Lý do tiếng Anh nên là môn lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Thanh Hằng |

Trong thời gian chờ đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2025, phương án 2+2 (thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn) nhận được sự ủng hộ của đa số học sinh và giáo viên.

Phương án 2+2 giảm bớt gánh nặng thi cử cho thí sinh

Năm 2025 là năm đầu tiên lứa học sinh theo học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, số môn thi, phương án và cách thức tổ chức thi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh, giáo viên cả nước.

Ủng hộ phương án thi 2+2, em Lê Nguyễn Hương Giang - học sinh Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) cho rằng, việc thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) là phù hợp với học sinh và tạo thế cân bằng cho các tổ hợp xét tuyển.

“Chỉ còn hơn một năm nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, học sinh chúng em mong muốn giảm số môn thi bắt buộc ít nhất có thể nhằm giảm bớt gánh nặng áp lực thi cử và có thời gian ôn tập môn học theo định hướng ngành nghề phù hợp với bản thân” - Hương Giang nói.

Nữ sinh chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, tiếng Anh là cần thiết, tuy nhiên, mỗi học sinh có khả năng tiếp thu và học ngoại ngữ khác nhau, vì vậy, Hương Giang nghĩ ngoại ngữ nên là môn thi lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều học sinh ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT 2+2. Ảnh: Trang Hà
Nhiều học sinh ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT 2+2. Ảnh: Trang Hà

Đồng tình với phương án trên, em Đức Duy - học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (Hà Nội) - cho rằng, phương án 2+2 tạo sự công bằng cho học sinh cả nước khi tham gia kỳ thi quan trọng.

"Toán và Ngữ văn là 2 môn cần thiết và học sinh nào cũng cần phải học, có thể ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Tuy nhiên, các môn ngoại ngữ không phải vùng miền nào cũng có khả năng tiếp cận và tiềm lực để dạy và học tốt, các bạn vùng cao sẽ khó khăn hơn đô thị. Vì vậy, ngoại ngữ là môn lựa chọn sẽ tạo sự công bằng cho học sinh cả nước" - Duy nói.

Nên bỏ tiếng Anh khỏi môn thi bắt buộc

Trao đổi với phóng viên về vấn đề tiếng Anh nên là môn bắt buộc hay lựa chọn, thầy Nguyễn Văn Châu - giáo viên Trường THPT Hùng Vương (Bình Phước) cho biết, đội ngũ giáo viên ở nhiều trường miền núi chưa đủ số lượng và đồng bộ. Đặc biệt, khả năng, cơ hội tiếp xúc ngoại ngữ của học sinh vẫn còn nhiều hạn chế.

“Tiếng Anh nên là môn thi lựa chọn thay vì bắt buộc. Tại nhiều địa phương khó khăn hoặc học sinh không có nguyện vọng làm việc trong khu vực có yếu tố quốc tế, nhiều em có xu hướng học tiếng Anh với tinh thần hời hợt, chỉ học cho có" - thầy Châu chia sẻ.

Giáo viên này cho rằng, phương án 2+2 với 2 môn thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn theo năng lực, sở trường vừa có thể đánh giá đúng năng lực và phẩm chất người học, vừa đảm bảo đúng theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề ra.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cũng ủng hộ phương án 2+2.

“Phương án 2+2 là phương án tốt nhất, hợp lý nhất, chúng ta không lo các em không thi sẽ không học. Bởi ngay từ khi vào bậc THPT, các em đã được lựa chọn các môn học yêu thích, phù hợp với năng lực sở trường, đáp ứng định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai” - TS Tùng Lâm nhận định.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Tại sao nên loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Danh Trang |

Số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang là chủ đề được tranh luận sôi nổi. Hiện nhiều ý kiến ủng hộ phương án 2+2 - tức thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn, Ngoại ngữ không phải môn thi bắt buộc.

Nên loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Nhiều học sinh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục ủng hộ phương án 2+2 (thi Toán, Ngữ văn bắt buộc và 2 môn lựa chọn), đồng thời nêu lý do nên loại môn Tiếng Anh ra khỏi danh sách môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Lý do tiếng Anh không nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Phương án 2+2 (Toán, Ngữ văn thi bắt buộc và 2 môn lựa chọn) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được cho là giảm áp lực thi cử, nhược điểm là có thể ảnh hưởng đến việc dạy và học môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia, phương án này lại tạo sự công bằng cho học sinh cả nước.

Tận thấy quy trình vận hành của camera giao thông AI tốc độ cao

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Hệ thống camera giao thông thông minh tốc độ cao, xử lí thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khi vận hành sẽ giúp người quản lý phát hiện và nhận dạng biển số xe, loại xe, đọc và bắt lỗi vi phạm giao thông, thống kê và phân tích tình trạng giao thông,… Hiện nay, hệ thống camera giao thông này đã được áp dụng tại một số tỉnh, thành và đang được giới thiệu đến TP Cần Thơ.

Nỗi niềm của người thợ sửa chữa tàu cá giỏi bậc nhất Hà Tĩnh

Quỳnh Trang |

“Thầy lang thuyền” là biệt danh thân thương mà ngư dân vùng biển Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gọi ông Nguyễn Kim Tài - một thợ sửa tàu có tiếng trong vùng với hơn 40 năm gắn bó với nghề.

Bão Ciaran khiến 12 người chết ở châu Âu, gây mưa lũ trăm năm có một ở Italy

Thanh Hà |

Ít nhất 5 người thiệt mạng ở Italy sau khi mưa kỷ lục gây lũ lụt khắp Tuscany từ tối 2.11. Số người chết ở Italy nâng tổng số người chết vì bão Ciaran ở Tây Âu lên 12 người tính tới tối 3.11.

Cơ hội phát triển du lịch Mông Cổ sau khi miễn thị thực

Ý Yên |

Hiệp định về miễn thị thực song phương giữa Việt Nam và Mông Cổ góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước. Chính sách này có thể mở ra những cơ hội, tạo xu hướng mới cho ngành du lịch.

Mỏ sắt Trại Cau dừng hoạt động, người lao động sống lay lắt

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ ngày 30.4.2020, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã quyết định tạm dừng hoạt động khai thác của mỏ sắt Trại Cau. Kể từ đó, đời sống của người lao động nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Tại sao nên loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Danh Trang |

Số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang là chủ đề được tranh luận sôi nổi. Hiện nhiều ý kiến ủng hộ phương án 2+2 - tức thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn, Ngoại ngữ không phải môn thi bắt buộc.

Nên loại tiếng Anh ra khỏi môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Nhiều học sinh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục ủng hộ phương án 2+2 (thi Toán, Ngữ văn bắt buộc và 2 môn lựa chọn), đồng thời nêu lý do nên loại môn Tiếng Anh ra khỏi danh sách môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Lý do tiếng Anh không nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Phương án 2+2 (Toán, Ngữ văn thi bắt buộc và 2 môn lựa chọn) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được cho là giảm áp lực thi cử, nhược điểm là có thể ảnh hưởng đến việc dạy và học môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia, phương án này lại tạo sự công bằng cho học sinh cả nước.