Thi tốt nghiệp THPT 2022: Chiến thuật để đạt điểm cao môn Hoá

Trà My |

Thầy Nguyễn Thành Sơn – giáo viên môn Hoá học, Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) đã có những chia sẻ, kinh nghiệm để giúp các sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao nhất.

Ôn tập bám sát sách giáo khoa

Thầy Sơn cho rằng điều quan trọng nhất là học sinh cần ôn tập kỹ kiến thức trong sách giáo khoa. Bởi theo đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, các câu hỏi lý thuyết chiếm khoảng 70% đề thi.  Ngoài sách giáo khoa, học sinh cũng cần ôn luyện, rà soát kiến thức theo các đề thi thử có chất lượng từ các nguồn đề uy tín.

Việc ôn tập các câu hỏi lý thuyết sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu học sinh sử dụng sơ đồ tư duy và bám sát sách giáo khoa. Khi chắc chắn phần lý thuyết thì việc làm tốt các bài tập tính toán của học sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đối với những câu hỏi ở mức độ cơ bản, học sinh phải hoàn thành nhanh và chính xác, từ đó mới có khả năng giải tiếp tới các câu hỏi mang tính vận dụng.

Với kinh nghiệm nhiều năm ôn thi, thầy Sơn cho biết thêm, các câu hỏi lý thuyết như: đếm mệnh đề, phát biểu, phản ứng, biện luận cấu tạo hữu cơ, thao tác thí nghiệm cũng là nội dung hay mất điểm. Với phần này, học sinh cần phải tìm hiểu về bản chất của từng phần lý thuyết thay vì học thuộc, học tủ.

“Nếu nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa thì các em rất dễ đạt được mức điểm nằm trong vùng 7-8 điểm. Tuy nhiên, không được chủ quan và cần tập trung tối đa. Còn những phần nâng cao không nhất thiết được sắp xếp từ mức độ vận dụng đến vận dụng cao nên học sinh cần phân loại ngay để có thể hoàn thành nhanh các câu có thể làm trước. Các câu vận dụng cao sẽ làm sau cùng khi còn thời gian” - thầy Thành Sơn nhấn mạnh.

Luyện đề như đi thi

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, bên cạnh việc nắm vững chuẩn kiến thức, vận dụng khi làm bài thi, học sinh cần phải có một số kĩ năng làm bài sao cho hợp lý nhất. Trong đó, tự luyện đề cũng là một trong những yếu tố quan trọng cần lưu ý.

“Khi luyện đề, học sinh nên chọn đúng khung giờ và thời gian làm bài như thi thật. Khi làm đề xong cần ghi lại vào sổ luyện đề: sai câu nào, nguyên nhân sai, dạng bài cần ôn lại. Từ đó, mình mới rút ra được kinh nghiệm và hoàn thiện tốt hơn vào những lần sau đó” - giáo viên môn Hoá, Trường THPT Anhxtanh đưa ra lời khuyên.

Theo thầy Sơn, phần vận dụng cao làm khó hầu hết các thí sinh thường là các nội dung liên quan đến: este, điện phân, bài tập tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ, bài tập có sử dụng đồ thị hoặc bảng số liệu như CO2 với dung dịch kiềm hoặc muối cacbonat với axit… Để hoàn thành tốt nội dung này, học sinh cần được luyện đề thường xuyên để rèn được kỹ năng và làm quen với nhiều dạng bài.

"Hóa học là một môn nhiều công thức, nhiều phản ứng, nhiều dạng bài khiến học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi ôn luyện và khi luyện không tốt thì rất dễ nản. Ngoài việc tập trung, cố gắng ôn luyện, các em phải giữ sức khoẻ, tinh thần ổn định và vững vàng để đạt được mục tiêu của mình" - thầy Sơn nhắn nhủ tới các thí sinh.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những lưu ý quan trọng để tránh "trượt oan"

Tường Vân |

Để tránh bị trượt oan và đảm bảo quyền lợi cho mình, các sĩ tử cần phải lưu ý những điểm sau khi bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chuẩn bị cano vận chuyển đề thi, bài thi đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình đã có phương án phối hợp với lực lượng Công an để vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT bằng cano trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình đến hai điểm thi của huyện vùng cao Đà Bắc, do hai địa điểm này nếu xảy ra mưa lớn kéo dài sẽ rất dễ bị chia cắt về giao thông.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Cố gắng bằng “0” thí sinh vi phạm

Tường Vân |

Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ mong muốn, thành phố Hà Nội sẽ hạn chế tối đa, cố gắng bằng “0” học sinh, giáo viên vi phạm quy chế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những lưu ý quan trọng để tránh "trượt oan"

Tường Vân |

Để tránh bị trượt oan và đảm bảo quyền lợi cho mình, các sĩ tử cần phải lưu ý những điểm sau khi bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chuẩn bị cano vận chuyển đề thi, bài thi đến điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình đã có phương án phối hợp với lực lượng Công an để vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT bằng cano trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình đến hai điểm thi của huyện vùng cao Đà Bắc, do hai địa điểm này nếu xảy ra mưa lớn kéo dài sẽ rất dễ bị chia cắt về giao thông.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Cố gắng bằng “0” thí sinh vi phạm

Tường Vân |

Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ mong muốn, thành phố Hà Nội sẽ hạn chế tối đa, cố gắng bằng “0” học sinh, giáo viên vi phạm quy chế.