12 con giáp khỏa thân: Lại là “lỗ hổng” trong quản lý văn hóa?

QUANG ĐẠI |

Để những sản phẩm mỹ thuật xấu xí, phản cảm như tượng 12 con giáp khỏa thân tại bãi biển Hòn Dáu (Hải Phòng), cơ quan quản lý văn hóa không thể “né” trách nhiệm.

Chưa cần đến phân tích của các chuyên gia mỹ thuật, đông đảo công chúng đều cho rằng tượng 12 con giáp khỏa thân tại bãi biển Hòn Dáu là xấu xí, phản thẩm mỹ, thậm chí kệch cỡm.

Nếu đó là ý tưởng, sản phẩm cá nhân, được trưng bày trong không gian riêng tư thì không ai quan tâm, và họ có quyền làm vậy. Nhưng khi được “trình làng” tại không gian công cộng thì vấn đề cần xem xét từ góc độ pháp lý.

Họa sĩ Hoàng Minh Phương, cán bộ Sở VHTT Nghệ An cho biết: “Theo quy định, các tác phẩm trưng bày nơi công cộng, có tác động đến công chúng phải được Sở VHTTDL cấp giấy phép”.

Như vậy, cần kiểm tra việc Cty CP Quốc tế Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã làm thủ tục và được cấp giấy phép trưng bày cụm tượng nói trên hay chưa. Trong trường hợp chưa được cấp phép, cần xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ.

Trường hợp đã được cấp phép, cần xem xét trách nhiệm của cá nhân đã thẩm định, tham mưu cấp phép. Bởi, cụm điêu khắc 12 con giáp nói trên, khi trưng bày bị đánh giá là xấu xí, phản thẩm mỹ, bị dư luận phản ứng, nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền cho phép trưng bày.

Trở lại vấn đề thuộc về chuyên môn, quan trọng nhất là tiêu chí để đánh giá tác phẩm mỹ thuật: căn cứ nào để phân biệt “cái đẹp” , “ý tưởng độc đáo” và  “gợi dục”, “phản thẩm mỹ”; đâu là “bản sắc văn hóa”, “thuần phong mỹ tục”, đâu là “tinh hoa văn hóa nhân loại”…

Đòi hỏi cán bộ tham mưu xét duyệt hồ sơ, cấp phép phải có trình độ, am hiểu thẩm mỹ, được đào tạo bài bản, chuyên sâu về mỹ thuật, có kinh nghiệm và bản lĩnh chuyên môn.          

Nếu cảm thấy sản phẩm“có vấn đề”, cán bộ cần trả hồ sơ, yêu cầu giải trình. Những trường hợp đặc biệt, cần có sự tham vấn của tổ chuyên gia, hội đồng tư vấn chuyên môn, thậm chí cần tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến cộng đồng.          

Tất cả những vấn đề nói trên, cần được cụ thể hóa bằng các quy trình, quy chuẩn và quy định của pháp luật, tránh những trường hợp “con voi chui lọt lỗ kim”, hay “mất bò mới lo làm chuồng”.             

Bởi, những tác phẩm mỹ thuật trưng bày, có tác động đến đông đảo cộng đồng, nên cần được thẩm định một cách bài bản, cẩn trọng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

"Cha đẻ" tượng 12 con giáp khỏa thân nói gì khi tượng được "mặc quần"?

PV (tổng hợp) |

Về việc những tác phẩm tượng 12 con giáp mặc quần, nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn - "cha đẻ" của các bức tượng cho rằng đó mới là "chà đạp lên nghệ thuật". 

Tượng 12 con giáp "khỏa thân": Sẽ thay bikini bằng khố

H.H |

Trước dư luận trái chiều xung quanh việc mắc quần bơi cho tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng, sắp tới, chủ đầu tư sẽ thiết kế loại khố có chất liệu và màu sắc giống với đá tạc tượng để hài hòa, tránh bị chê là phản cảm.

Tượng 12 con giáp khỏa thân: Ngành Văn hóa đợi ý kiến xử lý của ngành Du lịch

HOÀNG HOAN |

Mấy ngày nay, dư luận Hải Phòng xôn xao việc tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Nhiều ý kiến cho rằng, việc trưng bày những bức tượng này là dung tục, phản cảm, một số ý kiến khác lại cho rằng đây là điều rất bình thường, không có gì mà phải ầm ỹ...

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

"Cha đẻ" tượng 12 con giáp khỏa thân nói gì khi tượng được "mặc quần"?

PV (tổng hợp) |

Về việc những tác phẩm tượng 12 con giáp mặc quần, nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn - "cha đẻ" của các bức tượng cho rằng đó mới là "chà đạp lên nghệ thuật". 

Tượng 12 con giáp "khỏa thân": Sẽ thay bikini bằng khố

H.H |

Trước dư luận trái chiều xung quanh việc mắc quần bơi cho tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng, sắp tới, chủ đầu tư sẽ thiết kế loại khố có chất liệu và màu sắc giống với đá tạc tượng để hài hòa, tránh bị chê là phản cảm.

Tượng 12 con giáp khỏa thân: Ngành Văn hóa đợi ý kiến xử lý của ngành Du lịch

HOÀNG HOAN |

Mấy ngày nay, dư luận Hải Phòng xôn xao việc tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Nhiều ý kiến cho rằng, việc trưng bày những bức tượng này là dung tục, phản cảm, một số ý kiến khác lại cho rằng đây là điều rất bình thường, không có gì mà phải ầm ỹ...