Thí sinh hồi hộp với phương thức thi mới để xét tuyển vào đại học

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sáng 1.6 của Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức lần đầu tiên với phương thức thi trên máy tính, kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Nhiều thí sinh tỏ ra hồi hộp khi lần đầu tiên thi với phương thức mới này để xét tuyển vào đại học.

Lần đầu thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Có mặt từ sớm dự ca thi đầu tiên, Duy Khang – học sinh lớp 12A7, Trường THPT Quang Trung (TPHCM) cho biết dự thi để đăng ký vào ngành Sư phạm Toán. Khang tỏ ra khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên trường tổ chức kỳ thi này nên chỉ mới có đề minh hoạ để thí sinh tham khảo. Khang cho hay đề minh hoạ chủ yếu là câu hỏi tính toán liên quan tới thực tế vì thế em cho rằng đề thi có tính thời sự, gần gũi với đời sống.

Cùng tâm trạng, Nguyễn Đoàn Hải Dương – học sinh lớp 12A3 Trường THPT Marie Curie (TPHCM) cho hay: “Việc thi trên máy tính cũng có đôi chút khác biệt, sẽ hơi khó tiếp cận bởi em đã quen tư duy khi viết trên bút, giấy nên làm bài trên máy sẽ gặp chút khó khăn”.

Cùng ba đi từ Tiền Giang lên TPHCM dự thi từ 4h, thí sinh Ngọc Thanh – học sinh Trường THPT Trương Định (Tiền Giang) cũng có chút lo lắng do các bạn dự thi đều rất “cao thủ”. Thanh cho hay em dự thi với mong muốn lấy điểm xét tuyển vào ngành Sư phạm Vật lí và Sư phạm Tiếng Anh. “Tiếng Anh là thế mạnh, nhưng em lại thích Vật lí nên đăng ký xét tuyển vào 2 ngành này. Em tự ôn tập ở nhà và mong là kết quả sẽ thuận lợi”, Thanh chia sẻ.

Bài thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận

Thí sinh được chọn một trong sáu bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển vào 21 ngành của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Bài thi Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học gồm 50 câu hỏi, trong đó 35 câu trắc nghiệm và 15 câu hỏi dạng trả lời ngắn. Thời gian làm bài 90 phút.

Môn Ngữ văn gồm 20 câu trắc nghiệm, một bài viết luận chủ đề nghị luận xã hội theo định hướng mở trong khoảng 600 từ. Thí sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống trong 90 phút.

Bài thi Tiếng Anh được thiết kế 180 phút, sử dụng dạng thức đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam. Bài thi có bốn phần tương ứng các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

 

Thí sinh thi trên máy tính, không được mang bất kỳ vật dụng nào, trừ máy tính cầm tay. Trước khi vào phòng, giám thị sẽ quét an ninh thí sinh để đảm bảo các em không mang theo điện thoại, thiết bị điện tử.

Theo quy định của ban tổ chức, thí sinh sẽ được phát giấy nháp, bút viết trong phòng thi, nộp lại khi rời khỏi phòng.

ThS Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, kỳ thi đánh giá chuyên biệt có hơn 2.000 thí sinh đăng ký dự thi ở sáu môn. Ý tưởng về kỳ thi này hình thành từ 2017, dự kiến tổ chức trong mùa tuyển sinh 2021 nhưng hoãn lại vì COVID-19. Ngân hàng đề thi bắt đầu xây dựng từ năm 2020.

Theo ông Trung, nội dung kiến thức sử dụng trong đề đánh giá năng lực bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó 70-80% thuộc chương trình lớp 12, còn lại thuộc lớp 10 và 11.

Các bài thi đánh giá năng lực Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học được máy tính chấm tự động. Thí sinh sẽ được biết điểm thi ngay sau khi kết thúc dự thi.

Bài thi Ngữ văn được chấm tự động phần trắc nghiệm; phần viết luận sẽ chấm hai vòng độc lập, công bố kết quả sau 15 ngày.

Với bài thi môn Tiếng Anh, phần thi nghe và đọc sẽ do máy tính chấm điểm tự động. Các phần thi nói và viết cũng được chấm theo hai vòng độc lập.

 

Kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được sử dụng để xét tuyển theo phương thức kết hợp cả kết quả học tập THPT và bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Theo đó, điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt nhân hệ số 2, cộng với điểm trung bình sáu học kỳ THPT hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh dự kiến xét tuyển vào ngành học nào thì sẽ đăng ký dự thi bài thi đánh giá năng lực tương ứng với ngành học đó. Chẳng hạn, bài thi Toán học được xét vào ba ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin; bài thi Vật lí sử dụng cho ngành Sư phạm Vật lí, Vật lí học; bài thi Sinh học được xét tuyển vào ngành Sư phạm Sinh học. Điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được nhân đôi khi xét tuyển. Dự kiến 21 ngành sử dụng phương thức này với khoảng 700 chỉ tiêu.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh theo phương thức ưu tiên xét tuyển, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng năm 2022.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: Phổ điểm thấp, cân nhắc mức sàn xét tuyển đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022 theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Với phổ điểm đợt 1 thấp hơn năm 2021 cùng với những thay đổi trong quy chế tuyển sinh, nhiều trường đang rất thận trọng khi đưa ra mức điểm sàn cho năm học này.

20 phương thức xét tuyển, thí sinh nông thôn ít cơ hội vào đại học?

Thanh Tùng |

Trong mùa tuyển sinh năm 2022, có khoảng 20 phương thức được các trường đưa ra để xét tuyển. Sự đa dạng trong các phương thức tuyển sinh khiến nhiều thí sinh vùng nông thôn lo lắng vì thiệt thòi hơn so với các thí sinh thành phố.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Học sinh 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh theo phương thức ưu tiên xét tuyển, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng năm 2022.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: Phổ điểm thấp, cân nhắc mức sàn xét tuyển đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022 theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Với phổ điểm đợt 1 thấp hơn năm 2021 cùng với những thay đổi trong quy chế tuyển sinh, nhiều trường đang rất thận trọng khi đưa ra mức điểm sàn cho năm học này.

20 phương thức xét tuyển, thí sinh nông thôn ít cơ hội vào đại học?

Thanh Tùng |

Trong mùa tuyển sinh năm 2022, có khoảng 20 phương thức được các trường đưa ra để xét tuyển. Sự đa dạng trong các phương thức tuyển sinh khiến nhiều thí sinh vùng nông thôn lo lắng vì thiệt thòi hơn so với các thí sinh thành phố.