Những tố chất cần có để theo đuổi khối ngành Sức khoẻ

Phùng Nhung |

Để theo học khối ngành Sức khoẻ, ngoài sự thông minh, khả năng tiếp thu tốt thì còn cần những tố chất khác như tính tỉ mỉ, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng quan sát…

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), năm 2022, cả nước có 521.263 thí sinh nhập học vào các trường đại học. Trong đó nhóm ngành Sức khoẻ chiếm tỉ lệ 6,35%.

Chia sẻ với thí sinh, cô Trần Thị Lan Hương - Trưởng bộ phận đào tạo, Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, khối ngành Sức khỏe thu hút được thí sinh do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân rất lớn nhưng hiện lực lượng y tế đang bị thiếu hụt. Đây cũng là cơ hội việc làm cho nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn ngành học này trong những năm tới.

Điểm chuẩn của khối ngành Sức khoẻ trong những năm qua khá cao, khi đã có nguyện vọng đăng ký thì phần lớn các bạn đã tìm hiểu và xác định nghề nghiệp muốn theo đuổi trong tương lai.

B
Tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: Phùng Nhung

“Ví dụ để theo ngành Dược, thí sinh cần hai yếu tố quan trọng nhất là sự cẩn thận và kiên nhẫn. Tính cẩn thận là yêu cầu rất cao vì liên quan đến quá trình chăm sóc sức khoẻ, không được coi thường, chủ quan trước tính mạng con người. Bên cạnh đó cũng cần có tính kiên nhẫn, cố gắng bởi quá trình học rất dài, tốn kém về công sức, thời gian, tiền bạc. Ngoài ra, khả năng tự học, ý thức cộng đồng, trí nhớ tốt, tư duy logic cao cũng đem lại rất nhiều ưu thế” – cô Hương nói.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Thu Huyền – Giảng viên Y khoa, Trường Đại học Phenikaa chia sẻ - để học Y, trước tiên học sinh phải có tố chất thông minh, có sự đam mê, ý chí phấn đấu, quyết tâm theo nghề. Thấy được những điểm lợi của nghề nghiệp, học hỏi nhiều kiến thức và tạo ra cơ hội cho riêng mình.

Thí sinh cần có khả năng quan sát tỉ mỉ. Bởi thực tiễn nghề nghiệp cho thấy, một bệnh nhân không phải khi nào triệu chứng của bệnh cũng biểu hiện rõ ràng. Đối với những ca khó khi quan sát tỉ mỉ mới có thể chẩn đoán, từ đó có phác đồ điều trị chính xác cho người bệnh.

 
Cô Huyền tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: Phùng Nhung

Cô Huyền cũng cho rằng, khả năng giao tiếp rất quan trọng bởi khám chữa bệnh chú trọng quá trình giao tiếp giữa con người với con người. Nếu bác sĩ không có tương tác với bệnh nhân sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy không hài lòng về chất lượng điều trị. Khi không có tương tác nhiều cũng khó phát hiện những vấn đề về sức khỏe tâm thần, tâm lý, những lo lắng, băn khoăn, muộn phiền của bệnh nhân.

Đặc biệt, khả năng làm việc nhóm là tố chất cần thiết. Khám chữa bệnh chú trọng quá trình trao đổi, tương tác giữa đồng nghiệp với nhau. Bác sĩ không thể làm tốt nếu như không có đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, các bác sĩ chuyên khoa khác. Khi có tương tác, kết nối tốt với các thành viên trong nhóm mới có thể đạt hiệu quả tốt.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Cần đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Phùng Nhung |

Đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ tạo được sự đồng bộ trong quản lý giữa các địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023

Thu Trang |

Tính đến ngày 18.3 đã có 157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT. Báo Lao Động cập nhật thông tin chi tiết dưới đây.

Học sinh nhiều tỉnh phía Nam được chăm sóc sức khoẻ miễn phí

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 9.3, hàng trăm học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Đồng Nai) đã tham gia buổi chăm sóc sức khoẻ miễn phí trong chương trình HIUCARE mùa 2. Các bác sĩ khám - chăm sóc sức khỏe cho học sinh THPT, người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20.3, ngày 21.3

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3, miền Bắc đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C. Ngày mai trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất có nơi 36 độ C.

Cần đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Phùng Nhung |

Đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ tạo được sự đồng bộ trong quản lý giữa các địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT năm 2023

Thu Trang |

Tính đến ngày 18.3 đã có 157 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT. Báo Lao Động cập nhật thông tin chi tiết dưới đây.

Học sinh nhiều tỉnh phía Nam được chăm sóc sức khoẻ miễn phí

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 9.3, hàng trăm học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Đồng Nai) đã tham gia buổi chăm sóc sức khoẻ miễn phí trong chương trình HIUCARE mùa 2. Các bác sĩ khám - chăm sóc sức khỏe cho học sinh THPT, người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận.