Phụ huynh lo lắng vì con chưa kịp "bắt nhịp" với năm học mới

Phùng Nhung |

Sau kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh trở lại trường nhưng chưa thể thích nghi với "guồng" học tập. Nhiều phụ huynh đang tìm cách cân bằng thời gian biểu để giúp các con "bắt nhịp" với năm học mới.

Phụ huynh lo lắng

Kết thúc một kỳ nghỉ dài, học sinh thường khó bắt đầu với thời gian biểu “căng” hơn, không còn được tự do vui chơi, ngủ nghỉ thỏa thích. Chị Nguyễn Trang - phụ huynh tại Hà Nội - cho biết, nghỉ hè, con chị thoải mái thời gian nên giờ giấc lộn xộn. Hiện tại, gia đình rất lo lắng thời gian đầu năm học mới, sợ con khó thích nghi kịp.

"Con tôi năm nay học lớp 4. Lúc nghỉ hè, con ngủ rất muộn, thường 23 giờ mới đi ngủ do mải chơi. Tôi cũng muốn con đi ngủ sớm hơn nhưng trẻ con ham chơi nên không ép được. Sáng con dậy lúc 9 giờ, thậm chí có hôm 11 giờ trưa mới dậy. Giờ giấc đảo lộn hết lên” - chị Trang nói.

Vị phụ huynh này cũng cho hay, con quay lại trường, thời gian quy củ hơn. Bình thường 7 giờ 45 phút con sẽ vào lớp nên phải dậy từ 6 giờ 30 phút vệ sinh cá nhân, ăn sáng khi đến trường mới kịp.

Nhưng nhiều ngày nay, sáng sớm gọi nhưng con không chịu dậy. Sáng ra, con không được hoạt bát vì vẫn còn buồn ngủ. Chị Trang rất lo với tình trạng này, con sẽ không đủ sức khoẻ và tinh thần học tập, dẫn đến việc tiếp thu kiến thức không được hiệu quả.

Cùng chung sự lo lắng, anh Quang Huy - phụ huynh tại Hà Nội - chia sẻ, vào năm học con sẽ vào học lúc 7 giờ 30 phút. Bố mẹ phải đi làm sớm nên con sẽ đến trường lúc 7 giờ sáng.

Vì phải dậy sớm, chưa quen thời gian biểu mới nên con nhiều lần ngủ gật trên đường đến trường, rất nguy hiểm. Năm học mới đã bắt đầu nhưng con chưa thích nghi kịp khiến gia đình anh Huy rất lo lắng.

 
Nhiều học sinh chưa kịp thích nghi với thời gian biểu mới. Ảnh: NVCC

Lập thời gian biểu và cùng con thực hiện

Để khắc phục tình trạng này, anh Quang Huy cho hay, gia đình phải bàn bạc và lập thời gian biểu cụ thể cho con thực hiện theo. Anh hy vọng sau 1-2 tuần, con sẽ quen dần và mọi sinh hoạt sẽ đi vào nền nếp.

"Đối với học sinh cấp 2, cấp 3 thì tính tự lập sẽ cao hơn. Nhưng đối với các bạn học tiểu học phải quan tâm nhiều và theo sát các con.

Tôi và vợ đã lập một thời gian biểu cụ thể cho con: Sáng dậy từ 6 giờ 15 phút để chuẩn bị đến trường. Buổi chiều con đi học về, bố mẹ sẽ đạp xe với con hoặc cùng đi siêu thị, đi công viên chơi. Buổi tối học bài từ 1,5 - 2 tiếng. Quan trọng nhất là cho con đi ngủ sớm trước 9 giờ thì hôm sau mới có thể dậy đúng giờ” - anh Quang Huy chia sẻ.

Nhiều gia đình xây dựng thời gian biểu kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi giúp các con giảm áp lực. Ảnh: NVCC
Nhiều gia đình xây dựng thời gian biểu kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi giúp các con giảm áp lực. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Hồng - phụ huynh tại Hải Phòng - cho biết, con gái năm nay lên lớp 1. Sau kỳ nghỉ hè, gia đình đã phải lập thời gian biểu để con phát triển thể chất và có tâm lý thoải mái bắt đầu học cách thích nghi với việc học tập và rèn tính kỷ luật.

"Con còn nhỏ nên rất hiếu động, nhất là sau kỳ nghỉ hè vui chơi, giải trí nhiều nên vào năm học mới chưa quen với “guồng” học tập và sinh hoạt mới.

Lập thời gian biểu là một phương pháp hiệu quả để con có chế độ sinh hoạt tốt nhất. Trước khai giảng một tuần, tôi đã cho con thực hiện theo thời gian biểu để đến khi chính thức bước vào năm học mới thì con đỡ bỡ ngỡ. Ban đầu hơi khó khăn vì con không dậy sớm được nhưng sau một tuần thực hiện thì mọi việc diễn ra rất thuận lợi, bé đã dần quen” - chị Hồng nói.

Dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh, cô Trịnh Thị Hương - giáo viên Trường Tiểu học Đông Văn (Thanh Hóa) - cho biết, để học sinh trở lại trường học an toàn cũng như nhanh chóng hòa nhập với việc học, phụ huynh cần chuẩn bị trước cho trẻ những thói quen thường ngày của một học sinh bình thường. Đó là thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, thói quen ăn uống sinh hoạt đúng giờ, thói quen học bài... Đặc biệt, học sinh cần được tách dần khỏi thiết bị điện tử để tập trung học tập.

"Gia đình và nhà trường cần đồng hành cùng học sinh, tạo niềm vui đến trường học tập cho các em, giúp các em có tâm thế trở lại" - cô Hương chia sẻ.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Tiền hỗ trợ cho công nhân thuê nhà đã kịp thời về đầu năm học mới

Tường Minh - Phương Linh |

Người lao động ở miền Trung phấn khởi vì tiền hỗ trợ thuê nhà kịp về tài khoản đúng lúc các con bước vào năm học mới.

Học sinh tự hào vì được thả chim bồ câu trong lễ khai giảng năm học mới

Hà Chi - Quang Linh |

Bắt đầu từ năm 2018, nghi thức thả chim bồ câu trong lễ khai giảng đã tạo ra điểm nhấn riêng của Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).

Lời chúc ngày khai giảng năm học mới ý nghĩa từ thầy cô vùng cao

Trang Thiều - Trà My |

Trong ngày khai giảng năm học mới, các thầy cô giáo đã dành nhiều lời chúc tốt đẹp gửi tới ngành giáo dục nói chung và các em học sinh nói riêng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tiền hỗ trợ cho công nhân thuê nhà đã kịp thời về đầu năm học mới

Tường Minh - Phương Linh |

Người lao động ở miền Trung phấn khởi vì tiền hỗ trợ thuê nhà kịp về tài khoản đúng lúc các con bước vào năm học mới.

Học sinh tự hào vì được thả chim bồ câu trong lễ khai giảng năm học mới

Hà Chi - Quang Linh |

Bắt đầu từ năm 2018, nghi thức thả chim bồ câu trong lễ khai giảng đã tạo ra điểm nhấn riêng của Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).

Lời chúc ngày khai giảng năm học mới ý nghĩa từ thầy cô vùng cao

Trang Thiều - Trà My |

Trong ngày khai giảng năm học mới, các thầy cô giáo đã dành nhiều lời chúc tốt đẹp gửi tới ngành giáo dục nói chung và các em học sinh nói riêng.