Thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội: 1 F0 thi tại phòng riêng

Vân Nhung |

1 thí sinh F0 tại cụm thi Trường Đại học Bách khoa trong kỳ thi đánh giá tư duy đã được bố trí thi riêng, dưới sự giám sát của 2 cán bộ coi thi. 

Sáng nay 15.7, hơn 7000 thí sinh đã bước vào kì thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, nhà trường đã tổ chức 5 cụm thi phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hà Nội, 4276 thí sinh); Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng, 1695 thí sinh), Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang, 105 thí sinh), Trường Đại học Vinh (Nghệ An, 985 thí sinh), Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng, 75 thí sinh).

Thí sinh F0 được bố trí phòng thi riêng tại cụm thi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tại điểm thi trường Đại học Bách Khoa, ghi nhận 1 trường hợp thí sinh mắc COVID-19 trước thời điểm kỳ thi diễn ra khoảng 1 ngày. Ban chỉ đạo đã bố trí phòng riêng cho thí sinh theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo PGS Vũ Duy Hải – Thư ký Ban chỉ đạo kỳ thi, trước khi kì thi diễn ra, Ban chỉ đạo kỳ thi đã xác định với tình hình COVID-19 chưa hoàn toàn bình thường đã chủ động lên các phương án bố trí các phòng thi dự phòng, phòng cách ly y tế tập trung. Nếu thí sinh báo có dấu hiệu COVID-19, bộ phận y tế của trường sẽ kiểm tra xác minh để bố trí thí sinh vào phòng cách ly dự phòng, đồng thời cử các cán bộ dự phòng đã được đào tạo về an toàn phòng chống COVID-19 đến coi thi.

“Tính đến thời điểm tập trung thí sinh ngày 14.7, có duy nhất 1 trường hợp thí sinh báo mắc COVID-19. Ban chỉ đạo ngay lập tức đã chỉ đạo, bố trí thí sinh vào phòng thi cách ly, đồng thời phân công 2 cán bộ coi thi với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ. Trong buổi sáng hôm nay, thí sinh F0 này đã tới điểm thi, công tác trông thi và làm bài thi diễn ra bình thường như các thí sinh khác”- ông Hải cho biết.

Ngoài trường hợp thí sinh bị COVID-19 nêu trên, tại điểm thi Trường Đại học Bách Khoa trong sáng nay cũng ghi nhận một số trường hợp hy hữu khác. Có một thí sinh khi đi thi không may bị ngã xe, do đó trong quá trình làm bài có dấu hiệu bị hạ đường huyết.

Ngay sau đó, cán bộ coi thi đã kịp thời mang nước đường lên cho thí sinh để em có thể đảm bảo sức khỏe, tiếp tục hoàn thành bài thi của mình. Trường hợp khác, một thí sinh bị đau bụng bất thường, ngay sau đó trường đã bố trí cán bộ y tế đến kiểm tra, hỗ trợ thí sinh đầy đủ.

Vân Nhung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 7.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Tường Vân |

Trên 7.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vào ngày 15.7.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Chấm thi cần cẩn trọng, không để sót điểm của thí sinh

Trang Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp, vừa được nhiều trường đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Do đó, công tác chấm thi cần được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để học sinh phải chịu thiệt thòi.

TPHCM có 1 thí sinh F0 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, TPHCM có 1 thí sinh F0 dự thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 7.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Tường Vân |

Trên 7.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vào ngày 15.7.

Thứ trưởng Bộ GDĐT: Chấm thi cần cẩn trọng, không để sót điểm của thí sinh

Trang Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp, vừa được nhiều trường đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Do đó, công tác chấm thi cần được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để học sinh phải chịu thiệt thòi.

TPHCM có 1 thí sinh F0 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, TPHCM có 1 thí sinh F0 dự thi.