76 người đẹp tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017

LÊ PHI LONG |

20 giờ tối nay (12.10) tại Khu du lịch SunSpa Resort (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) sẽ diễn ra vòng thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) năm 2017.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm nay quy tụ 76 hoa hậu của 76 quốc gia về Việt Nam tham dự tại hai địa điểm là Quảng Bình và Phú Quốc. Đại diện của Việt Nam năm nay là Á hậu Huyền My.

Tại Quảng Bình diễn ra từ ngày 9-13.10 với nội dung chính là vòng thi Trang phục dân tộc; tại Phú Quốc từ ngày 14-26.10 với các nội dung chính là thi áo tắm, thi sở khảo và đêm chung kết vào ngày 25.10.

Cơ cấu giải thưởng gồm danh hiệu Hoa hậu Hòa bình thế giới; 4 Á hậu; danh hiệu phụ gồm: Người đẹp áo tắm, người đẹp trang phục dân tộc, người đẹp trang phục dạ hội, người đẹp truyền thông xã hội và người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Theo Ban Tổ chức, đây là sự kiện quan trọng, qua đó giúp quảng bá du lịch của đất nước, mang hình ảnh của Việt Nam đến với thế giới.

Các thí sinh Miss Grand International 2017 đã đến Quảng Bình chiều 9.10. Sau đó, các người đẹp đã có chuyến tham quan tại động Thiên Đường và sông Chày - hang Tối.

Các người đẹp thích thú khi tham quan các đường phố Đồng Hới. Ảnh: Lê Phi Long
Các người đẹp thích thú khi tham quan các đường phố Đồng Hới. Ảnh: Lê Phi Long

Các người đẹp cũng đã có nhiều hoạt động tại Quảng Bình như diễu hành trên các đường phố Đồng Hới, quay phim quảng bá du lịch Quảng Bình, trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương.

Á Hậu Huyền My (giữa) đại diện cho Việt Nam tranh tài cùng các người đẹp trên khắp thế giới. Ảnh: Lê Phi Long
Á Hậu Huyền My (giữa) đại diện cho Việt Nam tranh tài cùng các người đẹp trên khắp thế giới. Ảnh: Lê Phi Long

Dự kiến trong ngày 13.9, đoàn sẽ đến thăm và trao quà cho các trẻ khuyết tật (huyện Quảng Trạch) và chụp ảnh tại đồi cát Quang Phú (TP.Đồng Hới).

Các người đẹp thân thiện, tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Lê Phi Long
Các người đẹp thân thiện, tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Lê Phi Long

Năm 2013, Miss Grand International lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan với sự tham dự của hơn 80 đại diện nhan sắc đến từ các quốc gia. Hiện tại, Miss Grand International được xem là cuộc thi nhan sắc đứng thứ 3 sau Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ, có từ năm 1952) và Miss World (Hoa hậu Thế giới, có từ năm 1951).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.