Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh làm bài thi môn cuối, hy vọng đề thi sẽ dễ

Nhóm PV |

Sáng 19.6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Trong buổi thi cuối, học sinh làm bài môn Toán. 7h55 phút các em sẽ được phát đề thi và thời gian làm bài tính từ 8h đến 10h (120 phút).

Ghi nhận tại các điểm thi, từ 6h sáng, lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn phụ huynh không tụ tập, dừng đỗ gần khu vực cổng trường. Các tình nguyện viên được bố trí để đo thân nhiệt, phân luồng, sát khuẩn tay cho các thí sinh.

Thí sinh bước vào làm bài thi môn cuối với tâm trạng thoải mái vì ngày trước đó (18.6) đã hoàn thành tốt bài thi hai môn Văn và tiếng Anh. Đề thi hai môn này được đánh giá là vừa sức với thí sinh nên các em hy vọng môn Toán sẽ tiếp tục có đề thi "dễ thở", phù hợp với bối cảnh lứa học sinh năm nay đã trải qua gần 3 năm học và ôn tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID- 19.

 
Em Ngô Hà Ngân được người thân  đưa đến điểm thi từ sớm. Ảnh: Thiều Trang

Em Ngô Hà Ngân - học sinh Trường THCS Giảng Võ có mặt từ 6h sáng tại điểm trường THCS Phú La (Hà Đông). Tâm trạng em khá thoải mái vì làm bài thi môn tiếng Anh và môn Văn tốt.  “Em rất sẵn sàng cho bài thi môn Toán, hy vọng rằng tất cả sẽ suôn sẻ” - Hà Ngân nói.

 
Thí sinh đến các điểm thi từ hơn 6h sáng và tranh thủ ôn lại bài trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Minh Hà

Tại điểm thi Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân), em Nguyễn Trọng Hiếu - học sinh trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân) đã đến điểm thi từ sớm và tranh thủ ôn bài trước giờ thi. "Em không còn lo lắng như ngày thi hôm qua. Hôm nay, em sẽ đặt mục tiêu dành điểm 8 cho môn thi cuối cùng này", Hiếu cho biết.

 
Trịnh Nhật Linh - Trường THCS Tây Mỗ được mẹ dành cái ôm động viên trước khi vào phòng thi làm bài môn cuối cùng. Ảnh: Thiều Trang

Trịnh Nhật Linh - Trường THCS Tây Mỗ cho biết, em tự tin trước bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Mẹ của Linh rất chú trọng về việc tạo tâm lý thoải mái cho con và không quan trọng điểm số.

“Chúc các con buổi thi cuối cùng bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Dù kết quả có như thế nào vẫn không nản chí vì tương lai còn rất nhiều điều tốt đẹp cần khám phá” - mẹ Linh gửi gắm.

 
Những ngày qua, thời tiết Hà Nội rất oi nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ C. Các bậc phụ huynh đã trở thành người đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng. Trong ảnh là hình ảnh người mẹ tay quạt, tay bê nước, miệng dặn dò, động viên con trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Thiều Trang
 
Hai ngày qua, khi con đã bước vào điểm thi để làm các thủ tục, bất chấp cái nắng đổ lửa, nhiều phụ huynh vẫn nán lại, dõi ánh mắt vào phía điểm thi với tâm trạng lo lắng, hồi hộp không kém gì các sĩ tử.

Vì nhà xa, sợ tắc đường nên em Nguyễn Phương Linh - học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã có mặt tại điểm trường THCS Phú La (Hà Đông) từ rất sớm.

Trước giờ thi môn cuối cùng, em chia sẻ có chút lo lắng, hồi hộp vì môn Toán không phải là thế mạnh của em.

"Em đánh giá đề Ngữ văn và tiếng Anh năm nay vừa sức. Em tự chấm mình được trên 9,5 môn tiếng Anh. Em hy vọng đề Toán năm nay sẽ nhẹ nhàng như đề năm ngoái" - Phương Linh chia sẻ.

 
Buổi thi cuối cùng, nhiều em nhập cuộc với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Minh Hà

Trước đó, trong ngày 18.6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Hà Nội được ghi nhận diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ. Tổng số điểm thi trên toàn TP là 203 với 4.550 phòng thi, ngoài ra còn có 60 điểm thi dự phòng.

Toàn thành phố có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi.

Với môn Ngữ văn thi sáng 18.6, có 105.628 thí sinh đến dự thi, vắng 981 thí sinh. Có 26 cán bộ coi thi vắng và đều đã được thay thế, bổ sung kịp thời.

Trong buổi thi môn Ngoại ngữ có 105.615 thí sinh đến dự thi, vắng 994 thí sinh, không cán bộ coi thi nào vắng mặt.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi tiếng Anh vừa sức, dự báo điểm chuẩn cao

Bích Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh.

Thi vào lớp 10: Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh

NHÓM PV |

Đa số các thí sinh đều nhận xét đề thi tiếng Anh của kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay khá dễ và hoàn toàn có thể lấy điểm 9 đến 9,75 hoặc thậm chí là 10.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh cười tít mắt vì "trúng tủ"

Nhóm PV |

Kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi vào lớp 10, nhiều thí sinh bước ra với tâm trạng phấn khởi vì đã ôn rất kỹ bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ".

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi tiếng Anh vừa sức, dự báo điểm chuẩn cao

Bích Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh.

Thi vào lớp 10: Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh

NHÓM PV |

Đa số các thí sinh đều nhận xét đề thi tiếng Anh của kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay khá dễ và hoàn toàn có thể lấy điểm 9 đến 9,75 hoặc thậm chí là 10.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh cười tít mắt vì "trúng tủ"

Nhóm PV |

Kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi vào lớp 10, nhiều thí sinh bước ra với tâm trạng phấn khởi vì đã ôn rất kỹ bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ".