Thí sinh ngơ ngác sợ mất đồ khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Thiều Trang - Tường Vân |

Bên cạnh các thí sinh ủng hộ quy định để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m để phòng ngừa gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022, nhiều em lại tỏ ra bối rối vì chưa nắm rõ quy định, sợ mất đồ do không ai trông coi.

Tại điểm thi Trường THPT Phúc Thọ (Phúc Thọ, Hà Nội), thí sinh chia sẻ về việc gửi đồ cách khu vực thi 25m.

Chiều 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Tất cả thí sinh được giám thị phổ biến về quy chế thi và lịch thi từng môn.

Năm nay có một quy định mới được nhiều người quan tâm là thí sinh tham dự kỳ thi phải để đồ dùng cá nhân cách phòng thi 25m để phòng ngừa gian lận thi cử. Ngay trong buổi làm thủ tục dự thi, giám thị sẽ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục và nêu rõ địa điểm để gửi đồ dùng cá nhân.

Em Vũ Thảo Linh - học sinh Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) cho rằng, quy định trên không thuận tiện cho học sinh. Tuy nhiên, rất hợp lý trong bối cảnh hiện nay vì đây là biện pháp chống gian lận thi cử, giúp kỳ thi diễn ra công bằng và nghiêm túc.

Tuy nhiên, tại điểm thi Trường THPT Phúc Thọ (Phúc Thọ, Hà Nội), nhiều thí sinh lại tỏ ra bối rối, lo lắng với quy định để đồ dùng cá nhân cách khu vực thi 25m. Lý do là điểm thi đã bố trí thùng các tông, có đánh số thứ tự phòng thi để thí sinh gửi đồ dùng, nhưng nhiều em không được hướng dẫn và không nhìn thấy ai trông đồ đạc hộ.

Thí sinh loay hoay tìm nơi gửi đồ trước khi vào phòng nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Thiều Trang
Thí sinh loay hoay tìm nơi gửi đồ trước khi vào phòng nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Thiều Trang

Em Nguyễn Thùy Linh - Trường THPT Vân Cốc (Phúc Thọ) cho biết, em không gửi đồ mà để ngay ở xe. Lý do là em không biết có chỗ gửi đồ, thầy cô phía ngoài cổng trường hướng dẫn em để ba lô ở xe.

"Em cảm thấy việc này rất bất cập, đồ đạc của em không được bảo quản và trông coi. Trong khi đó, chúng đều có giá trị lớn đối với em. Sau khi vào phòng thi em mới được giám thị phổ biến lại và biết về quy định để đồ cách phòng thi 25m" - Linh nói.

Em Đỗ Minh Tiến - Trường THPT Vân Cốc (Phúc Thọ) đã mang đồ dùng cá nhân vào trong phòng thi vì không được nhắc nhở. Bày tỏ quan ngại về vấn đề này, Tiến cho biết, quy định để đồ ngoài phòng thi cách 25m rất mới mẻ, vì vậy việc phổ biến chậm khiến nhiều bạn hoang mang.

 
Nơi gửi đồ không có người trông coi. Ảnh: Thiều Trang

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 14 giờ 02 phút, tại khu vực để đồ của thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Phúc Thọ (Hà Nội) không có ai trông coi, nhiều thí sinh loay hoay tìm thùng các tông đúng với phòng thi. Nhiều em khác vì lo ngại thất lạc, nhầm lẫn và mất mát đồ đạc nên đã mang vào phòng thi.

 
Điện thoại, thiết bị cá nhân của thí sinh để trước cửa phòng thi. Ảnh: Thiều Trang

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng điểm thi Trường THPT Phúc Thọ (Hà Nội) khẳng định, điểm thi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi.

"Các em thí sinh đã được trường phổ thông phổ biến quy chế, đồng thời phải nhận thức rõ về việc chỉ được phép mang những vật dụng nào vào phòng thi.

Trong suốt thời gian thi, bộ phận công an và bộ phận lao công sẽ hỗ trợ quản lý đồ đạc của thí sinh vì chúng tôi không có đủ cán bộ để trông coi xuyên suốt thời gian này" - ông Hải nói.

Trước tình hình trên, Trưởng điểm thi Trường THPT Phúc Thọ khuyên thí sinh khi đi thi nên để vật dụng không cần thiết ở nhà, chủ động đến điểm thi sớm để có tinh thần thoải mái và có thời gian làm các thủ tục cần thiết.

Thiều Trang - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Điểm thi dùng nhà xe làm nơi để đồ cá nhân cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là Bộ GDĐT yêu cầu trưởng điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, bối rối khi gửi đồ

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m khiến khá nhiều sĩ tử bối rối, lo lắng.

Tình nguyện viên giữ điện thoại hộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

An Long |

Long An - Các tình nguyện viên sẽ tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh, trong đó có việc làm xe ôm tình nguyện, giữ điện thoại, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điểm thi dùng nhà xe làm nơi để đồ cá nhân cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là Bộ GDĐT yêu cầu trưởng điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, bối rối khi gửi đồ

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m khiến khá nhiều sĩ tử bối rối, lo lắng.

Tình nguyện viên giữ điện thoại hộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

An Long |

Long An - Các tình nguyện viên sẽ tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh, trong đó có việc làm xe ôm tình nguyện, giữ điện thoại, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh...