Vì sao điểm chuẩn học bạ "bùng nổ", thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia tuyển sinh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng điểm chuẩn học bạ tăng cao. Điển hình là số hồ sơ nộp vào tăng, thí sinh có thêm nhiều điểm cộng từ các yếu tố kết hợp, trường không dám gọi vượt chỉ tiêu vì năm nay sử dụng phần mềm xét tuyển chung.

Lý do điểm chuẩn học bạ vượt trần

Năm 2022, nhiều thí sinh bị “choáng” khi điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ cao ngất ngưởng, xuất hiện nhiều ngành có mức điểm chuẩn vượt trần, thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học.

Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tính theo thang điểm 30, có đến 3 ngành có mức điểm chuẩn vượt trần là 30,5 điểm.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trương Đại Lượng - Trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, đây là phương thức xét tuyển học bạ kết hợp quy định của trường.

"Năm nay, trường không sử dụng phương thức xét học bạ đơn thuần mà kết hợp với quy định của trường. Xét học bạ là căn cứ đầu tiên, tiếp theo là điểm cộng ưu tiên. Những thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trường chuyên... sẽ được cộng từ 3 - 10 điểm vào điểm xét tuyển.

Ngoài ra, đối với ngành Báo chí, thí sinh được điểm cộng khi có tác phẩm xuất bản trên báo. Đối với khối ngành nghệ thuật, thí sinh được cộng điểm nếu có giải trong các cuộc thi nghệ thuật trên toàn quốc.

Xét mặt bằng chung năm nay, nếu thí sinh không có điểm cộng thì không thể đỗ được những ngành có sự cạnh tranh cao" - PGS Lượng thông tin.

Đại diện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng cho biết, các ngành học của trường được phân hoá thành 2 nhóm. Nhóm ngành mang tính chất truyền thống như: Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm, Thông tin - Thư viện… có điểm chuẩn không cao, thí sinh chỉ cần điểm học bạ, chưa cần điểm cộng đã có thể đỗ vào trường.

Nhóm ngành có sự cạnh tranh cao hơn như: Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Báo chí… thí sinh bắt buộc phải có thêm điểm cộng mới có thể đỗ.

Trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng khẳng định, nếu chỉ xét học bạ mà điểm chuẩn lên đến 30 điểm thì rất đáng lo ngại. Tuy nhiên nhà trường kết hợp xét học bạ và các quy định khác để tạo sự công bằng, khách quan trong tuyển sinh.

3 nguyên nhân khiến điểm chuẩn tăng sốc

Lý giải về tình trạng điểm chuẩn tăng chóng mặt trong mùa tuyển sinh năm nay, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nêu ra 3 nguyên nhân chính.

"Nguyên nhân đầu tiên là do số lượng trường sử dụng phương thức xét học bạ tăng, tác động đến tâm lý giáo viên các trường cấp THPT. Thầy cô cố gắng giúp đỡ các em nên có xu hướng nới lỏng, nâng điểm cho học sinh, khiến điểm học bạ tăng.

Nguyên nhân tiếp theo là các trường đại học có xu hướng xét tuyển theo nhiều phương thức, khiến chỉ tiêu dành cho phương thức này giảm, tạo sự cạnh tranh cao.

Nguyên nhân thứ 3 là do sự thay đổi quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, yêu cầu các trường và thí sinh đăng kí xét tuyển trên cổng thông tin chung. Như vậy các trường không dám gọi nhập học nhiều hơn chỉ tiêu bình thường. Đây cũng là một trong những tác nhân khiến điểm chuẩn tăng lên" - PGS.TS Đỗ Văn Dũng lý giải.

Thí sinh cẩn trọng để tránh “trượt oan"

Dành lời khuyên cho thí sinh, PGS.TS Trương Đại Lượng lưu ý, điểm mới trong tuyển sinh năm nay là tất cả các phương thức xét tuyển đều được lọc ảo và xét tuyển cùng đợt.

"Nếu muốn chính thức trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm thì từ ngày 22.7 - 20.8, thí sinh phải đăng ký lên cổng thông tin của Bộ GDĐT về ngành học, phương thức mình đã đủ điều kiện trúng tuyển lên làm nguyện vọng 1.

Bên cạnh đó, thí sinh được xét lần lượt tất cả các nguyện vọng từ cao xuống thấp. Chính vì vậy, các em cần cân nhắc xếp nguyện vọng hợp lý, ngành nào mình thích nhất sẽ xếp đầu tiên rồi lần lượt đến các ngành khác. Đặc biệt lưu ý, nguyện vọng và phương thức nào có khả năng đỗ cao thì xếp lên đầu tiên" - PGS.TS Trương Đại Lượng nhấn mạnh.

Để tăng cơ hội trúng tuyển đại học, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyên thí sinh nên tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển. Điều này sẽ giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành học phù hợp với bản thân thay vì chờ đợi vào duy nhất một phương thức xét tuyển.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

47 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Thiều |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 20.7.

30 điểm vẫn rớt thể hiện sự bất thường trong tuyển sinh đại học

Thiều Trang |

Thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 theo phương thức xét học bạ đã là một sự phi thường, nhưng 30 điểm vẫn rớt đại học còn cho thấy sự bất thường trong tuyển sinh đại học.

Xét tuyển học bạ 30 điểm chưa đỗ, thí sinh cẩn trọng để tránh “trượt oan"

Thiều Trang |

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ của nhiều trường đại học tăng mạnh, không ít ngành có điểm chuẩn vượt ngưỡng 30. Nhiều chuyên gia khuyên thí sinh nên tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển thay vì chờ đợi vào duy nhất một phương thức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

47 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Thiều |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 20.7.

30 điểm vẫn rớt thể hiện sự bất thường trong tuyển sinh đại học

Thiều Trang |

Thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 theo phương thức xét học bạ đã là một sự phi thường, nhưng 30 điểm vẫn rớt đại học còn cho thấy sự bất thường trong tuyển sinh đại học.

Xét tuyển học bạ 30 điểm chưa đỗ, thí sinh cẩn trọng để tránh “trượt oan"

Thiều Trang |

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ của nhiều trường đại học tăng mạnh, không ít ngành có điểm chuẩn vượt ngưỡng 30. Nhiều chuyên gia khuyên thí sinh nên tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển thay vì chờ đợi vào duy nhất một phương thức.