120 hiện vật tiêu biểu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

HƯNG THƠ |

Sáng 2.10, tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Văn hóa tỉnh và UBND huyện Triệu Phong - tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Các tư liệu là bản đồ Việt Nam do các nước phương Tây vẽ về lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được nhiều người tham quan. Ảnh: Hưng Thơ.
Các tư liệu là bản đồ do các nước phương Tây vẽ về lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được nhiều người tham quan. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại triển lãm, có 120 hiện vật gồm tư liệu bản đồ, văn bản, hình ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam được thu thập trong nước và các nước trên thế giới. Trong đó, có các văn bản Hán Nôm có niên đại từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XX; bản đồ Việt Nam do người Việt vẽ có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bản đồ Việt Nam do các nước phương Tây vẽ về lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc từ cuối XVI đến đầu thế kỷ XX; bản đồ Trung Quốc do các nước phương Tây và Trung Quốc xuất bản...

Các thư tịch cổ Việt Nam đề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hưng Thơ.
Các thư tịch cổ Việt Nam đề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hưng Thơ.

Điểm chung của các hiện vật ở trên, đều thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đơn cử, ngay bản đồ Trung Quốc do các nước phương Tây và chính Trung Quốc xuất bản rộng rãi có niên đại từ thế kỷ XVI cho đến thế kỷ XX cho thấy, điểm cực nam chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam là từ vĩ tuyến 18 trở lên.

“Kết hợp thông tin trong hệ thống bản đồ và các tập Atlas cho thấy, nhận thức chủ quyền của Trung Quốc thời bấy giờ chưa bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa” – thuyết minh viên trình bày tại triển lãm.

Bản đồ năm 1632 vẽ khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương thể hiện quần đảo Hoàng Sa nối liền với các đảo ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Bản đồ năm 1632 vẽ khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương thể hiện quần đảo Hoàng Sa nối liền với các đảo ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngoài các tư liệu bản đồ, văn bản có từ xưa, triển lãm còn đưa ra các tư liệu thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa trước năm 1975 chứng minh 2 quần đảo trên thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hoàn – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Trị, mỗi tài liệu hình ảnh được lựa chọn, đưa ra giới thiệu ở triển lãm khẳng định sự thật lịch sử, rằng Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam.

"Sự thật đó không chỉ ghi trong sử sách của dân tộc ta mà còn được cả thế giới công nhận” – ông Hoàn, cho biết.

Tặng đĩa CD và tài liệu trực quan về tư liệu chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Tặng đĩa CD và tài liệu trực quan về tư liệu chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại triển lãm, ngoài việc trưng bày các tư liệu, ban tổ chức đã tặng đĩa CD, trong đó có thuyết minh toàn bộ tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa chiếu trên máy tính hoặc tivi để công chúng có thể nghe, xem, tiếp cận một cách nhanh chóng, dễ dàng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

“Trường Sa trong ta” - Hội tụ tình yêu biển đảo

M.K |

Nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, từ ngày 3 và 7.8.2018 (tại Nhà Thông tin - Triển lãm Hà Nội), nhóm 12 nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh sinh động, chân thực ghi nhận được qua các chuyến đi.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hoạt động ở Hoàng Sa, Trường Sa không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị, bất hợp pháp

Hải Anh |

Các hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các bên mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

“Trường Sa trong ta” - Hội tụ tình yêu biển đảo

M.K |

Nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, từ ngày 3 và 7.8.2018 (tại Nhà Thông tin - Triển lãm Hà Nội), nhóm 12 nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh sinh động, chân thực ghi nhận được qua các chuyến đi.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hoạt động ở Hoàng Sa, Trường Sa không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị, bất hợp pháp

Hải Anh |

Các hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các bên mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp.