Tuyển sinh 2022: Chọn ngành nào để ra trường dễ xin việc?

Tường Vân |

Bên cạnh việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, vấn đề chọn ngành, chọn nghề, cơ hội việc làm sau khi ra trường đang được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm.

Thí sinh không nên quá chú trọng ngành "hot"

Nhận định những ngành như công nghệ thông tin, phân tích kinh doanh, marketing hay logistic… là những ngành "hot", có sức hút lớn, em Nguyễn Phương Anh - học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho biết, dù điểm chuẩn các ngành học "hot" tương đối cao, nhưng em vẫn để 2-3 nguyện vọng vào các nhóm ngành trên và cố gắng hết sức trong kỳ thi sắp tới.

"Em nghĩ rằng nếu mình trúng tuyển các ngành "hot" thì sau này ra trường, em sẽ kiếm được công việc ổn định với mức thu nhập hấp dẫn" - Phương Anh bộc bạch.

Nhiều chuyên gia tư vấn tuyển sinh nhận định, tâm lí chọn ngành "hot" của phụ huynh, học sinh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn ngành nghề, thí sinh không nên quá chú trọng vào ngành "hot", thay vào đó là cân nhắc ngành học dựa trên sự yêu thích và khả năng của bản thân.

Liên quan đến vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí, Phó Trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, một số ngành nghề thời điểm hiện tại rất “hot” nhưng chưa chắc trong tương lai đã có nhu cầu nhân lực cao.

"Quan sát nhu cầu thị trường lao động những năm gần đây, một số ngành đã và đang tiếp tục có xu hướng phát triển bền vững như công nghệ thông tin, tự động hóa, cơ điện tử…

Các ngành có nhu cầu lớn trong tương lai như giao thông vận tải, cơ khí, ôtô, điều khiển tự động hóa, ngôn ngữ, y học. Điểm chung của các ngành này hầu hết đều thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, y dược..." -  GS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ.

Với kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh lâu năm, PGS-TS Vũ Duy Hải - Phó trưởng phòng tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, khi quyết định đóng hay mở bất kỳ ngành đào tạo mới nào, nhà trường cũng đã có sự phân tích, khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu việc làm, nhu cầu lao động, định hướng tương lai cũng như sự phát triển của nghề nghiệp so với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, thăm dò ý kiến doanh nghiệp, sinh viên,...

Do đó, tất cả các chương trình đào tạo mà trường đại học thông báo tuyển sinh đều đem lại cho người học những cơ hội việc làm nhất định. Ngành học nào cũng chứa đựng tiềm năng riêng. Thay vì chạy theo đám đông, trong quá trình chọn ngành, chọn nghề, thí sinh cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ càng.

"Tôi cho rằng, ưu tiên số 1 khi chọn ngành nghề là dựa trên sự đam mê, sở thích của bản thân; sau đó là sự cân nhắc, tính toán dựa trên năng lực của bản thân. Trước khi chọn ngành, thí sinh cũng cần quan tâm đến học phí đào tạo của chương trình đó sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình" - thầy Hải chia sẻ.

Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất

Mùa tuyển sinh năm 2022, có tới 20 phương thức xét tuyển để thí sinh, phụ huynh lựa chọn. Đây được xem là cơ hội để thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào ngành nghề mà mình mong muốn. Tuy nhiên, ở 1 khía cạnh khác, sự đa dạng trong hình thức xét tuyển của hàng trăm cơ sở giáo dục đại học lại khiến các bậc phụ huynh, học sinh loay hoay không biết lựa chọn thế nào cho phù hợp năng lực, tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo quy định của Bộ GDĐT, mùa tuyển sinh năm 2022, các cơ sở đào tạo và thí sinh phải nhập dữ liệu lên hệ thống chung để chạy "lọc ảo". Quá trình chạy "lọc ảo" sẽ chỉ cho phép mỗi thí sinh (theo mã định danh cá nhân) chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng được xếp ưu tiên cao nhất.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, với cơ chế "lọc ảo" như trên, thí sinh vẫn được đăng ký không giới hạn về số nguyện vọng, và các em được trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất, ưu tiên nhất của mình (đã sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng) khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. Như vậy, dù thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 5 - 10 ngành/trường thì cũng sẽ chỉ được trúng tuyển vào 1 nơi.

Dành lời khuyên cho phụ huynh, học sinh, bà Thủy nói rằng, để đảm bảo thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng mình yêu thích nhất, phù hợp nhất thì các em cần cân nhắc thật kỹ lưỡng và đặt lên trước các nguyện vọng đó theo thứ tự từ 1 đến hết.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh điều kiện trong phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 so với đề án tuyển sinh đã công bố trước đó.

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn ngành trước khi chọn trường

Thùy Dương |

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra vào sáng ngày 8.5, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh điều kiện trong phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 so với đề án tuyển sinh đã công bố trước đó.

Tư vấn tuyển sinh 2022: Chọn ngành trước khi chọn trường

Thùy Dương |

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra vào sáng ngày 8.5, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường.