc thi là dịp để thể hiện lòng tri ân đối với thầy Chu Văn An - Người thầy để lại tấm gương sáng mãi đối với các thế hệ người Việt Nam” - TS Kiêu nói.

Kim Anh - Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Các chuyên gia nói gì về ý tưởng phục dựng Văn miếu Nghệ An?

QUANG ĐẠI |

Trước những dư luận trái chiều về việc phục dựng Văn miếu Nghệ An, một số chuyên gia nghiên cứu văn hóa đề xuất phương án xử lý.

Sĩ tử đeo khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hải Nguyễn |

Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh cùng người thân đã vào khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may, giải tỏa tâm lý trước kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội giảm sâu, THPT Chu Văn An vẫn top đầu

Linh Chi - Đặng Chung |

So với năm 2019, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm học 2020-2021 giảm mạnh. Việc điểm chuẩn giảm xuất phát từ việc thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Các chuyên gia nói gì về ý tưởng phục dựng Văn miếu Nghệ An?

QUANG ĐẠI |

Trước những dư luận trái chiều về việc phục dựng Văn miếu Nghệ An, một số chuyên gia nghiên cứu văn hóa đề xuất phương án xử lý.

Sĩ tử đeo khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hải Nguyễn |

Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh cùng người thân đã vào khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may, giải tỏa tâm lý trước kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội giảm sâu, THPT Chu Văn An vẫn top đầu

Linh Chi - Đặng Chung |

So với năm 2019, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm học 2020-2021 giảm mạnh. Việc điểm chuẩn giảm xuất phát từ việc thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10.