Tuyển sinh 2022: Lưu ý đặc biệt về bảo mật đề thi, tránh "trượt oan" đại học

Phùng Nhung |

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đưa ra một số lưu ý về tính bảo mật đề thi, giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế thi.

Thực hiện đúng quy chế thi

Chia sẻ với học sinh và phụ huynh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 diễn ra ở Hà Nội, TS Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và đào tạo) cho biết, ngày 31.3.2022 Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo. Điều này giúp các nhà trường có định hướng và ôn tập cho các em học sinh.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 4 mục đích, cụ thể là: phục vụ cho công tác xét tốt nghiệp; đánh giá chất lượng dạy học của nhà trường; đánh giá việc quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chỉ đạo địa phương; các cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng để tuyển sinh.

TS Lê Mỹ Phong cũng cho biết, lứa học sinh dự thi năm nay chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ GDĐT đã có những văn bản hướng dẫn giảm tải chương trình. Vì vậy, đề thi năm nay chỉ có những phần sau giảm tải, những phần đã đưa vào văn bản giảm tải sẽ không xuất hiện. TS Phong cũng thông tin, đề thi chủ yếu là những câu nhận biết và thông hiểu, đồng thời có những câu vận dụng để phân hoá thí sinh trong kỳ thi.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng khuyên học sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt để bước vào kỳ thi, đồng thời thực hiện đúng quy chế thi.

"Thí sinh cần cố gắng giữ gìn sức khoẻ, phụ huynh nỗ lực hỗ trợ các em. Đặc biệt khi vào phòng thi phải thực hiện đúng quy chế thi, tránh việc vi phạm.

Theo đó, tính bảo mật của đề thi rất cao - đề thi trắc nghiệm hết thời gian làm bài, đề thi tự luận hết 2/3 thời gian làm bài mới hết thời gian bảo vệ đề thi.

Do đó, bất kể phần thi nào bị phát tán đề thi ra trước thời gian đó sẽ vi phạm quy chế và bị xử lý" - TS Lê Mỹ Phong lưu ý.

Làm thế nào để chọn trường phù hợp, có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp?

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022, nhiều học sinh mong mỏi được chuyên gia tư vấn tuyển sinh trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để chọn được ngôi trường phù hợp, có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp?”

Trả lời câu hỏi trên, TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho rằng, để lựa chọn được ngôi trường phù hợp, thí sinh phải xác định được bản thân mình mong muốn điều gì, năng lực của bản thân ra sao? Về tương lai, hãy mạnh dạn mơ về việc sau này mình muốn làm tại cơ quan, doanh nghiệp theo tính chất và mô hình như thế nào? Và đâu là nghề mình yêu thích và mong mỏi được làm việc? Từ đó đưa ra lựa chọn ngành học phù hợp.

TS Đồng Văn Ngọc cũng khuyên thí sinh cần xác định rõ đâu là điểm mạnh và hạn chế của bản thân. Điều này sẽ giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp.

"Ví dụ, em nào sợ độ cao thì không nên chọn ngành nghề phải làm ở trên cao. Em nào sợ máu không nên chọn ngành nghề phải tiếp xúc nhiều với máu như nhóm ngành y. Em nào bị dị ứng xăng dầu thì đừng chọn những ngành liên quan đến hóa chất xăng dầu" - TS Ngọc nêu ví dụ.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng nhấn mạnh, một điểm quan trọng cần lưu ý là thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường.

Lý do là hiện nay các trường hầu hết đều đào tạo đa ngành, đa nghề. Vì vậy, thí sinh hoàn toàn có thể chọn được ngành nghề yêu thích tại một ngôi trường tốt nhất có thể và phù hợp với năng lực của bản thân.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn ngành trước khi chọn trường

Thùy Dương |

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra vào sáng ngày 8.5, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Bài thi Khoa học xã hội chiếm ưu thế

Thiều Trang |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 chiếm tỉ lệ cao, lên đến 52%.

Đề thi, đáp án 8 bài thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội

Bích Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố đề thi chính thức và đáp án của tất cả 8 môn của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn ngành trước khi chọn trường

Thùy Dương |

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra vào sáng ngày 8.5, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Bài thi Khoa học xã hội chiếm ưu thế

Thiều Trang |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 chiếm tỉ lệ cao, lên đến 52%.

Đề thi, đáp án 8 bài thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội

Bích Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố đề thi chính thức và đáp án của tất cả 8 môn của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học.