Phụ huynh nghỉ làm đưa con "chạy show" thi lớp 10 trường chuyên

Minh Hà - Linh Chi |

Trong vòng 1 tuần, các trường THPT chuyên tại Hà Nội đồng loạt tổ chức kỳ thi vào lớp 10. Nhiều học sinh đăng kí thi cùng lúc 2-3 trường chuyên khiến phụ huynh đành nghỉ làm đưa con đi thi.

Đưa con đi thi từ 5 rưỡi sáng

Lặn lội gần 120km từ Thái Bình lên Hà Nội, anh Tô Duy Cương hồi hộp ngóng tin con từ ngoài cổng trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Con thi cùng lúc 3 trường chuyên: THPT Chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và trường chuyên tại Thái Bình khiến anh Cương "mất ăn mất ngủ", thu xếp công việc đưa con lên Hà Nội đi thi.

"Cháu thi nhiều quá, trong vòng nửa tháng mà thi tới 3 trường chuyên, thi xong trên Hà Nội mùng 9-10 lại về Thái Bình thi chuyên tỉnh. Cháu và cả gia đình đều áp lực nhưng cũng phải động viên cháu chứ không biết làm thế nào. Nhìn con học hành, thi cử căng thẳng cũng xót lắm nhưng gia đình tôi tôn trọng và chiều theo mong muốn của con", vừa nói anh Cương đưa mắt hướng về phòng thi của con.

Chờ đợi ngoài cổng trường không chỉ có anh Cương mà rất nhiều phụ huynh khác. Có những bố mẹ hồi hộp hơn con, cả đêm không ngủ để 5 rưỡi sáng đưa con đi thi cho kịp giờ.

"Tôi đưa cháu đến trường thi từ lúc 5 rưỡi, vì nhà xa sợ tắc đường nên hai bố con chọn đi thật sớm. Bao nhiêu ngày con đi thi là bằng đấy ngày nghỉ làm để đưa con đi. Làm bố mẹ thì ai cũng như thế thôi, luôn động viên hết mình mong con tập trung học và đỗ đạt được những trường tốt", anh Đào Hồng Nam kỳ vọng.

 
Ánh mắt lo lắng của các bậc phụ huynh khi chờ con ở ngoài cổng trường thi. Ảnh: Minh Hằng

Không đặt cho con nhiều áp lực

Từ trước đến nay, trường chuyên luôn là mục tiêu hướng đến của nhiều học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết việc cho con thi trường chuyên với mục đích cọ xát, nếu đỗ được là tốt còn không đỗ cũng không quá áp lực.

Đăng ký cho con thi chuyên Toán ở 2 trường chuyên nhưng chị Đào Thị Ánh Xuân (Mỹ Đức, Hà Nội) cho rằng trường chuyên là môi trường tốt để con có thể phát triển nhưng nếu không đỗ, chị hoàn toàn vui vẻ khi con học trường mà con thích.

"Cha mẹ nào cũng mong muốn con đạt kết quả tốt nhất vì đây là cơ hội để con có môi trường học tập tốt nhất. Nếu con may mắn đỗ thì tốt còn nếu không con hoàn toàn có thể chọn trường mà con thích. Tôi và gia đình luôn tôn trọng mong muốn và chọn cách đồng hành thay vì đặt áp lực nặng nề lên con trong giai đoạn này", chị Đào Thị Ánh Xuân nói.

Chị Hải Yến (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại tự tin vào năng lực của con nên không đặt cho con nhiều áp lực. "Sau kỳ thi chuyên Đại học Sư phạm, cháu thi chuyên Khoa học Tự nhiên và đăng ký cả Chu Văn An. Mỗi gia đình sẽ có một cách khác nhau nhưng với gia đình tôi quan niệm không đỗ trường này thì đỗ trường kia nên cũng không đặt áp lực lên con quá nặng nề.

Trong tuần này, liên tiếp 4 trường chuyên trực thuộc các trường đại học tổ chức thi vào lớp 10 gồm THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên Ngoại ngữ và chuyên Khoa học Tự nhiên. Sau đó, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội diễn ra ngày 18-19.6 tới đây.

*Chia sẻ của phụ huynh khi đưa con đi thi trường chuyên:

Minh Hà - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Gần 4.000 thí sinh tranh suất vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Ngọc Lệ - Hà Trang |

Sáng 4.6, gần 4.000 thí sinh đã đội nắng để tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ.

Thí sinh thi THPT chuyên Sư phạm khen đề Văn hay, "than" đề Toán khó

Linh Chi - Minh Hà |

Sáng 1.6, hơn 5000 thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội với hai môn Toán và Ngữ văn.

Hãy có góc nhìn công bằng với trường chuyên

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ |

Hiện nay, nhiều người có suy nghĩ và góc nhìn chưa công bằng với trường chuyên, thậm chí đòi tẩy chay trường chuyên.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Gần 4.000 thí sinh tranh suất vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Ngọc Lệ - Hà Trang |

Sáng 4.6, gần 4.000 thí sinh đã đội nắng để tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ.

Thí sinh thi THPT chuyên Sư phạm khen đề Văn hay, "than" đề Toán khó

Linh Chi - Minh Hà |

Sáng 1.6, hơn 5000 thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội với hai môn Toán và Ngữ văn.

Hãy có góc nhìn công bằng với trường chuyên

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ |

Hiện nay, nhiều người có suy nghĩ và góc nhìn chưa công bằng với trường chuyên, thậm chí đòi tẩy chay trường chuyên.