TPHCM hoàn tất chấm thi lớp 10, chuẩn bị công bố điểm thi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các giám khảo đã hoàn tất chấm thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2022. Sau khi chấm thi xong, hội đồng thi sẽ tiến hành các công đoạn đối sánh, ráp phách, dò điểm… trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 23.6. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24.6.

Sau ngày chấm thi cuối cùng, giám khảo đánh giá mức điểm phổ biến ở 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh từ 5-7 điểm.

Ở môn Tiếng Anh, năm nay kết quả làm bài của học sinh rất khả quan. Số bài thi đạt điểm 9-10 chiếm đến 10-15%. Ngoài ra, số điểm dưới trung bình chiếm từ 30-40%; rất ít thí sinh ở mức điểm 1-2. Số điểm từ 2-3 chiếm từ 5-10%, điểm từ trên 3 đến dưới 5 chiếm khoảng 20%.

Nhiều giám khảo cho hay, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) điều chỉnh trong chấm thi thì hội đồng đã tiến hành rà soát lại các bài thi đã chấm, một số ít có thay đổi về điểm số, trừ 0,25 điểm do lỗi sai chính tả.

Ở môn Toán, sau khi hoàn tất việc chấm thi, giám khảo đánh giá, năm nay số bài làm của thí sinh điểm giỏi, từ 8-10 điểm chiếm khoảng 20-30%. Trong đó, bài làm đạt điểm 10 chiếm từ 5-7%, cao hơn so với các năm trước.

Số bài thi Toán đạt điểm dưới trung bình so với mọi năm cũng ít hơn, chiếm khoảng 20-30% tổng số bài thi, thường thí sinh đạt từ 2-4,5 điểm. Đặc biệt, số bài thi điểm liệt (0) rất ít, có giám khảo suốt quá trình chấm chưa gặp bài làm nào, thấp nhất là 0,75 điểm.

Theo ghi nhận ban đầu, trong kỳ thi năm nay, rất nhiều bài làm đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán. Thí sinh có cách làm sáng tạo, lập luận chặt chẽ, cách giải khác so với đáp án. Thí sinh dùng kiến thức toán học, logic và trình bày theo cách hiểu của mình để làm thành bài giải hoàn chỉnh.

“Nhiều bài thi được học sinh dùng lập luận và hiểu biết của bản thân để giải quyết các bài toán thực tế. Điểm mới này là do đề thi đã có sự phân hóa rất rõ ràng, đề bám sát với tính thực tế nhiều hơn, đòi hỏi giáo viên trong quá trình dạy phải bám sát hơn nữa vào tính thực tế đáp ứng với yêu cầu kiểm tra, đánh giá…” - một giám khảo nhận định.

TPHCM dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 24.6. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 24.6. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ở môn Ngữ văn, đã xuất hiện một số bài làm cao nhất 9,25 điểm. Với các bài thi đạt điểm cao, giám khảo chia sẻ thí sinh đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy, lập luận, nắm vững phương pháp. Ngoài kiến thức văn học thí sinh còn có vốn kiến thức thực tế, thể hiện bản thân đã đọc nhiều, viết nhiều và không hề lối mòn. Số bài làm đạt điểm giỏi mỗi phòng thi cũng có từ 1-2 bài mức 8-8,75 điểm.

Đánh giá tổng quan, số bài điểm giỏi không nhiều, trung khá thì phổ biến hơn. Phổ điểm trung bình là 6-7,5 điểm song cũng có xuất hiện bài dưới trung bình. Cá biệt, có bài làm 1,5-1,75 điểm. “Trung bình mỗi phòng thi có từ 2-3 bài dưới trung bình. Bài đạt 1,5-1,75 điểm do làm sai phần đọc hiểu, bỏ trắng không làm phần nghị luận xã hội, nghị luận văn học hoặc chỉ trích thơ, viết mở bài…” - một giám khảo cho hay.

Sau khi chấm thi xong, hội đồng thi sẽ tiến hành các công đoạn đối sánh, ráp phách, dò điểm… trong thời gian từ ngày 22 đến 23.6. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24.6. Dự kiến trong thời gian từ ngày 24 đến 25.6, các trường THCS sẽ in giấy báo điểm tuyển sinh lớp 10 để gửi cho thí sinh. Từ ngày 24.6 đến 16h ngày 25.6 là thời hạn các trường THCS nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Kết quả chấm phúc khảo bài thi dự kiến sẽ được Hội đồng thi tuyển sinh thành phố công bố vào ngày 2.7.

Điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng dự kiến sẽ được Sở GDĐT TPHCM công bố vào ngày 27.6. Trong thời gian từ ngày 27.6 đến 1.7, thí sinh trúng tuyển THPT chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sở GDĐT TPHCM lưu ý, sau 16h ngày 1.7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập và THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022-2023.

Dự kiến không tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp: Thuận lợi hay bất lợi?

Phùng Nhung |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2022, trong đó nội dung được nhiều học sinh và giáo viên quan tâm là trường dự kiến không tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) từ năm 2023.

Giáo dục 24/7: Liên tiếp các tỉnh thành công bố điểm thi, điểm chuẩn

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Những thông tin chính có trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.6: Nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2022; 72% phụ huynh Hà Nội đồng ý tăng học phí, số liệu có khách quan, chính xác?; Sinh viên sư phạm loại xuất sắc được hỗ trợ 100 triệu đồng;....

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập và THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022-2023.

Dự kiến không tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp: Thuận lợi hay bất lợi?

Phùng Nhung |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2022, trong đó nội dung được nhiều học sinh và giáo viên quan tâm là trường dự kiến không tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) từ năm 2023.

Giáo dục 24/7: Liên tiếp các tỉnh thành công bố điểm thi, điểm chuẩn

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Những thông tin chính có trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 21.6: Nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2022; 72% phụ huynh Hà Nội đồng ý tăng học phí, số liệu có khách quan, chính xác?; Sinh viên sư phạm loại xuất sắc được hỗ trợ 100 triệu đồng;....