Những lưu ý quan trọng khi thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực HSA

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội (kỳ thi HSA) kỳ 1 sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4.2022 tới đây sẽ là mở ra nhiều cơ hội trúng tuyển vào đại học năm 2022 cho các thí sinh.

Đến nay, đã có 4 đại học và hơn 30 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực  HSA.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc công bố lịch thi và địa điểm thi sớm sẽ giúp thí sinh sắp xếp thời gian phù hợp với kế hoạch cá nhân.

GS Thảo cho rằng Trung tâm Khảo thí không khuyến khích thí sinh đăng ký nhiều đợt thi trong năm vì điểm thi giữa các đợt thi của thí sinh hầu như không thay đổi. Ngược lại, tâm lý đăng ký đợt đầu để “thi thử” hay “thi chơi” sẽ tạo tâm lý chuẩn bị không tốt cho chính thí sinh dự thi”.

Ngoài ra, theo thống kê và nhận thấy một số thí sinh thi lại lần thứ 2 hay 3 thì điểm bài thi đánh giá năng lực của thí sinh đều không thay đổi đáng kể so với lần đầu vì HSA không phải là bài kiểm tra kiến thức đơn thuần mà là đánh giá năng lực người học sau khi tốt nghiệp chương trình THPT theo những nhóm năng lực xác định.

Năm nay, kỳ 1 sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4.2022 tại các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng và Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Các đợt thi tiếp theo diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8.2022, được mở rộng đến các tỉnh thành Nghệ An, Đà Nẵng, TPHCM. Thời gian thi đợt 2 được thông báo trước 30.3.2022 theo diễn biến phòng dịch COVID-19.

Thời gian thi đánh giá năng lực
Thời gian thi đánh giá năng lực HSA kỳ 1.

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh THPT làm trên máy tính có thời gian từ 195 - 199 phút gồm 3 phần với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (lựa chọn đáp án) và câu hỏi điền đáp án về các lĩnh vực Toán học (50 câu hỏi, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút), Khoa học tự nhiên - xã hội (50 câu hỏi, 60 phút). Phần 1 và phần 3 sẽ có thêm 1 - 3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm.

Lệ phí dự thi năm 2022 là 300.000 đồng/thí sinh/ca thi (lệ phí đã nộp không hoàn lại). Thí sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách đề nghị miễn giảm lệ phí.

Theo quy chế thi HSA thì lệ phí đăng ký dự thi và thi sẽ không hoàn lại. Do đó thí sinh phải cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thao tác nộp lệ phí. Sau 96 giờ, thí sinh không hoàn tất việc lệ phí sẽ trở về trạng thái ban đầu và đăng ký ca thi lại. Kinh nghiệm năm 2021, nhiều thí sinh đã chọn nhiều ca thi để “giữ chỗ” cho mình gây lãng phí xã hội.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

ĐHQG TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2022 vào tháng 3 tới

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi Đánh giá Năng lực năm 2022 được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức 2 đợt vào tháng 3 và tháng 5.2022.

Danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) vừa công bố danh sách 4 đại học và 31 trường đại học sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022.

Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

ĐHQG TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2022 vào tháng 3 tới

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi Đánh giá Năng lực năm 2022 được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức 2 đợt vào tháng 3 và tháng 5.2022.

Danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) vừa công bố danh sách 4 đại học và 31 trường đại học sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022.

Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?