Sinh viên quay cuồng tìm việc làm thêm đối phó "cơn bão" tăng học phí

Thanh Hằng |

Từ năm học tới, nhiều trường đại học sẽ tăng học phí. Dù lộ trình đã được báo trước nhưng đây vẫn là một gánh nặng lớn với nhiều sinh viên.

Tăng học phí vô tình tạo thêm áp lực cho sinh viên

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, năm học 2022 - 2023, mức trần học phí đại học chưa tự chủ dao động từ 13,5 - 27,6 triệu đồng/năm học (10 tháng). Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ.

Nghị định này có hiệu lực chính thức từ ngày 15.10.2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã yêu cầu không tăng học phí ở tất cả các bậc học trong 2 năm vừa qua. Hàng loạt trường đại học sau đó đã phải thông báo trả lại tiền học phí chênh lệch cho sinh viên do đã thu theo mức mới.

Đến nay, nhiều trường đại học, học viện dự kiến tăng 10-20% học phí từ năm học 2023-2024.

Trong đề án tuyển sinh đại học năm nay, Học viện Tài chính đưa ra mức học phí dự kiến năm học tới với chương trình chuẩn là 22-24 triệu đồng, tăng 10-20% so với hiện tại. Học phí với chương trình chất lượng cao tăng nhẹ lên 48-50 triệu.

Trường Đại học Điện lực thu học phí hơn 14 triệu đồng/năm với sinh viên khối Kinh tế và gần 16 triệu đồng với khối Kỹ thuật hai năm qua. Năm học tới, học phí hai khối ngành này sẽ là gần 16 và 18 triệu đồng, tăng 14%.

Với nhiều sinh viên, tăng học phí là gánh nặng. Bên cạnh học phí, các em còn nhiều khoản chi tiêu khác như tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền ăn... cần thanh toán. Các em mong tăng học phí có lộ trình, không tăng đột biến hay quá sốc để sinh viên và gia đình có tinh thần chuẩn bị.

Tăng học phí vô tình tạo thêm áp lực cho sinh viên. Ảnh minh họa: Tuệ Nhi
Tăng học phí vô tình tạo thêm áp lực cho sinh viên. Ảnh minh họa: Tuệ Nhi

Lo ngại "cơn bão" tăng học phí

Nguyễn Vân Hà - sinh viên năm 1, Trường Đại học Ngoại thương - cho biết, việc tăng học phí đang trở thành mối lo ngại lớn đối với sinh viên và gia đình.

“Trong trường hợp học phí tăng quá cao, em sẽ phải chuyển trọ, cắt giảm chi tiêu hàng tháng và kiếm việc làm thêm để tiết kiệm tiền đóng học phí” - Hà tâm sự.

Còn Nguyễn Hà Anh - sinh viên năm 2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lo ngại về "cơn bão" tăng học phí có thể ập đến.

“Hiện nay, nhiều trường đã thông báo tăng học phí đến 15%. Em thật sự lo lắng vì bản thân chưa có khả năng chi trả học phí, bố mẹ làm việc cũng rất vất vả.

Em mong rằng, học phí sẽ giữ ổn định. Nếu tăng, phải tương ứng với chất lượng giảng dạy. Đồng thời, nhà trường cần có những chính sách hỗ trợ học phí và tránh đặt áp lực quá lớn lên sinh viên và gia đình" - Hà Anh chia sẻ.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

61 trường đại học tuyển sinh bằng chứng chỉ IELTS

Trang Hà |

Tính đến ngày 28.4, cả nước có 61 trường đại học, học viện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Danh sách trường đại học xét học bạ THPT năm 2023

Trang Hà |

Tính đến sáng 28.4, cả nước đã có 184 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023.

Tăng học phí đại học: Cần minh bạch thông tin cho người học

Tường Vân |

Theo nhiều chuyên gia, việc tăng học phí đại học là điều tất yếu. Song, các cơ sở giáo dục đào tạo cần có trách nhiệm minh bạch thông tin cho người học.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

Khoảng trống pháp lý khiến cán bộ không dám phê duyệt dự án bất động sản

GS-TSKH Đặng Hùng Võ |

Trong bài viết gửi Báo Lao Động, GS-TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - chỉ ra rằng, tình trạng có nhiều khoảng trống pháp luật trong một luật và có nhiều khoảng xung đột giữa các luật có liên quan là lý do chính làm cho những cán bộ có thẩm quyền không dám phê duyệt các dự án bất động sản (BĐS).

HLV Troussier chốt danh sách U22 Việt Nam, sẵn sàng cho SEA Games 32

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier cho biết toàn đội U22 Việt Nam đã sẵn sàng trình diễn lối đá mà đội đã chuẩn bị cho SEA Games 32.

Diễu hành trước khi dâng lễ ở đền Hùng Vương Mẫu Cửu ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4 (nhằm mùng 10 tháng 3 AL), TP Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu với hàng nghìn người tham dự.

Xe ô tô xếp hàng nhiều cây số chờ vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 29.4, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khánh thành và sau đó các phương tiện mới được phép lưu thông vào tuyến cao tốc này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên từ khoảng 8h30 sáng đã xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài hàng ki-lô-mét ngay trước trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

61 trường đại học tuyển sinh bằng chứng chỉ IELTS

Trang Hà |

Tính đến ngày 28.4, cả nước có 61 trường đại học, học viện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Danh sách trường đại học xét học bạ THPT năm 2023

Trang Hà |

Tính đến sáng 28.4, cả nước đã có 184 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023.

Tăng học phí đại học: Cần minh bạch thông tin cho người học

Tường Vân |

Theo nhiều chuyên gia, việc tăng học phí đại học là điều tất yếu. Song, các cơ sở giáo dục đào tạo cần có trách nhiệm minh bạch thông tin cho người học.