4 địa điểm triển lãm, đặt tượng trên đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết để tổ chức 4 địa điểm triển lãm, đặt tượng trên tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả dài hơn 30km.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh, đường ven biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả có chiều dài khoảng hơn 30 km, trong đó đoạn từ Nhà sàng tuyển than Nam cầu Trắng cũ đến điểm đầu Khu đô thị Green Dragon City có vỉa hè không lớn, đã bố trí cây xanh, lối đi bộ không phù hợp đề bố trí triển lãm, đặt tượng ngoài trời.

Trên cơ sở khảo sát cùng các sở, ngành, UBND TP.Hạ Long, UBND TP.Cẩm Phả, Sở Xây dựng Quảng Ninh đề xuất 4 địa điểm để tổ chức triển lãm, trưng bày ngoài trời trên tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả. Mỗi vị trí sẽ có những định hướng sáng tác, nội dung và chất liệu tượng khác nhau để phù hợp với lợi thế của từng vị trí.

Khu vực Công viên Hạ Long cũng được đề xuất là nơi tổ chức triển lãm, đặt tượng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực Công viên Hạ Long cũng được đề xuất là nơi tổ chức triển lãm, đặt tượng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Điểm số 1: Tại khu vực Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, Quảng trường 30/10, TP.Hạ Long, là khu vực thường xuyên tổ chức các sự kiện ngoài trời của tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP.Hạ Long nói riêng; đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức triển lãm, đặt tượng.

Diện tích điểm triển lãm, đặt tượng ngoài trời khoảng 8.600m2; diện tích bãi đỗ xe khoảng 3.800m2.

Điểm số 2: Tại khu vực phía ngoài dọc tuyến đường ven biển (đoạn từ Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh đến Bãi tắm Cột 8), TP.Hạ Long, tuy nhiên cần nghiên cứu phương án tổ chức không gian đỗ xe cho khách thăm quan. Diện tích điểm triển lãm, đặt tượng ngoài trời khoảng 1.500m2; diện tích bãi đỗ xe khoảng 11.500m2.

Dự kiến sẽ có một điểm để triển lãm, đặt tượng trên đoạn đường ven biển từ Bảo tàng Quảng Ninh đến Bãi tắm Cột 8. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự kiến sẽ có một điểm để triển lãm, đặt tượng trên đoạn đường ven biển từ Bảo tàng Quảng Ninh đến Bãi tắm Cột 8. Ảnh: Nguyễn Hùng

Điểm số 3: Tại khu vực Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, là công viên công cộng của TP.Hạ Long, có không gian và diện tích lớn, đáp ứng không gian chức triển lãm, đặt tượng và bố trí bãi đỗ xe cho khách thăm quan. Diện tích điểm triển lãm, đặt tượng ngoài trời khoảng 2.700m2; diện tích bãi đỗ xe khoảng 3.600m2.

Điểm số 4: Tại khu vực Khu đô thị Green Dragon City, TP.Cẩm Phả, là khu đô thị mới được đầu tư xây dựng và có nhiều không gian đủ lớn đề tô chức triển lãm, đặt tượng ngoài trời và bố trí bãi đỗ xe cho khách thăm quan. Diện tích điểm triển lãm, đặt tượng ngoài trời khoảng 8. 000m2; diện tích bãi đỗ xe khoảng 10.0000 m2.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP.Cẩm Phả, UBND TP.Hạ Long phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn địa điểm triển lãm, đặt tượng trên tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả thuộc phạm vi, địa giới do địa phương quản lý và xây dựng các phương án quản lý; thời gian hoàn thành trước 31.8.2023.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao trên cơ sở phương án mặt bằng bố trí triển lãm, đặt tượng ngoài trời được UBND các địa phương: Hạ Long, Cảm Phả chấp thuận, chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan xây dựng ý tưởng, lập đề cương trưng bày, chủ đề từng nhóm nội dung triển lãm, đặt tượng để đề xuất hoàn thiện thủ tục, trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt hoặc cấp giấy phép triển lãm theo quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 9.2023.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tháo biển báo 40-50km/h, nâng tốc độ đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các biển báo tốc độ 40 - 50km/h trên đoạn đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long hiện đã cơ bản được tháo dỡ; trong khi trên đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, nhiều đoạn đã không còn biển báo giới hạn tốc độ 60km/h.

Đồng ý nâng tốc độ đường ven biển đẹp nhất nước từ 60km/h lên 80km/h

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả hiện đại gồm 6 làn xe nhưng hiện có quá nhiều biển cắm hạn chế tốc độ, ảnh hưởng đến năng lực thông hành và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường. Hiện, từ trung tâm Hạ Long đi Cẩm Phả trên tuyến đường thuộc diện đẹp nhất nước này có khá nhiều đoạn chỉ được đi tốc độ 40km hoặc 50km/h và tốc độ cao nhất chỉ là 60km/h.

Cận cảnh đường ven biển 6 làn xe đi qua vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.4), UBND TP Hạ Long và UBND TP Cẩm Phả tổ chức lễ khánh thành việc nâng tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Huyện Sóc Sơn nói không "tiếp tay, bảo kê" cho biệt thự, homestay trên đất rừng

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Nhiều biệt thự, homestay cỡ khủng liên tục "mọc" trên đất rừng Sóc Sơn trong những năm qua đang là thực trạng nhức nhối, khiến dư luận xã hội đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng vẫn diễn ra tràn lan.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Tháo biển báo 40-50km/h, nâng tốc độ đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các biển báo tốc độ 40 - 50km/h trên đoạn đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long hiện đã cơ bản được tháo dỡ; trong khi trên đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, nhiều đoạn đã không còn biển báo giới hạn tốc độ 60km/h.

Đồng ý nâng tốc độ đường ven biển đẹp nhất nước từ 60km/h lên 80km/h

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả hiện đại gồm 6 làn xe nhưng hiện có quá nhiều biển cắm hạn chế tốc độ, ảnh hưởng đến năng lực thông hành và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường. Hiện, từ trung tâm Hạ Long đi Cẩm Phả trên tuyến đường thuộc diện đẹp nhất nước này có khá nhiều đoạn chỉ được đi tốc độ 40km hoặc 50km/h và tốc độ cao nhất chỉ là 60km/h.

Cận cảnh đường ven biển 6 làn xe đi qua vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.4), UBND TP Hạ Long và UBND TP Cẩm Phả tổ chức lễ khánh thành việc nâng tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả từ 4 làn xe lên 6 làn xe.