Lý do Đại học Hồng Đức dừng tuyển sinh các ngành có điểm chuẩn "chạm trần"

Trang Hà |

Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) xác nhận nhà trường dừng tuyển sinh 4 ngành sư phạm chương trình chất lượng cao là Sư phạm Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử.

Lý giải về vấn đề này, PGS.TS Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cho biết, trong giai đoạn 2010-2017, nhu cầu tuyển dụng giáo viên ít nên học sinh khá, giỏi hầu như không đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên.

Xuất phát từ chất lượng tuyển sinh giai đoạn 2010-2017 vào các ngành đào tạo giáo viên thấp, nhà trường xây dựng Đề án đào tạo chất lượng cao (theo quy định của Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18.7.2014 của Bộ GDĐT về quy định đào tạo chất lượng cao) và đã được Bộ GDĐT xác nhận đề án đào tạo chất lượng cao 04 ngành trình độ đại học Sư phạm Toán học, sư phạm Vật lý, sư phạm Ngữ văn và sư phạm Lịch sử.

Từ năm 2018 đến 2022, Nhà trường đã thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo đúng cam kết:

Tuyển sinh học sinh có học lực 03 năm từ loại khá và hạnh kiểm loại tốt; tổng điểm 3 môn thi đạt từ 24 điểm (không có môn dưới 5 và điểm môn chủ chốt theo ngành đạt từ 8,0);

Chương trình đào tạo có khối lượng kiến thức nhiều hơn, kiến thức ngoại ngữ được tăng cường hơn và sử dụng ngoại ngữ trong dạy học chuyên môn. Giảng viên dạy lý thuyết có học vị tiến sĩ, tổ chức các lớp học phần riêng, được tăng cường các hoạt động rèn nghề;

Thực hiện một số chính sách như miễn tiền ở ký túc xá, cấp học bổng cho sinh viên có học lực giỏi, xuất sắc gấp 1,5 lần so với sinh viên cùng loại ở chương trình đào tạo đại trà.

 
PGS.TS Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lãnh đạo nhà trường cho biết, từ khi Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực đã thu hút được nhiều học sinh khá, giỏi đăng ký học các ngành sư phạm, nhà trường nhận thấy đề án đào tạo các ngành chất lượng cao “đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử”.

"Trong giai đoạn này, nhà trường xác định phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và tăng khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Vì vậy, từ năm 2023, nhà trường không tuyển sinh đào tạo chất lượng cao; trong giai đoạn tới, nhà trường dự kiến sẽ chuẩn bị các điều kiện để tuyển sinh đào tạo song ngữ nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp có thể dạy học bằng tiếng nước ngoài" - PGS Dũng thông tin.

Mùa tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Hồng Đức nhận được sự chú ý khi có mức điểm chuẩn gần "chạm trần". Hai ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là Đại học sư phạm Ngữ văn chất lượng cao và Đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao là 39,92 điểm (thang điểm 40). Tiếp theo là ngành Đại học sư phạm Toán học chất lượng cao 35,43 điểm (thang điểm 40).

Ngoài ra, ngành Đại học sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn đạt mức 29,75 điểm (thang điểm 30).

Còn lại, mức điểm trúng tuyển dao động từ 15 đến 27,5 điểm (thang 30).

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm 5 trường đại học công bố xét học bạ năm 2023

Trang Hà |

Tính đến chiều 13.2 đã có 82 trường đại học công bố tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ, dưới đây là thông tin chi tiết.

Áp lực thi cử đè nặng, nhiều thí sinh chọn xét học bạ vào đại học

Phùng Nhung |

"Lạc" trong các kỳ thi riêng, áp lực với câu chuyện thi cử, nhiều thí sinh chọn xét học bạ Trung học phổ thông (THPT) để "nhẹ gánh" trước kỳ tuyển sinh năm 2023.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức gần "chạm trần", cao nhất 39,92 điểm

Trang Thiều |

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã thông báo điểm chuẩn đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022. Theo đó, ngành có mức trúng tuyển cao nhất là 39,92 điểm (thang điểm 40).

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Thêm 5 trường đại học công bố xét học bạ năm 2023

Trang Hà |

Tính đến chiều 13.2 đã có 82 trường đại học công bố tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ, dưới đây là thông tin chi tiết.

Áp lực thi cử đè nặng, nhiều thí sinh chọn xét học bạ vào đại học

Phùng Nhung |

"Lạc" trong các kỳ thi riêng, áp lực với câu chuyện thi cử, nhiều thí sinh chọn xét học bạ Trung học phổ thông (THPT) để "nhẹ gánh" trước kỳ tuyển sinh năm 2023.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức gần "chạm trần", cao nhất 39,92 điểm

Trang Thiều |

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã thông báo điểm chuẩn đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022. Theo đó, ngành có mức trúng tuyển cao nhất là 39,92 điểm (thang điểm 40).