Trục trặc trong lọc ảo lần 4, phần lớn các trường thay đổi kết quả

Huyên Nguyễn |

Với lần lọc ảo tuyển sinh đại học lần thứ 4 (ngày 13.9), có một số vấn đề về kỹ thuật dẫn đến kết quả đến muộn, có sự thay đổi kết quả ở nhiều trường đại học.

Sáng 14.9, nhiều trường đại học mới nhận được kết quả lọc ảo chính thức của ngày 13.9. Trong buổi lọc ảo lần thứ 4 có "sự cố" khiến nhiều trường đại học lúng túng.

Cụ thể, ngày 13.9, sau khi được thông báo đã có kết quả lọc ảo lần 4 thì đến 17h, các trường nhận được thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học và bộ phận kỹ thuật về dữ liệu lọc ảo lần 4 vẫn chưa xử lý xong. Hệ thống sẽ được triển khai đồng bộ để có được dữ liệu hoàn thiện cho lần lọc ảo này của Bộ GDĐT.

Trao đổi với Lao Động, một trường đại học phía Bắc bày tỏ bất ngờ khi nhận được thông tin kết quả trả ra trước đó không chính xác.

"Chúng tôi cũng đang kiểm tra lại số liệu theo thông báo. Đặc biệt tối qua (13.9), Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương thực hiện rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải tử cơ sở dữ liệu của hệ thống. Thời gian quá gấp, nên sáng nay trường vẫn sử dụng điểm chuẩn của lần lọc ảo thứ 4 cho lần lọc ảo thứ 5. Hiện chỉ còn lần cuối cùng ngày mai nữa thôi mà số liệu thay đổi, điều chỉnh danh sách thí sinh thì các trường không kịp trở tay", người này cho biết.

Tại phía Nam, sau khi rà soát hệ thống, hiện tại có 76% trường có kết quả cập nhật mới sau lọc ảo lần 4.

Các trường đại học cũng đang khẩn trương rà soát lại danh sách thí sinh theo công văn hướng dẫn mới của Bộ GDĐT.

Trước đó, tại công văn số 4482 ngày 13.9, Bộ GDĐT cho biết đã nhận được một số đơn thư phản ánh và ý kiến của một số cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non về việc có một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển, nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển.

Theo tinh thần đã thống nhất tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 ngày 12.9.2022, Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương thực hiện rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Trong trường hợp có sai sót như trên, xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình. Bộ lưu ý cần liên hệ với thí sinh nếu cần thiết.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, mặc dù đã bước vào ngày thứ 4 lọc ảo tuyển sinh đại học 2022, tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm, nhưng quá trình đăng ký xét tuyển lại xảy ra nhầm lẫn. Có thí sinh đăng ký sai mã tổ hợp, có thí sinh sai phương thức xét tuyển…

Việc điều chỉnh này ở giai đoạn nước rút, khi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc lọc ảo, phần nào sẽ có những khó khăn nhất định tới quá trình xác định điểm chuẩn của các trường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học phía Nam

Tuệ Nhi |

Theo kế hoạch, sớm nhất là 17h ngày 15.9 và muộn nhất là ngày 17.9, tất cả trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đại học 2022.

Điểm chuẩn có thể lên đến 27-28 điểm, các trường đau đầu chuyện lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn liên tục biến động sau 2 ngày lọc ảo đang khiến các trường đại học đau đầu để xác định mức điểm. Một vài trường cũng đã đưa ra mức điểm chuẩn ở ngành “hot” lên đến 27 - 28 điểm để lọc ảo.

Kết quả lọc ảo ngày 1: Điểm chuẩn dự kiến tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Sau ngày lọc ảo đầu tiên, nhiều trường đại học đang dự kiến mức điểm chuẩn tăng cao ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, số lượng đăng ký nguyện vọng thực tế biến động nhiều đang là bài toán khiến các trường đại học đau đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học phía Nam

Tuệ Nhi |

Theo kế hoạch, sớm nhất là 17h ngày 15.9 và muộn nhất là ngày 17.9, tất cả trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đại học 2022.

Điểm chuẩn có thể lên đến 27-28 điểm, các trường đau đầu chuyện lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn liên tục biến động sau 2 ngày lọc ảo đang khiến các trường đại học đau đầu để xác định mức điểm. Một vài trường cũng đã đưa ra mức điểm chuẩn ở ngành “hot” lên đến 27 - 28 điểm để lọc ảo.

Kết quả lọc ảo ngày 1: Điểm chuẩn dự kiến tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Sau ngày lọc ảo đầu tiên, nhiều trường đại học đang dự kiến mức điểm chuẩn tăng cao ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, số lượng đăng ký nguyện vọng thực tế biến động nhiều đang là bài toán khiến các trường đại học đau đầu.