Tuyển sinh 2022: Chuẩn bị "bí kíp" gì để thành công ở giảng đường?

Tuệ Nhi |

Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Để thành công ở giảng đường đại học” phát sóng lúc 20h tối nay (thứ Ba, ngày 15.3) trên laodong.vn sẽ mang đến nhiều lời khuyên bổ ích giúp bạn tỏa sáng ở giảng đường đại học, tự tin mở cánh cửa tri thức sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, nhiều bạn trẻ sẽ chọn theo đuổi đam mê của mình thông qua việc học tập chuyên sâu, chinh phục các môn chuyên ngành ở đại học. Điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ có vô số trải nghiệm mới mẻ chào đón bạn ở tương lai.

Trong đó, không ít bạn sẽ có cảm giác lo lắng, lạ lẫm khi phải xa gia đình, thích nghi với môi trường sống và học tập mới. Cũng không ít bạn rơi vào tình trạng “sốc” văn hoá. Theo các chuyên gia, việc bị sốc văn hoá hay chênh vênh, hoang mang là do chúng ta chưa chuẩn bị chu đáo cho hướng đi của mình. Các bạn loay hoay không biết môi trường rộng lớn ai là người lắng nghe, chia sẻ, động viên, đưa ra cho mình những lời khuyên bổ ích.

Rồi sinh viên sẽ lo lắng, làm sao học tốt, để không thất nghiệp, để có cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao? Làm sao để đảm bảo rằng thời sinh viên là một chuyến đi tuyệt vời, đầy ắp những kỷ niệm tuổi trẻ đến từ những trải nghiệm đa dạng?

Tất cả những điều này sẽ được giải đáp trong Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Để thành công ở giảng đường đại học” phát sóng lúc 20h tối nay (thứ Ba, ngày 15.3) trên laodong.vn.

Hai vị khách mời
Hai vị khách mời tham gia Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Để thành công ở giảng đường đại học” phát sóng lúc 20h tối nay.

Chương trình mời đến TS Đào Lê Hoà An - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp 4.0 JOBWAY và ThS.LS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định sẽ định hướng nghề nghiệp, phương pháp giúp các em học sinh chọn ngành, chọn trường, có phương pháp học tập phù hợp với năng lực cũng như sở thích của bản thân và có cơ hội việc làm rộng mở.

Nếu có những thắc mắc cần định hướng nghề nghiệp cũng như tìm hiểu về ngành nghề, các bạn học sinh và quý phụ huynh toàn quốc có thể liên lạc trực tiếp với chương trình bằng cách gọi về Hotline 0962.12.10.18 – 0961.12.10.18  hoặc về email: 360donghenghiep@gmail.com, hoặc Fanpage: Chương trình 360 độ nghề nghiệp.

Hotline chương trình sẽ hoạt động 24/7 kể từ ngày Chương trình 360 độ nghề nghiệp ra mắt (1.12.2021) đến lúc kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Quý vị phụ huynh có thể theo dõi các số đã phát sóng của Chương trình 360 độ (bấm vào tên để đến đường link):

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Tuyển sinh 2022: Thời đại 4.0, nhóm ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?

Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

Bí kíp làm sếp từ giảng đường đại học

Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19

 

 

Mùa tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Gia Định mở thêm 5 ngành học mới, nâng tổng số ngành đào tạo đại trà lên 19 ngành.

Bên cạnh đó, trường bắt đầu tuyển sinh chương trình tài năng với 5 ngành học: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Marketing.

Mức học phí rẻ từ 7,5 - 12,5 triệu mỗi học kỳ với chương trình đại trà và 25 triệu mỗi học kỳ với chương trình tài năng. Học phí không tăng suốt thời gian theo học.

Trường Đại học Gia Định bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 1.2022. Để được tư vấn chi tiết, phụ huynh, học sinh có thể liên hệ qua Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định:

Địa chỉ: 185 - 187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Hotline: 0961.12.10.18 – 0962.12.10.18

 
Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2022: Lưu ý quan trọng khi chọn trường xét tuyển thời 4.0

NHÓM PV |

Talkshow 360 độ nghề nghiệp với chủ đề “Chọn trường thời 4.0” với sự tư vấn của TS Mai Đức Toàn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định và ThS Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) sẽ giải đáp các thắc mắc của học sinh, phụ huynh.

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

Tuyển sinh 2022: Thời đại 4.0, nhóm ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?

NHÓM PV |

Đối với những thí sinh đang học khối C, D hay yêu thích nhóm ngành Khoa học Xã hội thì cơ hội việc làm tốt, lương cao là điều trăn trở lớn khi chọn trường, chọn ngành trong mùa tuyển sinh năm 2022. Hai vị khách mời tham gia Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Thời đại 4.0, khối ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?” phát sóng 20h tối nay (ngày 15.1) trên Laodong.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị phụ huynh, học sinh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuyển sinh 2022: Lưu ý quan trọng khi chọn trường xét tuyển thời 4.0

NHÓM PV |

Talkshow 360 độ nghề nghiệp với chủ đề “Chọn trường thời 4.0” với sự tư vấn của TS Mai Đức Toàn – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định và ThS Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) sẽ giải đáp các thắc mắc của học sinh, phụ huynh.

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

Tuyển sinh 2022: Thời đại 4.0, nhóm ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?

NHÓM PV |

Đối với những thí sinh đang học khối C, D hay yêu thích nhóm ngành Khoa học Xã hội thì cơ hội việc làm tốt, lương cao là điều trăn trở lớn khi chọn trường, chọn ngành trong mùa tuyển sinh năm 2022. Hai vị khách mời tham gia Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Thời đại 4.0, khối ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?” phát sóng 20h tối nay (ngày 15.1) trên Laodong.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị phụ huynh, học sinh.