Xét tuyển học bạ 30 điểm chưa đỗ, thí sinh cẩn trọng để tránh “trượt oan"

Thiều Trang |

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ của nhiều trường đại học tăng mạnh, không ít ngành có điểm chuẩn vượt ngưỡng 30. Nhiều chuyên gia khuyên thí sinh nên tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển thay vì chờ đợi vào duy nhất một phương thức.

Điểm chuẩn cao ngất ngưởng

Nguyễn Ngọc Thùy Trâm - học sinh lớp 12 tại Vĩnh Phúc đăng ký xét tuyển học bạ vào ngành Báo chí của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Với tổng điểm trung bình khối C00 đạt 29 điểm, cao hơn 2 điểm so với điểm chuẩn học bạ năm trước của ngành này nên Trâm rất tự tin có thể trở thành tân sinh viên của trường.

Tuy nhiên, khi nhận thông báo điểm chuẩn học bạ năm 2022, Trâm "ngã ngửa" vì 30 điểm vẫn không thể đỗ, chưa nói đến số điểm 29 của em.

Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tính theo thang điểm 30, có đến 3 ngành có mức điểm chuẩn vượt trần bao gồm: Báo chí, Luật và Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành. Cả 3 ngành này đều có điểm chuẩn là 30,5 điểm. Bên cạnh đó, chuyên ngành Văn hóa học - Văn hóa truyền thông cũng có điểm chuẩn là 30.

Đây không phải trường hợp cá biệt, một số trường đại học phía Nam cũng có mức điểm chuẩn học bạ cao ngất ngưởng. Tại Trường Đại học Cần Thơ, hầu hết các ngành có điểm chuẩn học bạ tăng từ 2-4 điểm so với năm trước, cá biệt có ngành tăng đến 5 điểm. Năm nay có đến 6 ngành có điểm chuẩn từ 29 trở lên, trong đó có 4 ngành là 29,25 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có 17 ngành điểm chuẩn từ 29 trở lên; trung bình mỗi môn phải đạt 9,7 điểm. Riêng 4 ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Logistics và chuỗi quản lý cung ứng hệ đại trà lấy điểm chuẩn 29,75. Nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt điểm trung bình mỗi môn từ 9,9 trở lên.

Một số trường đại học khác như: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thủy Lợi... cũng có điểm chuẩn xét học bạ tăng chóng mặt so với năm trước. Nhiều ngành thí sinh phải đạt điểm gần như tuyệt đối mới có cơ hội trúng tuyển.

Lời khuyên dành cho thí sinh

Theo các chuyên gia tuyển sinh, nguyên nhân điểm chuẩn học bạ tăng là do số hồ sơ nộp vào tăng, thí sinh có nhiều điểm cộng, trường không dám gọi vượt vì năm nay sử dụng phần mềm xét tuyển chung.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng được đề cập là điểm học bạ của thí sinh tăng. Bên cạnh đó, lượng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khá nhiều nên điểm chuẩn tăng mạnh.

Dành lời khuyên cho thí sinh, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, với những em đạt nhiều tiêu chí xét tuyển, các em nên tham gia xét hết, không bỏ qua phương thức nào.

"Việc tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển sẽ giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành học phù hợp với bản thân thay vì chờ đợi vào duy nhất một phương thức xét tuyển" - PGS.TS Bùi Đức Triệu lưu ý.

Theo đó, nếu trúng tuyển ở nhiều phương thức, thí sinh cần lựa chọn ngành học yêu thích nhất để đưa lên nguyện vọng cao nhất khi đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT theo thời gian quy định.

Thực tế cho thấy, nhiều thí sinh đang có tâm lý lựa chọn ngành hot, trường hot để ra trường dễ xin việc, lương cao. Để tránh tình trạng thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học, ông Dương Văn Bá - Trưởng phòng Quản lý sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình khuyến cáo, thí sinh nên lượng sức mình, ưu tiên lựa chọn ngành học mà mình yêu thích.

Trong bối cảnh các trường đại học "trăm hoa đua nở" như hiện nay, ông Bá cũng đưa ra lời khuyên với các thí sinh - sinh viên không chỉ học mà cần 3 điều phải đạt được là vừa học, vừa tham gia rèn luyện, vừa phải đi làm.

"Đi làm ở đây không phải là kiếm ra tiền mà là đi học từ thực tế. Vì thế, tôi mong thí sinh lựa chọn các trường có thể đào tạo các em làm được việc. Tức là chương trình đào tạo đó phải gắn với kỹ năng nghề, chứ chỉ đào tạo lý thuyết sẽ gây khó khăn trong công cuộc tìm việc khi các em ra trường" - ông lưu ý.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2022

Trang Thiều |

Nếu mắc phải một trong các trường hợp dưới đây, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp THPT 2022. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.

38 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 17.7.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang |

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những trường hợp thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2022

Trang Thiều |

Nếu mắc phải một trong các trường hợp dưới đây, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp THPT 2022. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.

38 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 17.7.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang |

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".