1 tỷ cho 5 dự án phim ngắn xuất sắc

V.V |

Dự án phim ngắn CJ 2018 do CJ Cultural Hàn Quốc và CJ CGV Việt Nam tổ chức vừa công bố hôm 26.7, 5 dự án xuất sắc nhất nhận kinh phí tài trợ làm phim (200 triệu đồng/dự án). 

5 thí sinh đoạt giải trong số 11 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng thuyết trình từ hơn 250 hồ sơ tham dự gửi về cho chương trình.

Những câu chuyện với nhiều sắc thái tình cảm khác nhau (buồn, vui, giận dữ…) mang hơi thở cuộc sống đương đại dưới góc nhìn của các bạn trẻ tươi mới và độc đáo.

Đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân tham gia nhiều LHP quốc tế, từng gây chú ý với bộ phim “Một thành phố khác”, lần này với dự án “Một khu đất trống” là câu chuyện xảy ra cách nhau hơn 10 năm ở cùng một địa điểm: Việc tìm mộ bố của hai mẹ con ở bãi tha ma cuối làng và chuyện phiếm trên sân gôn giữa đại gia và cô bồ nhí.

Nữ đạo diễn Chu Ánh Nguyệt từng thành công với phim ngắn “Cá dọn bể” lần này tiếp tục đi sâu vào thế giới cô đơn của những người phụ nữ qua dự án phim tâm lý “Tôi đưa em”. Ngoài ra là 3 gương mặt khác, đạo diễn Phạm Thiên Ân, Nguyễn Lê Trung Hải, Dương Diệu Linh.

Nhận định về chương trình này, đạo diễn Phan Đăng Di - thành viên Hội đồng thẩm định cho biết: " Tôi kỳ vọng 5 dự án được triển khai này sẽ có cơ hội tiến xa tại những liên hoan phim hàng đầu, vì các thí sinh đều có tầm nhìn đạo diễn rõ ràng và chuẩn bị rất kỹ về kế hoạch sản xuất”.

Trong số các thí sinh tham dự chương trình, khoảng 70% đang học tập và làm việc trong lĩnh vực điện ảnh như đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất; 30% thí sinh còn lại đến từ ngành nghề khác như báo chí và truyền hình, kiến trúc, thiết kế quảng cáo... Họ đều là những người trẻ (thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 1999), đam mê điện ảnh, và sáng tạo.

Giai đoạn 2 của chương trình từ ngày 1.8 đến 1.11.2018, 5 thí sinh này sẽ được tài trợ kinh phí từ ban tổ chức, đồng thời được trực tiếp tư vấn, hướng dẫn từ các thành viên hội đồng thẩm định để triển khai thành các bộ phim ngắn hoàn chỉnh, và đi xa hơn có thể được hỗ trợ đăng ký trình chiếu và tranh tài tại các LHP uy tín.

5 phim ngắn được làm trong chương trình sẽ được CGV trình chiếu trong buổi lễ tổng kết dự án, dự kiến diễn ra vào ngày 16.11.2018, với sự góp mặt của các chuyên gia và các nhà làm phim trẻ đến từ Hàn Quốc.

V.V
TIN LIÊN QUAN

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.