TRANH CÃI VỀ CÁT SÊ CỦA NHẠC SĨ:

200 triệu đồng/bài mà dở cũng bằng không!

MINH THI |

Lâu nay, dư luận chỉ chú ý đến cát sê của ca sĩ mà không biết rằng, các nhạc sĩ đang nổi cũng được đặt hàng với mức giá khá “khủng”, từ 50 triệu đến 200 triệu đồng cho một ca khúc.

Vừa qua, nhạc sĩ Tiên Cookie lên tiếng về tin đồn “mức cát sê 100 triệu 3 bài hát”, người ta mới giật mình vì các nhà sản xuất nhạc bây giờ cũng thu về khá bộn tiền, không thua kém ca sĩ.

Đầu tư “khủng” vào công nghệ làm nhạc

Trong thời buổi khan hiếm ca khúc tạo hit, các ca sĩ bằng mọi giá đặt hàng các nhạc sĩ ăn khách, những người chịu khó đầu tư vào công nghệ làm nhạc để cho ra sản phẩm gây chú ý với khán giả. Chính vì thế mới có chuyện Hương Tràm thổ lộ trên sóng truyền hình, rằng cô đặt hàng ca khúc cho Tiên Cookie 2 năm vẫn… chưa có.

Nhiều nhạc sĩ không ít lần lỗi hẹn với các ca sĩ chỉ vì họ quá bận bịu với nhiều dự án khác mà không thực hiện nổi đơn đặt hàng.

Tuy không nói rõ cát sê của mình là bao nhiêu, nhưng Tiên Cookie cho biết cô cảm thấy bị tổn thương khi bị coi nhạc của mình như món hàng sỉ trong chợ nhạc. Cũng có thể, mức cát sê của cô có khi còn cao hơn (tùy trường hợp), và cũng có thể nhạc sĩ biếu không cho ca sĩ nếu thích.

Ngay sau đó, Slim V - nhà sản xuất có cát sê cao nhất làng nhạc Việt hiện nay cũng lên tiếng trên mặt báo là mức cát sê của anh dao động từ 2.500 USD (hơn 50 triệu đồng) đến 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng). Điều này còn tuỳ thuộc vào từng dự án.

Riêng với dự án lớn như ca khúc “Phượng hoàng lửa” của Thu Minh, chi phí của Slim V vào tầm 10.000 USD, là tác phẩm âm nhạc thị trường hiếm hoi hiện nay kết hợp giữa nhạc giao hưởng và EDM.

Người ta tìm đến nhà sản xuất ăn khách này, vì anh chịu khó cập nhật và tiệm cận với những xu hướng mới của âm nhạc thế giới. Không những thế, nhà sản xuất cũng phải đưa ra được định hướng cho ca sĩ theo những xu hướng đang thịnh hành trong làng nhạc.

Đặc biệt, để có phần hòa âm mới lạ, nhà sản xuất buộc phải đầu tư cho những bộ tiếng đắt tiền và thu nhạc cụ thật. Riêng với phần mềm để làm nhạc, Slim V cho biết, anh đầu tư hàng chục nghìn USD. Có các mức cát sê khác nhau tùy theo tính chất, mức độ và thời gian, công sức bỏ ra cho ca sĩ.

Hiện Slim V sở hữu nhiều bản hit: “Âm thầm bên em”, “Thái Bình mồ hôi rơi”, “Remember me”, “Khuôn mặt đáng thương” (Sơn Tùng M-TP), “Thu cuối” (Yanbi, Mr.T, Hằng Bingboong). Anh còn là nhà sản xuất trong đội của Noo Phước Thịnh quán quân The Remix 2016.

Cách đây nhiều năm, Đức Trí từng giữ “kỷ lục” khi ca khúc nhạc phim “Ước mơ trong đời” được trả 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhạc sĩ cho biết có sự hiểu lầm ở cái giá này, vì thực chất 100 triệu đồng là toàn bộ kinh phí thực hiện nhạc phim, trong đó có cả chi phí bay ra Hà Nội thực hiện, trả tiền phòng thu, trả tiền cho ban nhạc, ca sĩ...

Đừng biến mình thành “robot” viết nhạc

Dù được trả cát sê cao bao nhiêu đi chăng nữa, cơ bản vẫn là ca khúc có hay hay không, có trụ lại trong lòng khán giả theo thời gian hay không. Chính vì thế, sử dụng các phần mềm để hòa âm phối khí, hay tạo âm thanh hay… cũng chỉ là phương tiện, còn lại vẫn là cảm xúc của ca khúc, sự trau chuốt và sức liên tưởng của ca từ… Những điều đó không phải nhờ công nghệ là tạo ra được, nếu không nói là phải xuất phát từ tâm hồn và tài năng của nhạc sĩ. Thế cho nên, sáng tác luôn đòi hỏi rất cao tính sáng tạo ở nhạc sĩ, nếu không, họ sẽ chỉ là “robot” viết nhạc, hay nhà sản xuất “hàng chợ”.

Mới đây, sau phản hồi với thông tin cát sê 100 triệu đồng cho 3 bài hát “bao ăn khách”, Tiên Cookie buồn bã tuyên bố sẽ tạm ngừng sáng tác nhạc một thời gian. Cô cho biết, là người sống bằng cảm xúc, khi sáng tác nhạc, cô chưa bao giờ đặt mục đích “ăn khách” hay “không ăn khách”. Với nữ nhạc sĩ, các khái niệm “chợ nhạc ăn khách” hay “bao ăn khách” cũng rất xa lạ với cô.

Như Slim V từng tiết lộ, các phần mềm đóng góp không nhỏ vào thành công của ca khúc hit. Tuy nhiên, điều đặt ra ở đây là khi có phần mềm công nghệ viết nhạc mới, thì tương lai của các nhạc sĩ thời thượng sẽ ra sao, nếu cảm xúc được thay thế bằng các số liệu thu được từ sự tiếp nhận của khách hàng để cho ra sản phẩm mà khán giả ưng ý?

Mới đây, ông Lê Văn Chính - cố vấn kỹ thuật Công ty Cổ phần truyền thông Sơn Ca (Soncamedia) cho biết, sắp tới sẽ tung ra thị trường những ca khúc được phần mềm viết nhạc sáng tác để quan sát cách tiếp nhận của thính giả. Trên cơ sở thông tin thu được, họ sẽ có sự điều chỉnh phù hợp để hoàn thiện robot viết nhạc.

Phần mềm có thể viết ra những ca khúc theo phong cách của Đan Trường, Quang Vinh, Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Cẩm Ly... hay theo Phan Mạnh Quỳnh, Tiên Tiên, Anh Tú, Vũ Cát Tường...

Khi phần mềm tạo hit được ứng dụng, sẽ ra sao khi những ca khúc được trí thông minh nhân tạo sản xuất ra? Nghề viết nhạc hẳn sẽ mai một, nếu nhạc sĩ không tự biến mình thành “thợ” nhạc. Thế cho nên, vấn đề cát sê của nhạc sĩ đang gây tranh cãi không là gì cả, vì nếu ca khúc đó sống mãi với thời gian, thì đó là ca khúc vô giá. Còn mức giá vài trăm triệu đồng mà lấy được vài ngàn like, sau đó rơi vào quên lãng - thật buồn thay.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.