Nhiều trường đại học xét tuyển sớm và không dự báo được thí sinh ảo

Tường Vân |

Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra trong báo cáo hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối giáo dục đại học ngày 12.9.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết, năm nay, có khoảng 620.000 thí sinh tham gia xét tuyển đại học.

Hệ thống hiện ghi nhận gần 400.000 thí sinh được các trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, thống kê cho thấy chỉ 35% trong số này đặt ngành đã trúng tuyển sớm ở nguyện vọng một; 30% đặt ở các nguyện vọng khác (từ nguyện vọng hai trở đi) và 35% không dùng quyền lợi trúng tuyển sớm hoặc không đỗ tốt nghiệp.

Năm 2022, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non chiếm 64,07% so với số đăng ký dự thi (năm 2021 là 77,78%). Tổng số nguyện vọng đăng ký của thí sinh năm nay là hơn 3 triệu, trung bình mỗi thí sinh 2-3 nguyện vọng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhận định, việc tuyển sinh năm nay khó khăn cho thí sinh và hệ thống do một số trường có quá nhiều phương án tuyển sinh phức tạp, phân bố chỉ tiêu chưa hợp lý.

"Nhiều trường xét tuyển sớm và không dự báo được thí sinh ảo" - bà Thủy đánh giá.

Danh sách 20 phương thức xét tuyển cùng mã phương thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Danh sách 20 phương thức xét tuyển cùng mã phương thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hiện, Bộ GDĐT đã thực hiện xong ba lần lọc ảo và sẽ còn ba lần nữa, kéo dài đến ngày 15.9 (mỗi ngày một lần).

Theo quy định, trước 17h ngày 17.9, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022. Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Đại diện các trường đại học cho biết, điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố trong 3 ngày 15, 16 và 17.9.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết về quy trình lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học

Trang Hà |

Từ ngày 10.9 đến ngày 15.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo toàn quốc. Ngoài ra, hai nhóm lọc ảo của các trường phía nam và phía bắc cũng chạy song song.

Lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật chi tiết thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học phía bắc, tính đến sáng ngày 12.9, giúp quý phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Điểm chuẩn năm 2022 của các trường đại học top đầu sẽ giảm

Tường Vân |

Điểm chuẩn các trường đại học top đầu năm nay được nhiều chuyên gia dự đoán giảm từ 0,5 - 1 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những điều cần biết về quy trình lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học

Trang Hà |

Từ ngày 10.9 đến ngày 15.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo toàn quốc. Ngoài ra, hai nhóm lọc ảo của các trường phía nam và phía bắc cũng chạy song song.

Lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật chi tiết thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học phía bắc, tính đến sáng ngày 12.9, giúp quý phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Điểm chuẩn năm 2022 của các trường đại học top đầu sẽ giảm

Tường Vân |

Điểm chuẩn các trường đại học top đầu năm nay được nhiều chuyên gia dự đoán giảm từ 0,5 - 1 điểm.