Tranh luận sôi nổi "chọn trường nổi tiếng trước, học ngành gì tính sau"

Trang Hà |

Câu chuyện thí sinh nên chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân hay chọn trường danh tiếng để có "mác" dễ xin việc sau này luôn nóng khi mùa tuyển sinh cận kề.

Chọn ngành trước, chọn trường sau

Với các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - đưa ra lời khuyên, với xu hướng đào tạo đa ngành, xuyên ngành thì việc các em học một ngành nhưng sau này có thể làm nhiều nghề khác nhau. Điều quan trọng nhất là các em chọn ngành mà mình thực sự yêu thích.

Sau khi chọn ngành, các em hãy chọn đến trường, cơ sở đào tạo. Sự lựa chọn này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ uy tín, chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị... Sau đó cân nhắc đến những yếu tố khác ví dụ như vị trí địa lý của nhà trường, điều kiện tài chính của gia đình có phù hợp hay không.

"Khi đã xác định được ngành nghề mà chúng ta sẽ theo đuổi, cống hiến, tâm huyết với nó sẽ tạo ra động lực để thực hiện ước muốn. Tiếp theo sau đó mới lựa chọn trường phù hợp trong các trường đào tạo ngành nghề đó" - PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ nói.

Dành lời khuyên cho thí sinh, TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho rằng, xác định kỹ đâu là điểm mạnh và hạn chế của bản thân sẽ giúp các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp.

Một điểm đặc biệt quan trọng là thí sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường. Bởi lẽ, hiện nay, các trường hầu hết đều đào tạo đa ngành, đa nghề. Vì vậy, các em hoàn toàn có thể chọn được ngành nghề yêu thích tại một ngôi trường tốt nhất có thể và phù hợp với năng lực của bản thân".

Nhiều sĩ tử băn khoăn nên chọn ngành học hay chọn trường trước? Ảnh: Trang Hà
Nhiều sĩ tử băn khoăn nên chọn ngành học hay chọn trường trước? Ảnh: Trang Hà

Chọn trường danh tiếng cũng là lựa chọn tốt

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM lại ủng hộ thí sinh chọn ngôi trường danh tiếng. PGS Bảo cho rằng, chọn một trường có bề dày lịch sử đào tạo, chất lượng đã được khẳng định là một lựa chọn tốt. Bởi không phải ngẫu nhiên một số trường đại học có được danh tiếng.

Bên cạnh đó, phải chọn ngành nghề phù hợp với bản thân là đúng, nhưng rất khó. Chúng ta cứ nghĩ nghề đó phù hợp với bản thân, nhưng có chắc nó phù hợp không? Quan điểm chọn một trường danh tiếng đa ngành nghề, đa lĩnh vực không có gì sai, hoàn toàn phù hợp với xu hướng đào tạo tích hợp như hiện nay.

"Với sự bùng nổ của công nghệ, sự tích hợp và liên ngành trong đào tạo khiến việc chọn ngành nghề có sự thay đổi. Ví dụ, ngành Công nghệ thông tin còn tích hợp công nghệ đổi mới sáng tạo; không phải chỉ học marketing mới làm marketing, những người học công nghệ, thiết kế đồ họa vẫn làm marketing được.

Tôi vẫn ủng hộ các bạn chọn ngôi trường danh tiếng, quan trọng các bạn có vào được trường đó không" - PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo bày tỏ quan điểm.

Thay đổi phù hợp với xu hướng

Thấu hiểu tâm lý sĩ tử, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho rằng - hiện nay nhiều bạn đang lo lắng về việc công nghệ khiến cho một số ngành biến mất hoặc lo lắng thái quá về việc thất nghiệp với chính ngành mình đang học.

Nhưng thí sinh cần vững tâm về việc, khi một ngành ra đời, các trường đại học vẫn tuyển sinh và đào tạo thì các ngành đó đều cần thiết. Tuy nhiên, thí sinh cần tỉnh táo vì cấu trúc việc làm trong một ngành sẽ có sự thay đổi do tác động của các yếu tố xã hội và công nghệ.

