Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12

Nhóm PV |

Thí sinh năm nay là những học sinh chịu tác động bởi COVID-19 trong cả ba năm học THPT. Vì thế, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để phù hợp với điều kiện, thời gian học tập của các em, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tập trung vào những kiến thức mang tính cơ bản và vẫn sẽ có độ phân hóa để qua đó phân loại được thí sinh.

Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

Hơn một triệu thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào ngày 7-8.7. Trước đó, chiều 6.7, các em đã đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi, cũng như nghe hướng dẫn về việc gửi đồ dùng cá nhân cách khu vực thi 25m – một trong những quy định mới của kỳ thi năm nay.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 tỉnh, thành. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng vì một kỳ thi an toàn và nghiêm túc.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tất cả tỉnh, thành đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, dự phòng các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, dịch bệnh. Nhiều địa phương có các hình thức hỗ trợ đi lại, ăn ở cho học sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo Thứ trưởng, thí sinh tham gia kỳ thi năm nay là những học sinh chịu ảnh hưởng của dịch trong cả ba năm học. Đây là thiệt thòi, do đó, Bộ đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời gian "vàng" học trực tiếp để bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho các em.

Đề phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và tạo điều kiện cho thí sinh, nội dung đề thi năm nay đều nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay. Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các sở GDĐT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai công tác in sao đề thi tại địa phương.

Không để lộ lọt đề thi trong quá trình diễn ra thi

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT sẽ về các địa phương để kiểm tra công tác coi thi. Ngày trong ngày 6.7, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại Long An.

 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc (bìa trái) kiểm tra thực tế tại các điểm thi. Ảnh: Long An

Theo báo cáo của tỉnh Long An, đến nay, Long An chưa phát hiện trường hợp thí sinh thuộc diện mắc hoặc nghi mắc COVID-19. Các điểm thi trên địa bàn tỉnh chuẩn bị phương án xử lý các tình huống phát sinh trong kỳ thi như bố trí phòng thi dự phòng cho trường hợp phát hiện thí sinh nghi mắc COVID-19 thi riêng; có nơi bảo quản vật dụng, tài liệu của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cho biết, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các ngành, địa phương tích cực chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Long An. Ông đề nghị, Ban Chỉ đạo kỳ thi nhắc nhở cán bộ coi thi phổ biến kỹ quy chế thi, nhất là những điểm mới để tránh việc thí sinh sai sót dẫn đến vi phạm quy chế thi; đồng thời quan tâm các công tác ứng phó với tình huống bất ngờ, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Thứ trưởng và đoàn công tác lưu ý thêm Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Long An về các vấn đề đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tính bảo mật của việc bảo quản in sao, giao, nhận đề thi và không để lộ lọt đề thi trong quá trình diễn ra thi...

Trong ngày 6.7, tất cả các thí sinh đã đến điểm thi để nhận số báo danh và học quy chế thi. Chia sẻ với phóng viên, em Bùi Thái Sơn (học sinh trường THPT Công Nghiệp, TP.Hòa Bình) đưa ra dự đoán về đề thi môn Ngữ văn: “Trong các kỳ thi thử em cảm thấy đề thi năm nay ở mức trung bình, với môn thi Văn, em dự đoán đề thi chính sẽ vào bài “Chiếc thuyền ngoài sa” hoặc bài “Vợ chồng A Phủ”. Do gần sát ngày thi nên tâm lý của em rất hồi hộp và lo lắng”.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh dự đoán "Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Xen lẫn với sự háo hức và lo lắng, rất nhiều thí sinh đã đưa ra dự đoán về tác phẩm sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn. Trong đó, tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" được nhiều thí sinh nhắc đến.

Cùng con “chữa bệnh” căng thẳng, lo lắng trong ngày thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Dành thời gian học ngày, học đêm và đứng trước một kỳ thi quan trọng, không ít thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 cảm thấy lo lắng. Chính vì thế, gia đình, người thân cần là một điểm tựa vững chắc cho con trong giai đoạn này.

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, bối rối khi gửi đồ

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m khiến khá nhiều sĩ tử bối rối, lo lắng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thí sinh dự đoán "Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Xen lẫn với sự háo hức và lo lắng, rất nhiều thí sinh đã đưa ra dự đoán về tác phẩm sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn. Trong đó, tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" được nhiều thí sinh nhắc đến.

Cùng con “chữa bệnh” căng thẳng, lo lắng trong ngày thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

Dành thời gian học ngày, học đêm và đứng trước một kỳ thi quan trọng, không ít thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 cảm thấy lo lắng. Chính vì thế, gia đình, người thân cần là một điểm tựa vững chắc cho con trong giai đoạn này.

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, bối rối khi gửi đồ

Nhóm PV |

Chiều nay 6.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Năm đầu tiên áp dụng quy định thí sinh phải để đồ dùng cách phòng thi tối thiểu 25m khiến khá nhiều sĩ tử bối rối, lo lắng.