Lý do Đại học Kinh tế quốc dân giảm chỉ tiêu tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp

Linh Chi - Minh Hà |

Năm 2022, nhiều trường đại học giảm tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT trong đó có Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Nếu như 2 năm trước, Trường Đại học Kinh tế quốc dân lấy chủ yếu chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thì năm nay, chỉ tiêu cho phương thức này chỉ còn từ 10 - 15% chỉ tiêu.

Lý giải về xu hướng này, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng sử dụng các phương thức xét tuyển kết hợp sẽ giúp trường đảm bảo được chất lượng đầu vào và tuyển được các thí sinh phù hợp với ngành đào tạo của trường.

"Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã theo dõi kết quả học tập của các đối tượng xét tuyển bằng các phương thức khác nhau thì thấy rằng kết quả học tập của các em xét tuyển kết hợp như học trường chuyên, có bằng IELTS cộng với điểm thi tốt nghiệp đều rất tốt. Đó là căn cứ quan trọng để trương đưa ra những phương thức xét tuyển phù hợp để đảm bảo có những thí sinh tốt nhất theo học", GS.TS Phạm Hồng Chương giải thích.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Bích Hà.
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Bích Hà.

Chia sẻ với Lao Động, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng đưa ra nhận định về đề thi tốt nghiệp THPT mấy năm gần đây dường như đang thiếu tính phân loại nên nếu chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT thuần túy sẽ khá khó để tuyển sinh được những thí sinh tốt nhất.

Cộng thêm với sự phát triển của các trung tâm khảo thí độc lập như Đại học Quốc gia Hà Nội hay Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sẽ giúp các trường tuyển sinh được thí sinh chất lượng. "Trong thời gian tới, các trung tâm khảo thí độc lập này sẽ phát triển hơn nữa và sẽ là cơ hội tốt cho các thí sinh. Khi đó, các thí sinh không chỉ đi thi 1 lần mà có thể nhiều lần, từ đó có nhiều cơ hội để vào ngôi trường mình mong muốn", GS.TS Phạm Hồng Chương nói thêm.

Trước đó, vào tháng 6, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố đề án tuyển sinh đại học 2022. Trong đó đáng chú ý là nhà trường dự kiến từ năm 2023 sẽ chỉ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển sớm với 100% chỉ tiêu, sau khi trừ số thí sinh tuyển thẳng theo quy chế.

Theo đó, nhà trường sẽ dành 70% chỉ tiêu năm 2023 cho các thí sinh có chứng chỉ quốc tế, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội hoặc kỳ thi kiểm tra tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 30% chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho các thí sinh xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và các điểm học thuật khác. Trường không tuyển theo các phương thức xét tuyển còn lại, kể cả sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.

*GS.TS Phạm Hồng Chương giải thích lý do Trường Đại học Kinh tế quốc dân giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT:

Linh Chi - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2022 sẽ không nhiều biến động

Linh Chi - Minh Hà |

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2022.

Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ bí quyết đạt điểm cao "chót vót"

Linh Chi - Minh Hà |

Ngày 31.7, trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp chính quy. Trong số hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp, có 53 sinh viên được công nhận tốt nghiệp thủ khoa với điểm số ấn tượng, trong đó có những sinh viên có điểm số gần như tuyệt đối.

Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: "Việc học của em không quá vất vả"

Linh Chi |

Bùi Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, Hà Tĩnh) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm GPA 3,71/4. Nam sinh còn thành thạo 3 Ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Thái Lan

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 2022 sẽ không nhiều biến động

Linh Chi - Minh Hà |

Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2022.

Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân tiết lộ bí quyết đạt điểm cao "chót vót"

Linh Chi - Minh Hà |

Ngày 31.7, trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp chính quy. Trong số hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp, có 53 sinh viên được công nhận tốt nghiệp thủ khoa với điểm số ấn tượng, trong đó có những sinh viên có điểm số gần như tuyệt đối.

Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: "Việc học của em không quá vất vả"

Linh Chi |

Bùi Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, Hà Tĩnh) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm GPA 3,71/4. Nam sinh còn thành thạo 3 Ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Thái Lan