"Điều quan trọng là các bạn cần thích ứng và nhanh nhạy. Việc tích lũy kiến thức, kỹ năng cần đáp ứng trong bối cảnh mới là rất quan trọng. Đồng thời cần cập nhật kịp thời tâm thế, thái độ, trách nhiệm với công việc để có sự chuyển đổi phù hợp với xu hướng" - PGS Hiền đưa ra lời khuyên.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh Đại học: Trường danh tiếng như đôi giày đẹp, nhưng phải vừa chân

Chân Phúc |

Cứ chọn trường danh tiếng, tốp đầu trước, còn học ngành gì thì tính sau. Đó đang là quan điểm lâu nay của không ít phụ huynh, học sinh, gây ra không ít tranh luận.

Đến lúc đưa chuyên ngành game vào đào tạo trong trường đại học?

Thiều Trang |

Cử nhân Công nghệ game tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến sẽ là chương trình đào tạo chính quy và chuyên sâu về game đầu tiên tại Việt Nam, giúp đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng thiết kế và phát triển game ở trình độ cao.

Lý do sĩ tử nên chọn ngành trước khi chọn trường đại học

Nhóm PV |

Nhìn nhận việc học những trường đại học uy tín, "đẳng cấp" rất quan trọng và ảnh hưởng tới đầu ra của thí sinh, nhưng nhiều thầy cô cũng cho rằng việc chọn ngành quan trọng hơn chọn trường bởi ngành học đúng với đam mê, sở thích và năng lực sẽ giúp các học sinh phát huy tối đa được các thế mạnh của bản thân.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Tuân

Tô Thế |

Hà Nội - Sau hơn 1 giờ chữa cháy, khói từ bên trong quán karaoke vẫn bốc ra ngùn ngụt.

Tuyển sinh 2023: Đi đâu giữa "biển" phương thức xét tuyển?

Trang Hà |

Đa dạng phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thêm cơ hội vào ngôi trường mình mơ ước. Thế nhưng nhiều người lại lúng túng khi tiếp cận với hàng loạt phương án phức tạp.

Gia đình chính sách được cấp đất 2 thập kỷ nhưng không thể xây nhà

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Do nằm trong quy hoạch dự án Công viên hồ điều hoà Hạ Đình, nhiều gia đình thuộc diện chính sách dù được nhà nước cấp đất vẫn không thể sử dụng tài sản của mình trong hơn 2 thập kỷ qua.

Chủ tịch VPBank tiết lộ chiến lược chia cổ tức tiền mặt 5 năm liền

Lan Hương |

Hàng loạt các câu hỏi nóng xoay quanh lô trái phiếu Novaland mà VPBank đang nắm giữ, cú bắt tay trị giá tỉ USD với SMBC, việc chia cổ tức tiền mặt 5 năm liên tiếp, có hay không việc VPBank tham gia tái cơ cấu 1 ngân hàng yếu kém, nới room ngoại… đều được Chủ tịch HĐQT Ngô Trí Dũng và CEO Nguyễn Đức Vinh trả lời thẳng thắn tại Đại hộ cổ đông diễn ra chiều nay.

Vụ 8 nam sinh bị cởi quần áo để kiểm tra: Thầy giám thị chính thức nghỉ việc

Chân Phúc |

Chiều ngày 18.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Võ Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, thầy giám thị trong sự việc bắt 8 nam sinh cởi quần áo để kiểm tra thuốc lá đã chính thức nghỉ việc tại trường.

Tuyển sinh Đại học: Trường danh tiếng như đôi giày đẹp, nhưng phải vừa chân

Chân Phúc |

Cứ chọn trường danh tiếng, tốp đầu trước, còn học ngành gì thì tính sau. Đó đang là quan điểm lâu nay của không ít phụ huynh, học sinh, gây ra không ít tranh luận.

Đến lúc đưa chuyên ngành game vào đào tạo trong trường đại học?

Thiều Trang |

Cử nhân Công nghệ game tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến sẽ là chương trình đào tạo chính quy và chuyên sâu về game đầu tiên tại Việt Nam, giúp đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng thiết kế và phát triển game ở trình độ cao.

Lý do sĩ tử nên chọn ngành trước khi chọn trường đại học

Nhóm PV |

Nhìn nhận việc học những trường đại học uy tín, "đẳng cấp" rất quan trọng và ảnh hưởng tới đầu ra của thí sinh, nhưng nhiều thầy cô cũng cho rằng việc chọn ngành quan trọng hơn chọn trường bởi ngành học đúng với đam mê, sở thích và năng lực sẽ giúp các học sinh phát huy tối đa được các thế mạnh của bản thân.