Thời gian, thủ tục nhập học lớp 10 công lập ở Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã đăng ý nguyện vọng có hai hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, hoặc trực tuyến.

Sau khi trúng tuyển vào trường THPT công lập theo nguyện vọng, trong vòng 2 ngày học sinh Hà Nội phải làm thủ tục xác nhận nhập học.

Mốc thời gian làm thủ tục nhập học với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập.
Mốc thời gian làm thủ tục nhập học với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Theo hướng dẫn tuyển sinh của UBND TP.Hà Nội, các học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã đăng ý nguyện vọng có hai hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, hoặc trực tuyến, thời gian từ 13h30 ngày 10.7 - 24h ngày 12.7.

Với thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Với hình thức này, trong thời gian tuyển sinh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển (nếu học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển).

Đến 24h ngày 12.7, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa chức năng xác nhận nhập học, khi đó các em không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi nguyện vọng trúng tuyển đã xác nhận trước đó.

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, chỉ sau 30 phút đăng kí tuyển sinh trực tuyến, tỉ lệ học sinh đăng kí nguyện vọng 1 đã đạt 77,45%.

Kết quả sau 30 phút đầu tiên xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.
Kết quả sau 30 phút đầu tiên xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.
Kết quả sau 30 phút đầu tiên xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Với hình thức trực tiếp, học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Học sinh lưu ý lấy giấy báo xác nhận nhập học do nhà trường in.

Trong thời gian tuyển sinh trực tiếp (từ 10.7 đến 12.7), nếu học sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển (trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới. Với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, học sinh lưu ý chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua "cú sốc" trượt lớp 10: Hãy mở vòng tay vì con đang cần 1 điểm tựa

KHÁNH LINH - NGUYỄN HUYÊN |

"Nếu có cơ hội, quý anh chị hãy mở cánh tay của mình ra, ôm đứa con của mình vào lòng bởi vì tình yêu thương bé nhỏ đấy của anh chị cũng đang cần một điểm tựa. Các bạn ấy có thể thi rớt nhưng không phải là chưa từng nỗ lực"- Đó là chia sẻ, lời khuyên đầy cảm xúc gửi tới những phụ huynh có con thi trượt lớp 10 của thầy giáo Đỗ Đức Anh - Tổ phó Tổ chuyên môn Ngữ Văn trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) người đã nhiều năm đồng hành cùng các em học sinh và phụ huynh đi qua những kỳ thi vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

3 điểm mỗi môn vẫn trúng tuyển lớp 10 công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Nhiều trường công lập ở Hà Nội có mức điểm chuẩn lớp 10 dưới 20 điểm. Có trường, thí sinh đạt trung bình 3 môn đã có thể trúng tuyển.

15 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022

Tường Vân |

Trong top 15 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022, có trường dù thí sinh đạt trung bình mỗi môn 8,5 điểm vẫn trượt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vượt qua "cú sốc" trượt lớp 10: Hãy mở vòng tay vì con đang cần 1 điểm tựa

KHÁNH LINH - NGUYỄN HUYÊN |

"Nếu có cơ hội, quý anh chị hãy mở cánh tay của mình ra, ôm đứa con của mình vào lòng bởi vì tình yêu thương bé nhỏ đấy của anh chị cũng đang cần một điểm tựa. Các bạn ấy có thể thi rớt nhưng không phải là chưa từng nỗ lực"- Đó là chia sẻ, lời khuyên đầy cảm xúc gửi tới những phụ huynh có con thi trượt lớp 10 của thầy giáo Đỗ Đức Anh - Tổ phó Tổ chuyên môn Ngữ Văn trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) người đã nhiều năm đồng hành cùng các em học sinh và phụ huynh đi qua những kỳ thi vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

3 điểm mỗi môn vẫn trúng tuyển lớp 10 công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Nhiều trường công lập ở Hà Nội có mức điểm chuẩn lớp 10 dưới 20 điểm. Có trường, thí sinh đạt trung bình 3 môn đã có thể trúng tuyển.

15 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022

Tường Vân |

Trong top 15 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022, có trường dù thí sinh đạt trung bình mỗi môn 8,5 điểm vẫn trượt.