Sau phản ánh, HUTECH vẫn ngang nhiên cho nộp phí giữ chỗ nhập học sớm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mặc dù Bộ GDĐT quy định các trường không được cho thí sinh nhập học sớm dưới mọi hình thức và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng phủ nhận việc cho thí sinh nhập học sớm. Nhưng thực tế ghi nhận của Báo Lao Động thể hiện rõ việc nhà trường cho phép làm thủ tục nhập học sớm ngay từ tháng 6.2022 và nếu rút hồ sơ sẽ bị mất một phần khoản phí đã nộp.

Đáng nói, việc này vẫn ngang nhiên diễn ra kể cả khi Báo Lao Động đã có phản ánh, nhưng nhà trường gửi báo cáo Bộ GDĐT lại phủ nhận điều này.

“Chiêu trò” ưu đãi để thí sinh nhập học giữ chỗ

Như Lao Động đã phản ánh trước đó, không chỉ thông báo trúng tuyển có điều kiện với thí sinh một cách không rõ ràng, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) còn cho phép thí sinh tiến hành nhập học sớm với ưu đãi 5 triệu đồng.

Cụ thể, thông báo trúng tuyển có điều kiện mà HUTECH gửi cho thí sinh lại có thông tin khuyến mãi “khủng” là: “Ưu đãi học phí 5 triệu đồng đặc biệt dành cho 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất”. Đồng thời, phía bên dưới nêu rõ thông tin hướng dẫn chuyển khoản.

 

Sau khi Lao Động phản ánh, nhà trường đã tiếp tục “lấp liếm” và báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT. Cụ thể, nhà trường lý giải sự việc này: “Trong thông báo trúng tuyển có điều kiện của HUTECH không có nội dung yêu cầu thí sinh phải nhập học sớm bằng cách nộp học phí. Nhà trường chỉ liệt kê thông tin về học phí, các chính sách học bổng, ưu đãi học phí,... nhằm giúp thí sinh có thêm thông tin và căn cứ để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với nguyện vọng bản thân trước khi đưa ra quyết định chính thức”.

Thế nhưng theo ghi nhận của Lao Động, công tác tư vấn tuyển sinh của nhà trường lại hoàn toàn khác. Trong vai một phụ huynh có con nhận được giấy trúng tuyển, PV đã nhiều lần gọi điện tới SĐT của trường: 028.5445.2222 hỏi về việc đã nhận được giấy báo trúng tuyển có điều kiện thì thủ tục nhập học như thế nào.

Một nữ nhân viên tư vấn trả lời (ghi nhận hồi tháng 6.2022): “Hiện tại, nếu mình đã xác định nhập học tại HUTECH thì đóng tiền nhập học trước để giữ chỗ. Khoản phí đóng thì sẽ được giảm 5 triệu đồng. Trường hợp bạn rớt tốt nghiệp thì bên em sẽ hoàn lại 100% phí đã đóng. Trường hợp đậu tốt nghiệp nhưng muốn chuyển sang trường khác thì nhà trường sẽ hỗ trợ cho mình nhưng không hoàn phí 100% mà còn tuỳ thuộc vào các điều kiện nữa… Cho nên nếu mình đã xác định học tại HUTECH rồi thì nhập học luôn và đóng tiền”.

Cũng với câu hỏi tương tự, một nam nhân viên khác cho hay: “Bây giờ nhà trường đang ưu đãi cho 2.000 tân sinh viên nhập học sớm sẽ được giảm học phí là 5 triệu đồng. Bây giờ mình nộp luôn theo tài khoản ngân hàng và hướng dẫn có trên giấy báo”. Người này còn thuyết phục thêm khi thấy người hỏi còn băn khoăn, rằng: “Bây giờ mình nhập học sớm chỉ nhận ưu đãi thôi còn nếu sau này mình mới nhập học thì ưu đãi đó sẽ hết rồi nha”.

Một thông báo
Một thông báo hoàn thành học phí sớm của HUTECH chỉ đề cập: "Để hoàn tất thủ tục nhập học, bạn cần bổ sung.... giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời"... mà không có nội dung yêu cầu đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT và phải qua lọc ảo.

