Nhiều trường đại học thông báo tăng học phí

Trang Hà |

Hiện nay, một số trường như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... đã thông báo tăng học phí năm học 2022-2023. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trong đề án tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến mức học phí cao nhất là 44,3 triệu đồng/ năm học với ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt. Tất cả ngành còn lại, học phí cao nhất không quá 41 triệu đồng/ năm học.

Theo giải thích của nhà trường, học phí tăng dựa theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; mức thu các năm sau có thể được điều chỉnh trượt giá theo quy định. Học phí được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành và năng lực ngoại ngữ. Mức thu này cũng căn cứ trên tổng chi phí đào tạo trung bình của một sinh viên năm ngoái là 41 triệu đồng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Học viện đưa ra dự kiến mức học phí năm 2022 đối với các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Các ngành khác hệ đại trà tăng từ 276.000 đồng/ tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ) lên 440.559 đồng/ tín chỉ; hệ chất lượng cao tăng từ 771.200 đồng/ tín chỉ (tạm tính, chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh) lên 1.321.677 đồng/ tín chỉ.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) 

Học phí năm học 2022-2023 sẽ cao gấp đôi so với trước. Với nhóm ngành Khoa học xã hội từ 16-20 triệu đồng/ sinh viên/ năm học, nhóm ngành Ngôn ngữ và Du lịch từ 21-24 triệu đồng/ sinh viên/ năm học. Riêng học phí chương trình chất lượng cao sẽ gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đại trà, dự kiến là 60 triệu đồng/ sinh viên/ năm học.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

Mức học phí áp dụng với sinh viên trúng tuyển năm 2021 là 24 triệu đồng/ năm cho chương trình chính quy đại trà. Theo lộ trình dự kiến, năm học 2022 - 2023 học phí trường này tăng lên 27,5 triệu đồng/ năm và tiếp tục tăng lên mức 30 triệu đồng/ năm trong 2 năm sau đó.

Với các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế, chuyển tiếp quốc tế, tăng cường tiếng Nhật, học phí lên tới 50 - 66 triệu đồng/ năm cho khóa tuyển sinh 2021, 55 - 72 triệu đồng/ năm cho khóa tuyển sinh năm 2022. Lộ trình dự kiến 2 năm sau đó, học phí các chương trình này khoảng 60 - 80 triệu đồng/ năm.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường dự kiến sẽ tăng học phí ở khóa tuyển sinh năm 2022. Theo đó, mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 như sau:

- Năm học 2022-2023: 4.200.000 đồng/tháng (tương đương 42.000.000 đồng/năm).

- Năm học 2023-2024: 4.400.000 đồng/tháng (tương đương 44.000.000 đồng/năm).

- Năm học 2024-2025: 4.600.000 đồng/tháng (tương đương 46.000.000 đồng/năm).

- Năm học 2025-2026: 4.800.000 đồng/tháng (tương đương 48.000.000 đồng/năm).

Trong khi mức học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 là 3.500.000 đồng/tháng, tương ứng 35.000.000 đồng/năm.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm tăng học phí trường công: Sẽ thiệt thòi cho "con nhà nghèo"?

QUANG ĐẠI |

Phát triển giáo dục cần được bảo đảm nguồn kinh phí, nhưng việc tăng học phí không hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những học sinh là con em gia đình lao động nghèo, thu nhập thấp.

Học sơ cấp nghề có được giảm 70% học phí?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Người học trình độ sơ cấp 3 tháng, ngành thợ máy tàu biển tại Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng có được hỗ trợ giảm 70% học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP hay không?

Bật mí ngành mới tại Đại học Thủy lợi được "bao" học phí, có việc làm ngay

Thiều Trang |

Năm 2022, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 6 ngành mới. Trong đó có ngành Kỹ sư thủy lợi tiềm năng - nếu sinh viên theo học sẽ được chu cấp toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt và có việc làm ngay khi ra trường.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thí điểm tăng học phí trường công: Sẽ thiệt thòi cho "con nhà nghèo"?

QUANG ĐẠI |

Phát triển giáo dục cần được bảo đảm nguồn kinh phí, nhưng việc tăng học phí không hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những học sinh là con em gia đình lao động nghèo, thu nhập thấp.

Học sơ cấp nghề có được giảm 70% học phí?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Người học trình độ sơ cấp 3 tháng, ngành thợ máy tàu biển tại Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng có được hỗ trợ giảm 70% học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP hay không?

Bật mí ngành mới tại Đại học Thủy lợi được "bao" học phí, có việc làm ngay

Thiều Trang |

Năm 2022, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 6 ngành mới. Trong đó có ngành Kỹ sư thủy lợi tiềm năng - nếu sinh viên theo học sẽ được chu cấp toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt và có việc làm ngay khi ra trường.