Đọc thông báo về số học sinh đăng kí dự thi vào từng trường THPT được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành sáng ngày 30.5, em Phùng Thị Thu Hương - học sinh lớp 9 Trường THCS Tam Hiệp (Phúc Thọ) lại càng thêm căng thẳng, áp lực cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới.
Thu Hương cho biết, năm nay em đăng kí 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên lần lượt là: Trường THPT Ngọc Tảo, Trường THPT Vân Cốc và Trường THPT Xuân Khanh. Cả ba trường này đều nằm trong khu vực tuyển sinh 8.
Năm ngoái, điểm chuẩn vào Trường THPT Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) là 31 điểm, tức chỉ khoảng trên 5 điểm 1 môn. Dù vậy, nữ sinh này vẫn không khỏi lo lắng, căng thẳng vì cho rằng tỉ lệ chọi năm nay khá cao.
"Theo số lượng học sinh đăng kí nguyện vọng, năm nay Trường THPT Ngọc Tảo có hơn 1.000 thí sinh đăng kí nhưng nhà trường chỉ lấy 675 học sinh, tức chỉ có khoảng 60% thí sinh đăng kí dự thi sẽ trúng tuyển.
Môn Toán của em còn đuối, nên em rất lo sợ sẽ trượt nguyện vọng 1 trong kỳ thi sắp tới” - nữ sinh bày tỏ lo lắng.
Và để đạt được mục tiêu đặt ra, những ngày này, cuộc sống của nữ sinh lớp 9 chỉ trong vòng tuần hoàn: nhà, trường và lớp học thêm.
"Trên lớp học ngày 2 buổi, tối về nhà em lại ngồi vào bàn học, chưa kể một tuần em còn có các buổi học thêm nữa. Nhiều lúc em thấy rối bời lắm nhưng em luôn tâm niệm rằng có áp lực thì mới có kim cương” - Thu Hương chia sẻ.
Cũng như Thu Hương, em Mai Trà My - học sinh lớp 9 tại quận Cầu Giấy cũng đang ngày đêm ôn luyện, cố gắng giành "tấm vé" vào trường THPT công lập trên địa bàn quận.
So với bạn bè cùng trang lứa, Trà My có phần căng thẳng, áp lực hơn bởi cả 3 trường em đăng kí đều thuộc top trường có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng, trong đó có Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) với tỉ lệ chọi chạm ngưỡng 1/3,03.
Dù học lực luôn thuộc top 5 trong lớp, nhưng khi nhìn vào những số liệu thống kê số học sinh đăng kí thi vào lớp 10 của Hà Nội, nữ sinh luôn nơm nớp nỗi lo trượt cấp 3.
"Nhiều đêm trong cơn mơ, em thấy mình không đỗ và giật mình tỉnh giấc. Em sợ quá lại vội vàng ngồi vào bàn học, tiếp tục ôn luyện. Quãng thời gian này thực sự quá ám ảnh, em sẽ không bao giờ quên" - Trà My nói.
So với bạn bè cùng trang lứa, em Nguyễn Hồng Ngọc - học sinh lớp 9A4 Trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì) có phần vất vả hơn khi có nguyện vọng thi tuyển vào chuyên Anh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
"Một ngày của em thường kín lịch học và không có thời gian cho bất cứ việc khác. Thậm chí, thời gian ngủ của em chỉ tính bằng vài cái chợp mắt. Nhưng đây là cơ hội để em khẳng định lực học của mình và nếu như thi đỗ trường THPT chuyên Ngoại ngữ em sẽ có rất nhiều cơ hội sau này để xét tuyển đại học" - Hồng Ngọc bày tỏ.
Về mức độ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, không bao gồm các nội dung đã được tinh giản.
Các câu hỏi trong đề thi bảo đảm các cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Do đó, học sinh hoàn toàn yên tâm ôn tập như định hướng đã được công bố và sự hướng dẫn của giáo viên.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 18-19.6.2022.