Thí sinh hồi hộp, "nín thở" chờ điểm thi tốt nghiệp THPT

Vân My |

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chỉ còn tính bằng giờ. Nhiều thí sinh, phụ huynh nín thở chờ kết quả thi. Số khác lại vội vàng cân nhắc, tính toán các nguyện vọng.

Hồi hộp chờ điểm thi

Dù đã trúng tuyển sớm vào Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội bằng phương thức xét tuyển học bạ kết hợp với điểm bài thi đánh giá năng lực nhưng em Nguyễn Ngọc Anh (Nam Định) vẫn có phần hồi hộp, lo lắng.

“Năm nay có quá nhiều đổi mới trong tuyển sinh đại học khiến em có phần bối rối, hồi hộp. Đặc biệt là quy định đăng ký nguyện vọng tuyển sinh để lọc ảo chung trên hệ thống của Bộ GDĐT. Em rất băn khoăn về việc lựa chọn, sắp xếp thứ tự các nguyện vọng” - nữ sinh bày tỏ.

Hồi hộp, lo lắng cũng là tâm trạng của em Nguyễn Công Nam (Thái Bình) trước thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Khác với Ngọc Anh, Nam không sử dụng bất kỳ phương thức xét tuyển nào khác ngoài kết quả thi tốt nghiệp THPT.

“Em có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm nay, trường giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nên em rất áp lực. Năm 2021, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa rất cao, đều trên 27 điểm với các chương trình đào tạo. Hy vọng mức điểm của em đủ để trúng tuyển vào ngành này” – Công Nam bày tỏ sự lo lắng.

Cân nhắc nguyện vọng

Dự định xét tuyển đại học bằng khối D1, em Lê Thị Hạnh - cựu học sinh Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khá hồi hộp và lo sợ điểm môn Ngữ văn sẽ thấp hơn so với điểm em tự chấm.

"Em dự định đăng ký vào các trường: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện tài chính, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tùy vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, em sẽ có sự điều chỉnh, sắp xếp thứ tự các nguyện vọng" - Hạnh nói.

Em Nguyễn Thị Thanh Lam (Hà Nội) cũng trong trạng thái thấp thỏm đợi kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong khoảng thời gian này, Lam đã tìm hiểu, tính toán điểm chuẩn của một số ngành đào tạo. Nữ sinh cho rằng, năm nay có quá nhiều phương thức khác nhau nên cần tính toán và có chiến thuật đăng ký nguyện vọng mới có thể yên tâm trúng tuyển vào trường mình yêu thích.

“Em dự định sau khi biết điểm em sẽ đăng ký nguyện vọng vào trường Học viện tài chính và Đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự tính ban đầu, em sẽ phải đợi kết quả thi chính thức.

Nếu điểm thi không được như mong đợi, em sẽ tính đến phương án nộp hồ sơ vào các khoa liên kết, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn” - Thanh Lam nói. Nữ sinh cũng chia sẻ thêm, dù có chút khó khăn trong việc lựa chọn nhưng đây là cơ hội để em chủ động hơn trong việc tìm hiểu, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Chị Phạm Thị Minh Hà (Hà Nội) cho hay, đêm nay, cả gia đình chị sẽ thức cùng con đón nhận giây phút công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chị nói, sau khi thi xong, con chị Hà đã đối chiếu bài làm với đáp án của Bộ GDĐT nên phần nào dự tính được mức điểm có thể đạt được.

“Con nói con chấm được khoảng 26 điểm. Gia đình có nguyện vọng cho con xét tuyển vào Học viện Tài chính. Tuy nhiên, vẫn phải đợi đến khi Bộ GDĐT công bố điểm chính thức, phân tích phổ điểm của năm nay về các tổ hợp, sau đó mới đăng ký nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển ngành, trường yêu thích" – chị Hà chia sẻ.

Theo kế hoạch, từ 0h ngày 24.7, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố tới tất cả thí sinh. Thí sinh tra cứu điểm thi nhanh chóng, chính xác nhất TẠI ĐÂY.

Vân My
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên kiến nghị bỏ tuyển sinh đại học bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trinh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa) |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường công bố mức điểm chuẩn học bạ cao ngất ngưởng, thậm chí 30 điểm vẫn trượt đại học.

Thủ khoa chia sẻ bí quyết đăng kí nguyện vọng 100% trúng tuyển đại học

TRÀ MY |

Nếu sai sót trong đăng kí nguyện vọng sẽ bỏ lỡ cô hội vào đại học. Do đó, phương pháp đặt nguyện vọng sao cho “đúng và trúng” để trúng tuyển đại học là trăn trở của tất cả các thí sinh hiện nay.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 nhanh và chính xác nhất trên Lao Động

Bích Hà |

Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giáo viên kiến nghị bỏ tuyển sinh đại học bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trinh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa) |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường công bố mức điểm chuẩn học bạ cao ngất ngưởng, thậm chí 30 điểm vẫn trượt đại học.

Thủ khoa chia sẻ bí quyết đăng kí nguyện vọng 100% trúng tuyển đại học

TRÀ MY |

Nếu sai sót trong đăng kí nguyện vọng sẽ bỏ lỡ cô hội vào đại học. Do đó, phương pháp đặt nguyện vọng sao cho “đúng và trúng” để trúng tuyển đại học là trăn trở của tất cả các thí sinh hiện nay.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 nhanh và chính xác nhất trên Lao Động

Bích Hà |

Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác nhất.