Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Cân bằng giữa ôn tập và thư giãn

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong giai đoạn nước rút để chạy đua với kiến thức, nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ chia sẻ kiểu ôn tập của chính mình.

Học sinh Phan Vĩnh Tấn (Trường THPT Thới Lai) chia sẻ: “Trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Anh văn, em khá nhất là môn Ngữ văn. Do đó nên em luôn xác định mình phải dành thời gian cho Ngữ văn nhiều hơn 2 môn con lại.

Hiện tại em cũng đã kết thúc các buổi ôn tập tại trường nhưng em vẫn dành thời gian để nghe giảng các kiến thức trên mạng để được nhuần nhuyễn. Em thường đợi đến lúc tối, khi mọi thứ yên lặng thì mới tập viết các bài văn. Những lúc như vậy, em cảm thấy rất hiệu quả”.

 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vô cùng quan trọng đối với hành trình 12 năm cắp sách của Tấn, do đó, em đang tập trung hết mức có thể để học tập (Ảnh: NVCC)

Ngược lại với Tấn, em Khánh Huyền (Trường THPT Châu Văn Liêm) lại cho biết hiện tại em đã chuyển sang giai đoạn thư giãn, chuẩn bị tinh thần, sức khỏe và trạng thái tốt nhất cho Kỳ thi.

Mỗi sáng, Huyền cố gắng dậy sớm, quan sát cuộc sống và sinh hoạt của mọi người ở khu vực em sống, sau đó rèn luyện thể chất, ăn sáng rồi mới bắt đầu làm bài. Theo Huyền, một sức khỏe tốt, một tinh thần thoải mái sẽ giúp nhớ bài dễ dàng hơn.

 
Em Đặng Nguyễn Gia Hân (Trường THPT Châu Văn Liêm) trong buổi tự ôn tập tại nhà (Ảnh: NVCC)

Cũng là học sinh lớp 12 của Trường THPT Châu Văn Liêm, em Đặng Nguyễn Gia Hân cho biết, đối với môn Anh văn, việc dự đoán đáp án là không thể tránh khỏi, do đó mỗi khi giải đề, Hân luôn tập trung để sử dụng phương pháp loại trừ. Điều quan trọng nhất là mình phải tự tin dùng kiến thức mình đã học thì mới mang đến tâm thế tốt nhất.

Vừa qua, đoàn công tác của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu cũng đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Cần Thơ. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, các thí sinh thi tốt nghiệp THPT lần này là lứa học học sinh gặp nhiều khó khăn vì phải chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt 3 năm học. Do đó, mọi khâu từ chuẩn bị đến tổ chức, hỗ trợ học sinh đều rất cần thiết.

Trước những áp lực và khó khăn của thí sinh trong kỳ thi sắp tới, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ đã có những lưu ý cho thí sinh trong kì thi tới. Trong quá trình ôn tập, các em học sinh nên cân đối thời gian ôn tập và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho kì thi. Thí sinh nên tập trung ôn tập những kiến thức trọng tâm, căn bản đã được thầy cô ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

Sở GDĐT TP Cần Thơ cùng các cơ sở giáo dục, giáo viên cũng mong muốn phụ huynh hỗ trợ quan tâm chăm sóc các em để các em có trạng thái tốt cho kỳ thi quan trọng lần này. Đặc biệt là đảm bảo sức khỏe khi thời tiết thất thường và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những lưu ý quan trọng để tránh "trượt oan"

Tường Vân |

Để tránh bị trượt oan và đảm bảo quyền lợi cho mình, các sĩ tử cần phải lưu ý những điểm sau khi bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Cố gắng bằng “0” thí sinh vi phạm

Tường Vân |

Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ mong muốn, thành phố Hà Nội sẽ hạn chế tối đa, cố gắng bằng “0” học sinh, giáo viên vi phạm quy chế.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ – Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng có buổi kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những lưu ý quan trọng để tránh "trượt oan"

Tường Vân |

Để tránh bị trượt oan và đảm bảo quyền lợi cho mình, các sĩ tử cần phải lưu ý những điểm sau khi bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Cố gắng bằng “0” thí sinh vi phạm

Tường Vân |

Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ mong muốn, thành phố Hà Nội sẽ hạn chế tối đa, cố gắng bằng “0” học sinh, giáo viên vi phạm quy chế.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ – Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng có buổi kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).