Thí sinh Cần Thơ hoàn thành môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Toàn thành phố trong buổi thi thứ nhất có số thí sinh tham dự kỳ thi đạt tỉ lệ 99,11%; ngày thứ hai đạt tỉ lệ 99,04%.

Sáng 8.6, thí sinh Cần Thơ bước vào môn thi cuối của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các thí sinh với sự quyết tâm cao độ mong giành được điểm số tốt để nâng cao cơ hội bước vào trường Trung học phổ thông mà các em mong muốn.

Môn Ngữ Văn là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thành phố Cần Thơ hệ công lập không chuyên. Theo thống kê của Sở Giáo Dục và Đào tạo, buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay (8.6) có 13.982/14.117 thí sinh tham dự, vắng 135 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,04%. Công tác giám sát hội đồng thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan và công bằng.

 
Điểm thi tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Cần Thơ) trong ngày thi cuối của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Việt Hồng, đề thi Ngữ Văn được các thí sinh đánh giá vừa sức, tương đối so với các đề thi thử mà thầy cô đã ôn tập. Bên cạnh đó, phụ huynh nhẹ nhõm, vui mừng vì các cháu đã hoàn thành kỳ thi sau những ngày tháng ôn thi vất vả và áp lực.

Tự tin với bài thi của mình, em La Vĩnh Kỳ (học sinh Trường THCS An Khánh) cho biết: "Đề thi môn Ngữ Văn sáng nay em thấy khá dễ. Em đã ôn trúng “tủ” và dự đoán mình sẽ đạt 7 điểm. Còn hai môn hôm qua là Toán và Tiếng Anh, em cũng tự tin mỗi môn đạt khoảng 7-8 điểm. Em rất vui vì mình đã hoàn thành tốt kỳ thi lần này".

 
Các thí sinh tự tin với bài thi Ngữ Văn sáng nay.

Chị Nguyễn Thanh Liêm - phụ huynh tại Trường THCS Lương Thế Vinh - vui mừng chia sẻ: "Hôm nay, tôi đưa cháu thi môn cuối, thấy cháu hoàn thành xong bài thi nên mừng lắm. Vì thời gian qua, cháu lo tập trung ôn bài nhiều, ngày nào cũng học bài tới 1-2h sáng nên tôi rất lo cho sức khỏe của cháu. Giờ cháu thi xong rồi, tôi nhẹ nhõm hẳn".

 
 
Phụ huynh và học sinh trường THPT Châu Văn Liêm rạng rỡ, vui mừng vì đã hoàn thành kỳ thi.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng vì đã hoàn thành kỳ thi thì có nhiều thí sinh quan ngại, lo lắng khi đề khá dễ. Nếu tất cả đều làm bài được thì điểm chuẩn của trường sẽ được nâng lên nên các em rất hồi hộp chờ đợi kết quả.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, em Nguyễn Hải Quỳnh Anh cho hay: "Làm bài thi xong em hơi run vì thấy đề dễ nên nghĩ chắc trường sẽ lấy điểm cao hơn mọi năm. Dù em làm bài tốt nhưng em cũng lo lắng nhiều, giờ về chờ đợi điểm số thôi".

Đến thời điểm này, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các thí sinh tại TP.Cần Thơ hệ công lập không chuyên đã hoàn thành. Theo thống kê của Sở GDĐT TP.Cần Thơ, trong buổi thi thứ nhất, có số thí sinh tham dự kỳ thi đạt tỉ lệ 99,11%; ngày thứ hai đạt tỉ lệ 99,04%.

Sở GDĐT TP.Cần Thơ cũng cho biết, hai ngày thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra hiện tượng bất thường ở 28 hội đồng coi thi. Ngày mai (9.6), các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng sẽ thi các môn chuyên 150 phút/môn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ: Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

Nhóm PV |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh tại thành phố Cần Thơ vừa hoàn thành bài thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 - 2023. Sau môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh nhận định đề thi dễ dàng, vừa sức.

Cần Thơ đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh thành phố Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Theo đó, các Hội đồng coi thi trên địa bàn thành phố điều đảm bản an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Cần Thơ: Học sinh, phụ huynh hồi hộp trước khi vào thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh thành phố Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Nhóm PV Báo Lao Động đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ để ghi nhận không khí trước buổi thi đầu tiên.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng cũng rất sẵn sàng và quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ: Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

Nhóm PV |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh tại thành phố Cần Thơ vừa hoàn thành bài thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 - 2023. Sau môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh nhận định đề thi dễ dàng, vừa sức.

Cần Thơ đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh thành phố Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Theo đó, các Hội đồng coi thi trên địa bàn thành phố điều đảm bản an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Cần Thơ: Học sinh, phụ huynh hồi hộp trước khi vào thi tuyển sinh lớp 10

NHÓM PV |

Cần Thơ - Sáng 7.6, học sinh thành phố Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Nhóm PV Báo Lao Động đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ để ghi nhận không khí trước buổi thi đầu tiên.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng cũng rất sẵn sàng và quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.