Tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học mở thêm ngành đào tạo mới

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học đã thông báo về việc mở mới một số ngành đào tạo.

Thêm nhiều ngành học mới

Trường Đại học Thủy lợi vừa thông báo dự kiến tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2023. Theo đó, nhà trường sẽ tuyển sinh tổng 5.500 chỉ tiêu, nhiều hơn 1.500 chỉ tiêu so với năm 2022.

5 phương thức xét tuyển trường sử dụng bao gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp với kết quả học THPT cho học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh các trường chuyên (đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển), học sinh có học lực xếp loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển bằng học bạ; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đáng chú ý, năm 2023, nhà trường dự kiến sẽ mở thêm 2 ngành mới là Ngôn ngữ Hàn và Ngôn ngữ Trung.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng dự kiến mở mới 5 ngành năm 2023, cụ thể: Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; Luật; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử.

Nhà trường hiện đang xây dựng chương trình đào tạo và dự kiến đến tháng 4.2023 thẩm định xong để thực hiện trong năm học 2023 - 2024.

Trường Đại học Công nghệ miền Đông cũng thông báo mở thêm 4 ngành mới là Điều dưỡng, Ngôn ngữ Trung, Công nghệ Tài chính và Digital Marketing.

Các ngành đào tạo tuyển sinh năm 2023 - 2024 của Trường Đại học Công nghệ miền Đông. Ảnh chụp màn hình website nhà trường
Các ngành đào tạo tuyển sinh năm 2023 - 2024 của Trường Đại học Công nghệ miền Đông. Ảnh chụp màn hình website nhà trường

Như vậy, năm 2023, nhà trường đào tạo tổng cộng 17 ngành với 35 chuyên ngành. Một số ngành sẽ được đầu tư trọng điểm như: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin, Công nghệ tài chính, Digital Marketing, Quản trị kinh doanh…

Thí sinh có thêm sự lựa chọn

Nhiều năm trở lại đây, các trường đại học có xu hướng mở thêm ngành nghề đào tạo mới. Đa số các ngành mới mở đều là ngành "hot" trong các mùa tuyển sinh. Điều này chứng tỏ, các trường đại học có xu hướng đào tạo đa ngành, đa nghề, dựa theo nhu cầu của thị trường.

"Nếu các trường đại học mở ngành mới và đảm bảo được chất lượng đào tạo thì đây là tín hiệu đáng mừng. Thí sinh cũng có thêm nhiều sự lựa chọn" - chị Lê Thị Thu Huyền - phụ huynh có con học lớp 12 tại Thanh Hoá chia sẻ.

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) nhận định, việc mở các ngành nghề mới là điều tốt nếu các ngành nghề đó đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như năng lực đào tạo của các nhà trường.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lo ngại việc các trường mở ra quá nhiều ngành mới có thể dẫn đến tình trạng một số ngành không đủ sinh viên để tổ chức đào tạo, dẫn tới nhiều ngành nghề sau khi tốt nghiệp rất khó xin việc vì không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

“Các trường khi muốn mở ngành mới mà trước đây chưa có cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và phải thực hiện theo quy trình, cần có sự tính toán, khảo sát, điều tra nhất định về cơ hội việc làm cũng như xu thế, khảo sát các doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng lao động để biết nhu cầu lao động,...

Từ đó, chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, phát triển các chương trình đào tạo để đảm bảo chất lượng của nguồn nhân lực” - ông Khuyến nói.

Còn các chuyên gia lại cho rằng, thí sinh cần có sự cân nhắc, tính toán về cơ hội việc làm trong quá trình lựa chọn ngành nghề, tránh tình trạng thất nghiệp khi ra trường.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, từ năm 2020 đến 30.7.2021, có 562 ngành đào tạo đã được mở mới, trong đó có 413 ngành do cơ sở giáo dục đại học tự chủ mở, 149 ngành do Bộ GDĐT mở.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2023: Các trường đại học vẫn được xét tuyển sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học vẫn được tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu - đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT tại Chương trình “Cùng bạn quyết định tương lai” tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngày 8.1.

Hơn 2.000 học sinh Hà thành gói bánh chưng, ủng hộ trẻ em vùng cao

Tường Vân |

Hơn 2.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia gói bánh chưng ngay tại sân trường.

Trường đại học mạnh tay chi tiền tỉ thưởng Tết cho toàn bộ sinh viên

Vân Trang |

Ngoài quà tặng, nhiều trường đại học mạnh tay chi tiền tỉ, lì xì  cho toàn bộ cho sinh viên trước khi về quê ăn Tết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh 2023: Các trường đại học vẫn được xét tuyển sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học vẫn được tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu - đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT tại Chương trình “Cùng bạn quyết định tương lai” tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngày 8.1.

Hơn 2.000 học sinh Hà thành gói bánh chưng, ủng hộ trẻ em vùng cao

Tường Vân |

Hơn 2.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia gói bánh chưng ngay tại sân trường.

Trường đại học mạnh tay chi tiền tỉ thưởng Tết cho toàn bộ sinh viên

Vân Trang |

Ngoài quà tặng, nhiều trường đại học mạnh tay chi tiền tỉ, lì xì  cho toàn bộ cho sinh viên trước khi về quê ăn Tết.