Sôi nổi tư vấn nộp phí giữ chỗ nhập học sớm

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Báo Lao Động phản ánh hiện tượng trên thì những ngày sau đó, bộ phận tuyển sinh vẫn tiếp tục tư vấn việc nộp phí nhập học sớm để nhận ưu đãi.

Một trong số các tư vấn nói rằng: “Nếu em có kết quả và nhận được giấy báo rồi thì cứ tiến hành nhập học trước nhé vì hiện tại trường đang có ưu đãi giảm 5 triệu đồng đối với các bạn mà đã đóng tiền nhập học sớm… Đóng tiền xong em đăng nhập lên website trong tờ giấy thông báo có, chụp ảnh biên lai up lên và sau 3 ngày em quay lại xem kết quả nha”.

Tư vấn của nhà trường vẫn đưa ra quy trình rút sẽ mất một khoản nhất định.

Đặc biệt, ngay kể cả khi nhà trường đã gửi báo cáo (mà Lao Động đã phản ánh trong bài viết “Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT”) tới Bộ GDĐT để phủ nhận việc cho nhập học sớm thì hoạt động tiến hành nhập học sớm vẫn diễn ra sôi nổi tại ngôi trường này.

Vào giữa tháng 7 – sau thời gian nhà trường gửi báo cáo tới Bộ GDĐT (ngày 6.7), PV tiếp tục liên hệ với bộ phận tuyển sinh khi gặp vướng mắc trong quá trình chuyển tiền giữ chỗ để nhận ưu đãi, nhân viên tư vấn nhiệt tình hướng dẫn không gửi được số tài khoản này thì gửi số tài khoản khác. Khi PV tiếp tục nói không thể chuyển được, nhân viên tiếp tục đề nghị ra ngân hàng chuyển, ngân hàng ở xa thì nhờ người thân…

Ngay trong hôm nay (ngày 22.7), HUTECH vẫn tiếp tục cho thí sinh, phụ huynh đóng tiền nhập học sớm để nhận ưu đãi 5 triệu đồng.

Nhân viên tuyển sinh của HUTECH (SĐT: 028.5445.2222) tư vấn trước và sau khi Báo Lao Động phản ánh. VIDEO: Chân Phúc - Huyên Nguyễn

Không được thực hiện nhập học sớm, thu phí giữ chỗ

Theo quy định của Bộ GDĐT, tại Điều 18 - Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ngày 6.6.2022, Bộ GDĐT quy định: “Cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung”.

Tại văn bản số 2598/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Bộ GDĐT ngày 20.6.2022 của Bộ GDĐT nhấn mạnh các cơ sở giáo dục đào tạo: “Không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ….)".

Còn theo thông cáo về “Quy chế tuyển sinh 2022 – các điểm mới” được Bộ GDĐT phát đi ngày 23.6.2022 cũng nêu về việc nhập học và phí giữ chỗ. Trong đó, thông cáo nêu: “Thí sinh không phải xác nhận nhập học trước đối với các phương thức khác, việc xác nhận nhập học trước có thể làm mất đi cơ hội được nhập học vào các trường và ngành mà thí sinh mong muốn, hoặc thí sinh phải nộp một khoản phí - phí giữ chỗ”.

Như vậy, việc Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tiến hành cho thí sinh nhập học sớm bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản, khi muốn rút hồ sơ sẽ mất phí không những không đúng quy định của Bộ GDĐT mà còn khiến quyền lợi của thí sinh bị ảnh hưởng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

ĐH Công nghệ TPHCM nói gì về thông báo trúng tuyển không qua lọc ảo?

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa có phản hồi về các nội dung Báo Lao Động đăng tải bài viết ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảovới những lý luận khác với ghi nhận thực tế của PV.

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

ĐH Công nghệ TPHCM nói gì về thông báo trúng tuyển không qua lọc ảo?

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa có phản hồi về các nội dung Báo Lao Động đăng tải bài viết ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảovới những lý luận khác với ghi nhận thực tế của PV.

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.