Thi vào lớp 10: Nhiều thí sinh quên máy tính, giấy báo dự thi

Nhóm PV |

Ghi nhận của Lao Động tại các điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội sáng 19.6, vẫn còn rất nhiều thí sinh bị quên giấy tờ, phải nhờ người thân cấp tốc về nhà lấy giúp.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà (Cầu Giấy), nhiều thí sinh quên máy tính – một trong những vật dụng quan trọng có thể giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi môn Toán.

Ngay khi phát hiện ra việc quên đồ, thí sinh đã thông báo với lực lượng tình nguyện tại điểm thi để nhờ gọi cho người thân cấp tốc mang đồ dùng đến.

 
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS  Yên Hoà (Hà Nội) bị quên máy tính.

 
Sự hồi hộp, lo lắng của thí sinh khi chờ người thân mang đồ dùng đến.
người nhà thí sinh đã mang đồ dùng thí sinh để quên đến điểm thi Yên Hoà.
Người thân của thí sinh cấp tốc về nhà để lấy vật dụng cần thiết mang đến. May mắn là vẫn kịp giờ vào làm bài thi.
 
Thí sinh quên giấy tờ, phụ huynh vội vã mang đến điểm thi và phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ cầm giấy tờ, vật dụng vào cho thí sinh. Ảnh: Minh Hà
 
Lực lượng làm nhiệm vụ thông báo cho phụ huynh biết thí sinh đã nhận được vật dụng họ mang đến. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại điểm thi Trường THCS Phú La (Hà Đông), do thí sinh để quên giấy báo dự thi, Lê Thị Quỳnh Nga - đoàn thanh niên tình nguyện phường Phú La đã hỗ trợ thí sinh liên lạc với phụ huynh, kịp thời mang đến.

“Hôm qua cũng có một số trường hợp quên đồ, đội tình nguyện chúng tôi đã hỗ trợ kịp thời, giúp các em vào phòng thi đúng giờ dự thi” - Quỳnh Nga nói.

Ngoài việc quên đồ, trong buổi thi cuối vẫn có nhiều thí sinh đến muộn giờ so với quy định.

Theo quy chế, đúng 7 giờ 15 phút sáng 19.6, giám thị gọi thí sinh làm thủ tục gửi đồ trước khi vào phòng thi, nhưng đến 7h10 phút, nhiều thí sinh mới đến, hớt hải chạy vào phòng thi.

Tại điểm thi trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân), một số em đến muộn.
Tại điểm thi trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân), một số em đến muộn.
Tại điểm thi trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân) một số em đến muộn, hớt hải chạy vào phòng thi. Ảnh: Minh Hà

 
 
Năm nay là năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ cách phòng thi 25m. Nhiều em đã lựa chọn phương án nhờ bố mẹ cầm giúp balo để tránh mất thời gian cho việc làm thủ tục gửi đồ trước khi vào phòng thi.

Năm 2021, công an phát hiện một vụ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết bị đa dạng và thủ đoạn tinh vi. Có 23 người bị bắt dịp đó.

Cơ quan chức năng nhận thấy, về cơ bản, các thiết bị phát sóng điều khiển từ xa có thể thu nhận tín hiệu trong khoảng cách 20-25 m nên  nên đã cảnh báo.

Vì điều này, nhiều địa phương đã yêu cầu thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi 25m và bố trí khu vực để thí sinh có thể gửi đồ.

Trong ngày thi đầu tiên (18.6), thí sinh đã thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Dù thời tiết nắng nóng nhưng đề thi Văn và Tiếng Anh được nhiều thí sinh đánh giá là "hạ nhiệt". Đề thi chủ yếu tập trung vào kiến thức ở học kỳ 2, là thời điểm các em đã được đi học trực tiếp nên không quá khó, không có sự phân loại nhiều.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh làm bài thi môn cuối, hy vọng đề thi sẽ dễ

Nhóm PV |

Sáng 19.6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi tiếng Anh vừa sức, dự báo điểm chuẩn cao

Bích Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh.

Thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m để phòng gian lận

Hà Vân |

Để phòng ngừa, hạn chế thấp nhất gian lận bằng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25m.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh làm bài thi môn cuối, hy vọng đề thi sẽ dễ

Nhóm PV |

Sáng 19.6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi tiếng Anh vừa sức, dự báo điểm chuẩn cao

Bích Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh.

Thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m để phòng gian lận

Hà Vân |

Để phòng ngừa, hạn chế thấp nhất gian lận bằng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25m.