Ngành công nghệ thông tin khan hiếm nhân lực

Bích Hà |

Theo thống kê của VietnamWorks, trong 3 năm qua, số lượng công việc của ngành công nghệ thông tin tăng trung bình 47%/năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự chỉ tăng 8% dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong ngành công nghệ.

Hiện nay, học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút củng cố kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sắp tới. Việc chọn trường, chọn ngành nào phù hợp với năng lực và có cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cũng được nhiều học sinh quan tâm.

Theo các chuyên gia, dự báo mùa tuyển sinh năm 2022 và những năm tiếp theo, công nghệ thông tin tiếp tục là nhóm ngành hot.

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng - Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Mở TP.HCM, công nghệ thông tin được dự đoán là ngành lâu dài trong tương lai, để đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các ngành nghề khác. Với việc đào tạo như hiện nay thì không đáp ứng đủ nhân sự ngành công nghệ thông tin trong khoảng 5 - 10 năm tới.

Khảo sát nhanh trên thị trường lao động hiện nay, mức lương trung bình của nhân viên IT là 5 – 8 triệu đồng đối với những người mới chưa có kinh nghiệm. Những người có kinh nghiệm có mức lương dao động từ 15 – 30 triệu đồng. Đặc biệt, với những nhân viên làm việc ở nước ngoài, mức lương của họ có thể lên tới 2000 – 5000 USD/tháng.

Với mức tăng trưởng nhân lực công nghệ thông tin thấp như hiện nay, Việt Nam sẽ luôn khát nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng.

Chính vì vậy, trong 10 – 15 năm tiếp theo, ngành công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là ngành hot không chỉ đối với các em sinh viên, mà còn cả với người đi làm – những người muốn tìm kiếm cơ hội mới, khác với chuyên ngành mình từng học trên ghế giảng đường trước kia.

Hiện ở Việt Nam có hơn 100 trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin. Mỗi năm, các trường cung cấp khoảng 50.000 kỹ sư, trong khi dự kiến thị trường đang thiếu 190.000 nhân lực cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì thế, nhiều chuyên gia dự báo, ngành này vẫn sẽ “khát” nhân lực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do ngành công nghệ thông tin có đặc thù là đòi hỏi người học phải có tư duy toán học, tư duy logic tốt nên phải học khá giỏi môn toán. Nếu học sinh có học lực môn toán trung bình thì nên cân nhắc lựa chọn và học ngành này.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thích ngành công nghệ thông tin nên thi trường nào, ra trường lương ra sao?

Bích Hà |

“Năm nay em học lớp 12 và đang trong quá trình chọn ngành, chuẩn bị làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Em rất thích ngành công nghệ thông tin, nhưng hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành này. Mọi người có thể cho em lời khuyên, cũng như thông tin về các chuyên ngành hot trong ngành công nghệ thông tin và mức lương có thể nhận sau khi ra trường”.

Nhu cầu nhân lực khu vực thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin chiếm đa số

Nam Dương - Lê Hoa |

Dự kiến nhu cầu nhân lực của TPHCM và Hà Nội - hai đầu tàu kinh tế trong năm 2022 cần hàng trăm nghìn chỗ làm việc. Theo đó, các ngành thương mại - dịch vụ và công nghệ thông tin chiếm đa số.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thích ngành công nghệ thông tin nên thi trường nào, ra trường lương ra sao?

Bích Hà |

“Năm nay em học lớp 12 và đang trong quá trình chọn ngành, chuẩn bị làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Em rất thích ngành công nghệ thông tin, nhưng hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành này. Mọi người có thể cho em lời khuyên, cũng như thông tin về các chuyên ngành hot trong ngành công nghệ thông tin và mức lương có thể nhận sau khi ra trường”.

Nhu cầu nhân lực khu vực thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin chiếm đa số

Nam Dương - Lê Hoa |

Dự kiến nhu cầu nhân lực của TPHCM và Hà Nội - hai đầu tàu kinh tế trong năm 2022 cần hàng trăm nghìn chỗ làm việc. Theo đó, các ngành thương mại - dịch vụ và công nghệ thông tin chiếm đa số.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.