Nhiều ngành học năm 2021 đạt 30 điểm vẫn rớt, năm nay có lặp lại?

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều ngành ghi nhận điểm chuẩn lên đến trên 30 điểm mới có thể trúng tuyển. Điều này đồng nghĩa, dù đạt điểm tối đa, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh vẫn trượt.

Sẽ không còn tình trạng 30 điểm vẫn rớt đại học

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều chuyên gia nhận định, phổ điểm các khối thi năm nay có sự phân hóa tốt, do đó, việc 30 điểm mới đỗ đại học sẽ không xảy ra.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, với thực tế đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022, dự báo chỉ môn Ngoại ngữ có số lượng điểm 9-10 ít hơn năm ngoái.

"Theo tôi đánh giá, tổng số thí sinh tổ hợp A01 đạt điểm 26-30 sẽ giảm, còn các tổ hợp A00, C00, D01... sẽ xấp xỉ năm trước. Nhiều khả năng điểm chuẩn vào các ngành hot của các trường top trên sẽ bằng điểm chuẩn năm 2021, trừ tổ hợp A01 có thể giảm 0,25 - 0,5 điểm" - PGS Dũng nói.

Dự đoán điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay, thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Hóa, Sinh hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định, điểm chuẩn khối A có thể sẽ có sự tăng nhẹ với khoảng điểm 24 trở lên, trong khi khoảng dưới điểm này lại có thể có sự giảm nhẹ.

Khối C có thể tăng 0,5-1 điểm. Trong khi đó các khối B, A01, D có sự giảm điểm chuẩn, cụ thể khối B giảm 0,5-1 điểm, khối A01 giảm 0,2-0,5 điểm; Khối D giảm 0,5-1 điểm.

"Tuy nhiên, trên đây chỉ là dự đoán về khoảng tăng, giảm, có thể không chính xác tuyệt đối nhưng học sinh có thể dùng để tham khảo sắp xếp nguyện vọng" - thầy Hiền nói.

Năm 2021, nhiều ngành học có mức điểm chuẩn cao "ngất ngưởng".

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều ngành ghi nhận điểm chuẩn đạt mốc 30 điểm mới có thể trúng tuyển. Cá biệt, có những ngành giữ mức điểm chuẩn vượt mốc 30 điểm, tính cả điểm thi và cộng điểm ưu tiên. Như vậy, những thí sinh không có điểm ưu tiên sẽ mất cơ hội vào những ngành mình yêu thích.

Cụ thể, ngành Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) có điểm chuẩn khối C00 (Văn, Sử, Địa) lên tới 30 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cao kỷ lục, có ngành lấy 30 điểm
Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cao kỷ lục, có ngành lấy 30 điểm

Hay như tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân, năm 2021, với 30,34 điểm khối C00 (Văn, Sử, Địa), thí sinh là nữ mới có thể đỗ được vào ngành Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Điều này đồng nghĩa, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh nữ đạt mỗi môn 10 điểm vẫn trượt.

Hay tại Trường Đại học Hồng Đức, một số ngành đào tạo của trường có điểm chuẩn năm 2021 rất cao. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn (chất lượng cao) ở mức 30,5, đã tính điểm ưu tiên. Kế đến là ngành Sư phạm Lịch sử (chất lượng cao) cũng lấy tới 29,75 điểm. Mức điểm cao này là đã cộng các điểm ưu tiên, khu vực.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường tăng học phí, thí sinh gác ước mơ đại học, tìm đường xuất khẩu lao động

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Năm học 2022-2023, hàng loạt trường đại học tăng học phí khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi sắp xếp các nguyện vọng. Nên lựa chọn theo đam mê hay theo yếu tố tài chính là vấn đề khiến các em quan tâm nhất hiện nay.

Hàng loạt trường đại học tăng mạnh học phí, có trường trên 700 triệu/khóa

Phương Thúy |

Khác với mức học phí ổn định như năm 2021, năm học 2022-2023 hàng loạt trường đại học thông báo tăng học phí.

Vì sao điểm chuẩn học bạ "bùng nổ", thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia tuyển sinh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng điểm chuẩn học bạ tăng cao. Điển hình là số hồ sơ nộp vào tăng, thí sinh có thêm nhiều điểm cộng từ các yếu tố kết hợp, trường không dám gọi vượt chỉ tiêu vì năm nay sử dụng phần mềm xét tuyển chung.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Trường tăng học phí, thí sinh gác ước mơ đại học, tìm đường xuất khẩu lao động

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Năm học 2022-2023, hàng loạt trường đại học tăng học phí khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi sắp xếp các nguyện vọng. Nên lựa chọn theo đam mê hay theo yếu tố tài chính là vấn đề khiến các em quan tâm nhất hiện nay.

Hàng loạt trường đại học tăng mạnh học phí, có trường trên 700 triệu/khóa

Phương Thúy |

Khác với mức học phí ổn định như năm 2021, năm học 2022-2023 hàng loạt trường đại học thông báo tăng học phí.

Vì sao điểm chuẩn học bạ "bùng nổ", thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia tuyển sinh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng điểm chuẩn học bạ tăng cao. Điển hình là số hồ sơ nộp vào tăng, thí sinh có thêm nhiều điểm cộng từ các yếu tố kết hợp, trường không dám gọi vượt chỉ tiêu vì năm nay sử dụng phần mềm xét tuyển chung.