Phụ huynh vui mừng...
Mới đây, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 2023.
Đây không phải đề xuất mới của Bộ GDĐT. Từ năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo về việc miễn học phí cho học sinh THCS theo lộ trình. Tuy nhiên, mới có Hải Phòng là địa phương đầu tiên miễn 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT.
Tiếp nhận thông tin về đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS , nhiều phụ huynh khấp khởi vui mừng. Họ cho rằng, đây là tin tốt trong thời buổi bão giá, xa hơn nữa là sự sẻ chia gánh nặng với phụ huynh, đặc biệt là giúp con em dân tộc, hải đảo, vùng khó khăn được đến trường.
Rất ủng hộ đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc, anh Nguyễn Bảo Phương (Thanh Hóa) cho biết, học phí là khoản tiền đáng kể với các gia đình ở nông thôn, gia đình công nhân có thu nhập thấp.
"Miễn học phí để các con được hưởng những thành quả của sự đổi mới và phát triển đất nước, nhận được sự quan tâm từ xã hội. Chỉ mong, các cơ quan giám sát chặt, đừng để miễn học phí nhưng các trường lại bày ra nhiều khoản thu khác. Điều này sẽ làm mất đi giá trị và ý nghĩa của việc miễn học phí cho các con" - anh Phương nói.
Đồng tình với quan điểm trên, chị Nguyễn Tú Quỳnh (Lào Cai) cho rằng, miễn học phí là một trong những động lực giúp học sinh vùng khó đến trường. Phụ huynh này mong mỏi sớm có quyết định chính thức.
"Với các gia đình ở thành phố, vài trăm nghìn học phí mỗi năm không nhiều, nhưng với gia đình ở nông thôn như chúng tôi lại là khoản tiền lớn. Tôi mong việc miễn học phí được triển khai càng sớm càng tốt, cũng hi vọng trong tương lai không xa có thể miễn học phí cho cả khối THPT" - chị Quỳnh nói.
Nhưng lo bùng phát lạm thu
Theo nhiều phụ huynh, chủ trương miễn học phí cho học sinh cấp THCS là điều đáng mừng nhưng lo ngại các cơ sở giáo dục "vẽ" thêm nhiều khoản phí khác. Chị Lê Thị Bắc (Thanh Hóa) cho rằng, bỏ thu học phí thì nên giảm luôn phụ phí, tránh tình trạng bỏ cái này tăng cái kia.
"Tôi lấy ví dụ, năm học mới đã đóng tiền vệ sinh trường rồi còn kèm tiền ủng hộ cô lao công do trường rộng, nhiều cây rụng nhiều lá; đã đóng tiền bảo vệ lại còn kèm thêm tiền gửi xe; tiền quỹ lớp rồi lại kèm theo quỹ hội phụ huynh học sinh.
Chưa kể, tiền ủng hộ xây dựng vật chất trường gọi là tự nguyện nhưng mặc định thu 250.000 đồng/cháu, lại còn kèm thêm tiền sửa chữa máng rửa tay cho các con, tiền sửa quạt...
Hàng chục khoản thu được hợp thức hóa mà phụ huynh phải gồng gánh. Giờ cái gì cũng cần tiền trong khi mọi thứ rớt giá, cấy sào ruộng được 2 tạ thóc (nếu được mùa), chăm sóc cả mùa bán được 1.200.000 đồng, thử hỏi có đủ sức nuôi con ăn học không?" - chị Bắc thở dài.
Phụ huynh Lê Ngọc Trang (Vĩnh Phúc) cũng cho hay, qua mấy năm được miễn học phí thì phụ huynh vẫn phải đóng nhiều khoản khác cho học sinh tiểu học. Vì vậy, bên cạnh việc miễn giảm học phí thì cần chấn chỉnh những khoản phải thu và những khoản không thu.
"Cần dẹp bỏ những khoản không thu nhưng các trường vẫn thu thông qua hội phụ huynh theo hình thức thỏa thuận hoặc tự nguyện. Có như vậy việc miễn học phí mới có thêm ý nghĩa, phụ huynh mới yên tâm đưa con đến trường" - chị Trang nói.