Top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 3 năm gần đây

Tường Vân |

Việc định hướng, đăng kí chọn trường phù hợp với năng lực của học sinh trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là điều rất quan trọng. Dưới đây là top 10 trường THPT tại Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất trong 3 năm gần đây mà phụ huynh, học sinh có thể tham khảo.

Trong 3 năm 2019-2020-2021, Trường  THPT Chu Văn An đều giữ vị trí số 1 về điểm chuẩn. Thí sinh trúng tuyển trường THPT Chu Văn An phải đạt trung bình 8,83 điểm mỗi môn. Thí sinh đăng kí chọn các trường THPT thuộc trường top 10 phải có mức điểm trung bình mỗi môn đạt trên 8 điểm trở lên.

Ngoài ra, trường THPT Kim Liên và THPT Yên Hoà trong 3 năm gần đây năm trong top trường có điểm chuẩn cao.

Năm 2019, cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Chu Văn An (48,75 điểm). Trường THPT Yên Hoà và THPT Kim Liên thuộc top 3 với điểm số lần lượt là 46,5 và 46,25 điểm.

Sang năm học 2020-2021, để bớt áp lực cho thí sinh do dịch bệnh COVID- 19, Sở GDĐT Hà Nội quyết định bỏ bài thi thứ tư. Do vậy, quy định điểm xét tuyển theo nguyên tắc: Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Ngữ văn (hệ số 2) và điểm môn Ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Các trường THPT Phan Đình Phùng, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức, Nhân Chính luôn nằm trong top 10. Một số trường THPT khác như: Nguyễn Gia Thiều, Thăng Long, Cầu Giấy có sự biến động về vị trí xếp hạng qua các năm nhưng vẫn thuộc các trường THPT công lập có điểm chuẩn thuộc top đầu.

Dưới đây là top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất giai đoạn 2019-2021 mà học sinh, phụ huynh có thể tham khảo.

 
Top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2021
Top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2021
Top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2022
Top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất năm 20219
Top 10 trường THPT của Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2019
Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Biến động điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội 5 năm qua

Tường Vân |

Trong nhiều năm liền, trường có điểm đầu vào lớp 10  cao nhất tại Hà Nội là Trường THPT Chu Văn An.

Học sinh tiểu học nên học trực tuyến đến hết năm

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên nhận định, việc dạy học online gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học. So với việc học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine, đi học trở lại và bị lây nhiễm và liên tục phải chuyển đổi hình thức học on-off gây xáo trộn tâm lí thì học trực tuyến đến hết năm học là giải pháp phù hợp.

Học sinh Hà Nội bị F0 giảm mạnh, trường học dần bỏ các tiết dạy on-off

Tường Vân |

Hà Nội - Khi số ca F0, F1 là giáo viên, học sinh giảm mạnh, nhiều trường học đã chủ động phương án dạy học trực tiếp thay thế các tiết on-off.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Biến động điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội 5 năm qua

Tường Vân |

Trong nhiều năm liền, trường có điểm đầu vào lớp 10  cao nhất tại Hà Nội là Trường THPT Chu Văn An.

Học sinh tiểu học nên học trực tuyến đến hết năm

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều giáo viên nhận định, việc dạy học online gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tháng là kết thúc năm học. So với việc học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine, đi học trở lại và bị lây nhiễm và liên tục phải chuyển đổi hình thức học on-off gây xáo trộn tâm lí thì học trực tuyến đến hết năm học là giải pháp phù hợp.

Học sinh Hà Nội bị F0 giảm mạnh, trường học dần bỏ các tiết dạy on-off

Tường Vân |

Hà Nội - Khi số ca F0, F1 là giáo viên, học sinh giảm mạnh, nhiều trường học đã chủ động phương án dạy học trực tiếp thay thế các tiết on-off.